Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/an-toan-giao-thong/201401/vao-cuoc-xu-ly-viec-chiem-dung-hanh-lang-giao-thong-442642/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/an-toan-giao-thong/201401/vao-cuoc-xu-ly-viec-chiem-dung-hanh-lang-giao-thong-442642/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Vào cuộc xử lý việc chiếm dụng hành lang giao thông - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 18/01/2014, 08:36 [GMT+7]

Vào cuộc xử lý việc chiếm dụng hành lang giao thông

(Congannghean.vn)-Vừa qua, chúng tôi có đăng tải bài viết "Cần xử lý kiên quyết việc chiếm dụng hành lang giao thông", nội dung phản ánh về ông Trần Minh Thiết ở xóm Sơn Tây, xã Nghĩa Sơn, Nghĩa Đàn (Nghệ An) vô lý chiếm dụng hành lang giao thông (HLGT), ngay ngã tư đường 531, nơi chợ, trường học và các phương tiện giao thông khắp các ngã đi qua.                                                  
Để đảm bảo hè thông, đường thoáng, an toàn giao thông, UBND xã Nghĩa Sơn đã bố trí cho ông Thiết nơi ở mới, nhưng ông Thiết kiên quyết không đi mà vẫn chiếm dụng HLGT. Đã nhiều lần xã Nghĩa Sơn tới lập biên bản đình chỉ xây dựng, một lần dùng máy múc móng nhà, thu hồi các vật liệu. Yên lặng một thời gian ngắn, mới đây, ông Trần Minh Thiết lại xây dựng kiên cố hơn: Láng nền xi măng, dựng khung sắt để lợp tôn, xây tường táp lô (phía sau) cao lên, xây hố vệ sinh… UBND xã Nghĩa Sơn cho biết, sau khi bài báo phát hành, ngày 10/1/2014, Ban ATGT xã đã đến kiểm tra việc chiếm dụng HLGT như Báo đã phản ánh, xã đã yêu cầu ông Thiết phải tự tháo dỡ các công trình. Tuy nhiên, ông Thiết vẫn chống đối. Sáng thứ 3 ngày 14/1, Ban ATGT xã cùng các đoàn thể đã đến hiện trường, phá hố vệ sinh, dỡ toàn bộ khung sắt đưa về UBND xã.
 
Tiến hành tháo dỡ khung sắt và phá dỡ công trình vệ sinh của ông Trần Minh Thiết do vi phạm HLGT, còn bức tường phía sau và túp lều vẫn để nguyên
Tiến hành tháo dỡ khung sắt và phá dỡ công trình vệ sinh của ông Trần Minh Thiết do vi phạm HLGT, còn bức tường phía sau và túp lều vẫn để nguyên
 
Trực tiếp gặp ông Trần Minh Thiết để tìm hiểu sự “ngang nhiên, thách thức”, ông Thiết nói: “Tôi đến mảnh đất này ở từ năm 1992, sau này do hoàn cảnh nên tôi đã bán mảnh đất phía sau, còn phía trước HLGT giáp đường 531 này tôi không bán. Xã có cấp cho tôi mảnh đất ở gần trạm xá, nhưng đó là vùng đất tâm linh không ở được nên tôi phải ở đây để sinh sống. Sau này tôi sẽ mở hiệu chữa xe đạp, rửa xe máy. Cuối năm 2013, họp Chi bộ xóm Sơn Tây bình xét đảng viên có đưa tôi ra kiểm điểm, nhưng tôi không chấp nhận”…
 
Ông Nguyễn Hữu Quý - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Sơn cho biết, những lý lẽ không văn tự, pháp lý của ông Thiết không thể chấp nhận được. Ông Thiết chiếm dụng HLGT là hoàn toàn sai trái, lần này chúng tôi kiên quyết xử lý dứt điểm. Một số hộ dân xóm Sơn Tây trao đổi: Trường hợp ông Thiết vô lý chiếm dụng HLGT xã Nghĩa Sơn đã xử lý rất nhiều lần rồi, lần này xem ra xã làm mạnh hơn nhưng chưa chắc đã dứt điểm được. Vì bức tường phía sau và túp lều của ông Thiết chưa bị phá dỡ, vẫn để nguyên. Biết đâu, sau một thời gian yên lặng, ông Thiết lại tiếp tục xây dựng? Và xã lại đến xử lý, chẳng lẽ cứ điệp khúc vậy mãi sao?
.

Hồng Tuyến