Thứ Ba, 19/11/2019, 10:34 [GMT+7]

Quảng Bình: 2 ngày bắt giữ 4 vụ vận chuyển pháo

(Congannghean.vn)-Chỉ trong vòng 2 ngày, lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình đã bắt giữ 4 vụ vận chuyển pháo lậu. Các đối tượng này dùng xe máy vận chuyển một lượng lớn pháo trái phép mang đi bán “kiếm lời” thì bị bắt quả tang.

Cụ thể vào khoảng 2 giờ ngày 18-11, tại khu vực đường liên thôn thuộc địa phận thôn Hà Trang, xã Nam Hóa (huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) qua công tác tuần tra kiểm soát, tổ công tác thuộc Công an huyện này đã phát hiện Đoàn Thanh Hải (SN 1992, trú thôn Mã Thượng, xã Phong Hóa) điều khiển xe mô tô, BKS: 73D1-188.87 có nhiều nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Trên xe đối tượng chở 26 hộp giấy hình lập phương (bên trong có 36 lõi) và 500 viên pháo bi. Hải khai nhận toàn bộ số hàng trên là pháo đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Đối tượng Đoàn Thanh Hải cùng tang vật.
Đối tượng Đoàn Thanh Hải cùng tang vật

Một giờ đồng hồ sau, tại tuyến Quốc lộ 12A đoạn qua địa phận xã Nam Hóa, huyện Tuyên Hóa, Công an huyện này cũng đã phát hiện và bắt quả tang Trần Giang Nam (SN 1979, trú thôn Mã Thượng, xã Phong Hóa) điều khiển xe mô tô, BKS: 73D1 - 7158 vận chuyển trên xe 20 hộp giấy hình lập phương (bên trong có 36 lõi). Đối tượng khai nhận là pháo.

Trần Giang Nam cùng tang vật
Trần Giang Nam cùng tang vật

Trước đó, ngày 17-11, Công an huyện Quảng Ninh phối hợp với các lực lượng thuộc Công an tỉnh Quảng Bình cũng đã bắt quả tang 2 vụ vận chuyển, tàng trữ pháo trái phép. Bắt giữ 2 đối tượng cùng tang vật 133 kg pháo trái phép trên địa bàn xã Hiền Ninh.

Công an huyện Quảng Ninh bắt giữ 133 kg pháo lậu.
Công an huyện Quảng Ninh bắt giữ 133 kg pháo lậu.

Hiện cơ quan Công an tỉnh Quảng Bình đang lập hồ sơ xử lý đối tượng cùng tang vật theo quy định của pháp luật.

.

Văn Đỉnh

.