Thứ Hai, 05/08/2019, 14:35 [GMT+7]

Cưỡng đoạt tài sản, một phóng viên bị khởi tố

Đòi doanh nghiệp chi tiền để không công khai sai phạm lên mặt báo, Nguyễn Trọng Hùng, phóng viên báo Gia đình Việt Nam, trú tại huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh vừa bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “cưỡng đoạt tài sản”.
Bấm Play để xem Video (Độc giả cần mở loa để nghe lời bình)
 
Khoảng tháng 4/2019, Nguyễn Trọng Hùng, phóng viên, phụ trách văn phòng đại diện báo Gia đình Việt Nam tại Nghệ An, tiến hành thu thập thông tin, hình ảnh về một số sai phạm của đoàn xe vận tải xăng dầu của công ty xăng dầu Lào. Sau đó Hùng liên hệ với đại diện của đơn vị vận tải xăng dầu của công ty xăng dầu Lào và yêu cầu chi 100 triệu đồng để không đưa sự việc lên báo.
Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Trọng Hùng
Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Trọng Hùng
Đến ngày 1/8/2019, Hùng và anh Keo (người Lào) – là đại diện công ty Lào hẹn gặp nhau và anh Keo đã đưa cho Hùng 90 triệu đồng. Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân cung cấp, lực lượng công an kịp thời có mặt tại hiện trường.
Đối tượng kí vào các biên bản
Đối tượng kí vào các biên bản
Bước đầu điều tra, có tài liệu, chứng cứ, ngày 3/8 cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Trọng Hùng về tội “cưỡng đoạt tài sản”.
và tra tay vào còng
và tra tay vào còng
Cùng ngày, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Tĩnh cũng đã khám xét nơi ở của Nguyễn Trọng Hùng, tại xóm Xuân Hương, xã Nghi Đức, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An. Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.
Lực lượng chức năng tiến hành khám xét nơi ở của Nguyễn Trọng Hùng
Lực lượng chức năng tiến hành khám xét nơi ở của Nguyễn Trọng Hùng

 

.

Nguồn: ANTV/Công an Hà Tĩnh

.