Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201903/cong-an-huyen-yen-thanh-dau-tranh-quyet-liet-voi-hanh-vi-danh-bac-842570/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201903/cong-an-huyen-yen-thanh-dau-tranh-quyet-liet-voi-hanh-vi-danh-bac-842570/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Đấu tranh quyết liệt với hành vi đánh bạc - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 07/03/2019, 10:54 [GMT+7]
Công an huyện Yên Thành

Đấu tranh quyết liệt với hành vi đánh bạc

(Congannghean.vn)-Trong dịp ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Công an huyện Yên Thành đã chủ động lập và phá thành công nhiều chuyên án, tổ chức mật phục, bắt quả tang nhiều vụ đánh bạc; thu giữ trên chiếu bạc hàng trăm triệu đồng cùng nhiều tài sản có giá trị; đồng thời, ra quyết định xử phạt hành chính và khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hàng chục đối tượng.
 
Theo nhận định của cơ quan điều tra, vào dịp Tết Nguyên đán hàng năm, tình hình tội phạm liên quan đến tệ nạn đánh bạc luôn có xu hướng tăng cao. Đây là thời điểm người lao động xa quê trở về địa phương ăn Tết, tranh thủ thời gian nhàn rỗi, nhiều đối tượng đã tụ tập tổ chức đánh bạc, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về ANTT.
Một số đối tượng đánh bạc bị Công an huyện Yên Thành bắt giữ
Một số đối tượng đánh bạc bị Công an huyện Yên Thành bắt giữ
Trước tình hình đó, dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, lãnh đạo Công an huyện Yên Thành đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ làm tốt công tác nắm tình hình địa bàn, chủ động đấu tranh với tội phạm đánh bạc dưới mọi hình thức; kiên quyết bắt giữ, xử lý các đối tượng tham gia nhằm răn đe các đối tượng vi phạm và cả những đối tượng chịu tác động đối với các tệ nạn xã hội khác.
 
Một số vụ việc điển hình như, ngày 17/2/2019, các trinh sát hình sự Công an huyện bắt quả tang vụ đánh bạc tại xóm 10B, xã Phúc Thành. Các đối tượng bị bắt giữ gồm Nguyễn Văn Lương (SN 1971) trú tại xóm 9, xã Phúc Thành, đang giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phúc Thành; Phạm Hồng Lam (SN 1965) trú tại 10B, xã Phúc Thành, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Phúc Thành; 2 đối tượng còn lại là Nguyễn Nhuận Lương (SN 1971) và Nguyễn Khắc Vân (SN 1960) cùng trú tại xã Phúc Thành. Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 2 bộ bài túlơkhơ và 15 triệu đồng. Có thể thấy, vụ án này tang vật thu giữ chưa nhiều, song tính chất vụ việc khá nghiêm trọng, bởi những “con bạc” bị bắt có cả những người đang giữ chức vụ ở địa phương. Sau khi các đối tượng bị bắt giữ, xử lý, dư luận ở địa phương hết sức đồng tình, ủng hộ, bởi các đối tượng này đã nhiều lần tổ chức đánh bạc, gây bức xúc dư luận.
 
Trước đó, ngày 30/1/2019, Công an huyện Yên Thành bắt quả tang 6 đối tượng đánh bạc tại xóm Gia Mỹ, xã Đô Thành, huyện Yên Thành; thu giữ  tại chiếu bạc 97 triệu đồng tiền mặt. Các đối tượng tham gia đánh bạc gồm: Phan Đức Tài (SN 1990), Vũ Đức Quý (SN 1995), Võ Hoàng Việt (SN 1991), Phạm Văn Tuân (SN 1988), Nguyễn Văn Sang (SN 1978), đều trú tại xóm Gia Mỹ và Lê Văn Thế (SN 1987) trú tại xóm Hạc Linh, cùng xã Đô Thành.
 
Với tâm lý Tết Nguyên đán là dịp đoàn viên gia đình nhưng cũng là dịp nghỉ xả hơi sau một năm làm việc, bên cạnh việc thăm thân thì tình trạng sau “chén chú, chén anh” là tổ chức đánh bạc những năm gần đây vẫn chưa có dấu hiệu giảm. Qua các các vụ án liên quan đến đánh bạc được Công an huyện Yên Thành điều tra, bắt giữ, xử lý nghiêm minh đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân trên địa bàn.
.

Đ. Thắng

.