Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201811/dieu-tra-vu-be-gai-lop-1-nghi-bi-xam-hai-tren-duong-di-hoc-ve-823107/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201811/dieu-tra-vu-be-gai-lop-1-nghi-bi-xam-hai-tren-duong-di-hoc-ve-823107/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Điều tra vụ bé gái lớp 1 nghi bị xâm hại trên đường đi học về - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 10/11/2018, 10:19 [GMT+7]

Điều tra vụ bé gái lớp 1 nghi bị xâm hại trên đường đi học về

Sáng 9-11, Công an huyện Thăng Bình, Quảng Nam xác nhận, cơ quan đang tiến hành điều tra làm rõ vụ Trần Văn Quang (25 tuổi, trú xã Bình Quý, huyện Thăng Bình) có hành vi đồi bại với một cháu nhỏ trên địa bàn này.
 
Trước đó, chiều 8-11, Công an huyện Thăng Bình nhận được tin báo của gia đình cháu N.T.T.T. (6 tuổi, học sinh lớp 1 ở thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình) về việc cháu nghi bị bắt cóc vì tan học đã lâu không thấy về nhà.
 
Từ tin báo, qua thu thập nguồn tin, nhận định đối tượng Quang có liên quan đến vụ việc, hiện đối tượng đang ở một quán nét tại xã Bình Quý (huyện Thăng Bình) nên công an đưa về làm việc. Qua đấu tranh, bước đầu Quang khai nhận.
 
Theo đó, khoảng 16 giờ 30 ngày 8-11, sau khi cháu T. tan trường và ra cổng đi bộ về nhà thì Quang dụ dỗ bé lên xe chở đi. Khi đến khu vực sau sân bóng Thăng Hoa (thị trấn Hà Lam) khoảng 200m, Quang đưa bé xuống và dùng tay sờ soạn vùng kín của cháu T. khiến cháu la đau.
Đối tượng Trần Văn Quang tại cơ quan điều tra
Đối tượng Trần Văn Quang tại cơ quan điều tra
Chưa dừng lại, Quang tiếp tục có hành vi xâm hại cháu T., sau đó chở cháu về gần nhà ở tổ 9, thị trấn Hà Lam. Tiếp đó Quang đến một quán internet ở xã Bình Quý ngồi.
 
Công an huyện Thăng Bình đã đưa cháu T. vào Khoa sản Bệnh viện Đa Khoa Quảng Nam để giám định.
 
Hiện vụ việc đang được Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra, làm rõ.
.

Nguồn: Báo CA TP Hồ Chí Minh