Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201807/chan-dung-ong-trum-buon-ban-1182-banh-heroin-chong-tra-canh-sat-o-long-luong-802013/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201807/chan-dung-ong-trum-buon-ban-1182-banh-heroin-chong-tra-canh-sat-o-long-luong-802013/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Chân dung 'ông trùm' buôn bán 1.182 bánh heroin chống trả Cảnh sát ở Lóng Luông - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 01/07/2018, 09:45 [GMT+7]

Chân dung 'ông trùm' buôn bán 1.182 bánh heroin chống trả Cảnh sát ở Lóng Luông

Lực lượng đặc nhiệm của Bộ Công an và Công an tỉnh Sơn La đã bao vây, nổ súng truy kích nhóm đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm ở bản Tà Dê, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, Sơn La. Ít ai biết kẻ cầm đầu nhóm đối tượng này là Nguyễn Thanh Tuân, nhân vật cộm cán trong đường dây mua bán gần 1.200 bánh heroin...

Nguyễn Thanh Tuân (tên gọi khác là Trăng), trú tại thôn Lặt, xã Yên Trung, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội là “ông trùm” ma túy liên kết với Đặng Minh Châu (tức Hương, Liên toác), 42 tuổi, trú tại số 118, đường Tam Thanh, phường Tam Thanh cùng với các đối tượng đồng phạm khác trong đường dây ma túy xuyên quốc gia mua bán với tổng số 1.182 bánh heroin, trong đó có 568 bánh heroin đã bị các cơ quan chức năng bắt giữ.

Đối tượng Nguyễn Thanh Tuân.
Đối tượng Nguyễn Thanh Tuân.

Trở lại vụ việc vào ngày 23/7/2015, tại khu vực cầu Phù Đổng, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội, Cục Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy phối hợp với các Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hoà Bình, Công an TP Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển... bắt quả tang 06 đối tượng gồm: Nguyễn Quốc Hùng (33 tuổi), trú tại huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình; Nguyễn Hoàng Quân (29 tuổi), trú tại quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ; Nghiêm Công Dũng (31 tuổi), trú tại quận Ba Đình, TP Hà Nội; Đàm Việt Thắng (50 tuổi) và Lộc Minh Đức (38 tuổi), cùng trú tại huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn và Nguyễn Văn Tuyến (45 tuổi), trú tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên vận chuyển 170 bánh heroin được giấu trong bình gas công nghiệp...

Từ đây, các mắt xích của đường dây được Cục CSĐT tội phạm về ma túy làm rõ với nhiều tình tiết quan trọng được hé lộ.

Nguyễn Quốc Hùng sau khi làm ăn, kinh doanh thua lỗ nhờ B.T.H, nhà ở huyện Tân Lạc, Hoà Bình (là bạn gái của Nghiêm Công Dũng) đưa lên giới thiệu với “ông trùm” ma túy Nguyễn Thanh Tuân để hỏi vay tiền...

Sau 4 lần Hùng đi lên gặp, Tuân đã đồng ý giao cho anh ta 50 triệu đồng đi mua vỏ bình gas công nghiệp (loại vỏ bình gas lớn) và bảo Hùng thuê người cắt đáy bình, sau đó gia công, tạo ren các bình gas này để chuẩn bị cho việc mua bán ma túy giữa Tuân và “bà trùm” Đặng Minh Châu (thời điểm này, Châu đang trốn truy nã sống tại thị trấn Bằng Tường, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc). 

Đặng Minh Châu và quyết định truy nã Nguyễn Thanh Tuân.
Đặng Minh Châu và quyết định truy nã Nguyễn Thanh Tuân.

Để có nơi tập kết “hàng”, Tuân bảo Hùng thuê nhà làm nơi cất giấu ma tuý. Hùng đã tìm và thuê được nhà của ông Hoàng Bá Rơm, trú tại Vân Lũng, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội với giá 07 triệu đồng/tháng, đã trả trước cho ông Rơm 14 triệu đồng…

Đến 13 giờ 45 phút ngày 23/7, tại khu vực cầu Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội, hai bên (gồm nhóm Tuân và người của Đặng Minh Châu) chuẩn bị giao nhận ma tuý thì bị các đơn vị chức năng kiểm tra, thu giữ 170 bánh heroin.

Cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp ngôi nhà ba tầng tại xã An Khánh, huyện Hoài Đức do Nguyễn Quốc Hùng thuê, thu giữ 02 bình gas công nghiệp bên trong chứa 320 bánh hêroin... Tổng số tang vật ma túy thu được là 490 bánh heroin.

Sau khi Nguyễn Quốc Hùng bị bắt với 490 bánh heroin vào ngày 22/7/2015, Tuân và Châu tiếp tục “nối” lại đường dây ma túy. Đầu tháng 11/2015, Đặng Minh Châu gọi điện thoại mua của Nguyễn Thanh Tuân 80 bánh heroin với giá 192 triệu đồng/bánh.

Để thực hiện kế hoạch mua bán ma tuý này, Tuân đã bảo Nguyễn Văn Tình, đàn em của Tuân, thuê một nhà ở Hà Nội để làm kho giấu heroin ngụy trang là kho đựng bánh kẹo. Sau đó, số heroin này, Tuân giấu vào trong lốp dự phòng của xe ôtô Fortuner… Khoảng một tuần sau khi mua bán trót lọt 80 bánh heroin, Châu tiếp tục mua của Tuân 100 bánh heroin.

Đặng Minh Châu trong phiên tòa xét xử.
Đặng Minh Châu trong phiên tòa xét xử.

Trước đó, khoảng mùng 2 Tết âm lịch năm 2015 (tức ngày 20/2/2015), Châu và Tuân còn thực hiện trót lọt vụ mua bán 419 bánh heroin do các bị can vận chuyển ma túy là Vi Văn Tuấn (47 tuổi), trú tại  huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, có 02 tiền án; Lục Văn Thượng (44 tuổi), trú tại huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, có 01 tiền án; Đàm Việt Thắng (50 tuổi), trú tại huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, 02 tiền án và  Lò Văn Hoàn (26 tuổi), trú tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Theo Cục CSĐT tội phạm về ma túy, một trong những thành công lớn của việc triệt phá đường dây này chính là việc bắt giữ được “bà trùm” Đặng Minh Châu.

Lực lượng chức năng đã  truy tố 13 bị can gồm: Nguyễn Quốc Hùng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Còn Đặng Minh Châu, Lò Văn Hoàn, Đàm Việt Thắng, Vi Văn Tuấn, Lục Văn Thượng, Nghiêm Công Dũng, Lộc Minh Đức, Hoàng Thị Liên, Đàm Ngọc Giang, Nguyễn Văn Tình về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Chiều 27/4/2017, sau 04 ngày xét xử, Toàn án nhân dân Hà Nội tuyên án vụ mua bán trái phép 1.182 bánh heroin do trùm ma túy Đặng Minh Châu cầm đầu. Do đang nuôi con nhỏ, Châu chỉ phải nhận mức án chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Trong khi đó, 08 đồng phạm của Châu phải nhận án tử cùng về tội danh trên. 4 bị cáo còn lại lĩnh từ 12 tháng treo đến chung thân về các tội Mua bán trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và không tố giác tội phạm.

Thực hiện Kế hoạch của Bộ Công an, rạng sáng 26/6/2018, gần 200 cán bộ, chiến sỹ thuộc các đơn vị của Bộ Công an và Công an tỉnh Sơn La đã triển khai lực lượng bao vây, truy bắt nhóm đối tượng ma túy có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm đang lẩn trốn ở bản Tà Dê, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ. Đáp lại lời kêu gọi đầu hàng, các đối tượng cầm đầu là Nguyễn Thanh Tuân đã nổ súng trống trả lực lượng Công an. Cuộc nổ súng kéo dài sang ngày 28/6. Các đơn vị nghiệp vụ tinh nhuệ của Bộ Công an và Công an tỉnh Sơn La đã tiêu diệt một số đối tượng, bắt giữ 03 đối tượng khác, thu giữ 04 khẩu súng, 03 quả lựu đạn cùng hàng trăm viên đạn các loại. Hiện một tổ công tác đang tiếp tục bám địa bàn để ổn định tình hình ANTT tại địa phương.

 

.

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ Công an

.