Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201701/viet-tiep-bai-cap-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-giay-phep-xay-dung-len-hanh-lang-atgt-co-quyet-dinh-cuong-che-nhung-van-giam-chan-tai-cho-718821/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201701/viet-tiep-bai-cap-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-giay-phep-xay-dung-len-hanh-lang-atgt-co-quyet-dinh-cuong-che-nhung-van-giam-chan-tai-cho-718821/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Có quyết định cưỡng chế nhưng vẫn giậm chân tại chỗ - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 14/01/2017, 15:49 [GMT+7]
Viết tiếp bài: "Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép xây dựng lên hành lang ATGT"

Có quyết định cưỡng chế nhưng vẫn giậm chân tại chỗ

(Congannghean.vn)-Cách đây gần 1 tháng, ông Nguyễn Hoàng Mạnh, Chủ tịch UBND phường Vinh Tân  khẳng định, sau thời gian 30 ngày kể từ ngày ra quyết định cưỡng chế (Thông báo số 120/TB-UBND ngày 22/11/2016 của UBND phường Vinh Tân), nếu gia đình anh Cường không tự tháo dỡ thì phường Vinh Tân sẽ tiến hành cưỡng chế theo quy định của pháp luật. Vậy nhưng, đến nay sự việc trên vẫn đang giậm chân tại chỗ.

Lối đi duy nhất của gia đình bà Nhuần đã bị xây bịt 4 tháng qua
Lối đi duy nhất của gia đình bà Nhuần đã bị xây bịt 4 tháng qua

Trước đó, tại số báo 2235, ngày 14/12/2016, Báo Công an Nghệ An đã đăng tải bài viết “Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép xây dựng lên hành lang an toàn giao thông”. Nội dung bài báo phản ánh, gia đình bà Trần Thị Nhuần sinh sống ổn định từ năm 1980 tại thửa đất số 5, tờ bản đồ số 11 (khối Yên Giang, phường Vinh Tân, TP Vinh), giáp mặt đường Phạm Hồng Thái hiện nay. Năm 1990, UBND xã Vinh Tân bán 4 lô đất xen dắm cho các hộ dân khác vào phía trước nhà bà Trần Thị Nhuần (giáp mặt đường Phạm Hồng Thái). Vì vậy, mảnh đất gia đình bà Nhuần đang ở trở thành tuyến hai và chỉ có một lối đi duy nhất thông ra đường Phạm Hồng Thái, trong đó đoạn cuối vắt qua phía trước nhà bà Phạm Thị Tùng.

Tuy nhiên, vào ngày 1/8/2016, vợ chồng anh Đậu Ngọc Cường (con trai bà Phạm Thị Tùng), nhà ở ngay lối trước đã xây tường gạch, bịt lối đi của gia đình bà Nhuần. Mặc dù nhiều lần gia đình bà Nhuần đã phản ánh sự việc lên các cơ quan chức năng, chính quyền các cấp nhưng chưa được giải quyết dứt điểm.

Quá trình xác minh sự việc trên cho thấy, mảnh đất ở của bà Phạm Thị Tùng được UBND TP Vinh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) vào năm 2004. Tuy nhiên, trước đó, vào năm 2003, khi Nhà nước xây dựng cầu Cửa Tiền đã thu hồi 13,9 m2 đất của hộ bà Phạm Thị Tùng, bà Tùng đã nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng. Thế nhưng, thời điểm lập hồ sơ xin cấp GCNQSDĐ cho bà Tùng, UBND phường Vinh Tân không thể hiện phần diện tích đã cắt trong hồ sơ xin cấp GCNQSDĐ. Do đó, khi cấp GCNQSDĐ cho bà Tùng, UBND TP Vinh vẫn thể hiện cả hình thể thửa đất theo bản đồ đo đạc năm 2001 mà không cắt phần đất mà bà Tùng đã được đền bù giải phóng mặt bằng.

Từ GCNQSDĐ nói trên, gia đình bà Phạm Thị Tùng được UBND TP Vinh cấp Giấy phép xây dựng số 1418/GPXD vào ngày 22/7/2016. Ngày 1/8/2016, gia đình bà Tùng tổ chức xây dựng bờ tường che chắn phía trước nhà (đó cũng là đoạn cuối của lối đi từ nhà bà Nhuần thông ra đường Phạm Hồng Thái - P.V).

Trước sự việc trên, gia đình bà Nhuần đã làm đơn gửi các cơ quan chức năng, yêu cầu sớm giải quyết dứt điểm vụ việc. Quá trình xác minh, UBND phường Vinh Tân đã có các văn bản gửi UBND TP Vinh và gia đình bà Phạm Thị Tùng, như: Tờ trình số 122/TTr-UBND “Về việc đề nghị thu hồi, hủy bỏ và cấp lại GCNQSDĐ cho hộ gia đình bà Phạm Thị Tùng, khối Yên Giang, phường Vinh Tân”; Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (4 triệu đồng); Quyết định số 253/QĐ-UBND, “Quyết định cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính”… Ngày 11/8/2016, UBND TP Vinh đã có Quyết định số 5632/QĐ-UBND về việc thu hồi Giấy phép xây dựng số 1418/GPXD.

Tiếp đó, ngày 22/11/2016, UBND phường Vinh Tân ra Văn bản số 120/TB-UBND, “Thông báo thời gian cưỡng chế, phá dỡ công trình vi phạm trong lĩnh vực đất đai”. Theo đó, “Ngày 30/11/2016, Hội đồng cưỡng chế của phường (được thành lập theo Quyết định số 289/QĐ-UBND) sẽ tiến hành phá dỡ toàn bộ công trình, vật kiến trúc xây dựng trái phép trên đất phi nông nghiệp, không phải đất ở, gồm: Bức tường phía Bắc dài 1,35 m, cao 0,73 m; bức tường phía Đông dài 1,6 m, cao 0,53 m; Mái tôn rộng 8 m, phía Bắc dài 3,5 m, phía Nam dài 2,2 m; do ông Đậu Ngọc Cường xây dựng, UBND phường đã lập biên bản nhưng ông Đậu Ngọc Cường không tự tháo dỡ”.

Cách đây gần 1 tháng, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Hoàng Mạnh, Chủ tịch UBND phường Vinh Tân khẳng định, sau thời gian 30 ngày kể từ ngày ra quyết định cưỡng chế (Thông báo số 120/TB-UBND, ngày 22/11/2016 của UBND phường Vinh Tân), nếu gia đình anh Cường không tự tháo dỡ thì phường Vinh Tân sẽ tiến hành cưỡng chế theo quy định của pháp luật. Vậy nhưng, đến nay sự việc trên vẫn đang giậm chân tại chỗ.

Chiều 10/1/2017, chúng tôi đã trao đổi sự việc trên với ông Phạm Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND phường Vinh Tân. Ông Hải lý giải, do anh Đậu Ngọc Cường (con trai bà Phạm Thị Tùng) có đơn yêu cầu xử lý đúng đối tượng, vì mảnh đất trên là của bà Phạm Thị Tùng, anh Cường chỉ là người ở ké, không phải là người tổ chức xây dựng công trình trái phép. Ông Hải cho biết: “Khi công dân có đơn thì chúng tôi phải tiếp tục xử lý đơn theo đúng quy trình”.

Tiếp đó, ông Hải giới thiệu phóng viên gặp ông Nguyễn Tiến Dương, Đội trưởng Đội Quy tắc đô thị phường Vinh Tân tiếp tục làm việc. Theo ông Dương, mặc dù việc xây dựng trái phép nói trên là do anh Đậu Ngọc Cường thực hiện (phường đã lập biên bản khi anh Cường xây dựng - P.V) nhưng hiện tại anh Cường đang chối bỏ trách nhiệm và cho rằng việc xây dựng là do bà Tùng thực hiện. Do đó, phường lại phải tiếp tục làm quy trình xác định lại người tổ chức xây dựng có phải là bà Tùng hay không? Tuy nhiên, ông Dương cũng khẳng định “dù ai tổ chức xây dựng thì cũng phải xử lý”. Khi chúng tôi đặt vấn đề, khi nào thì các anh sẽ xử lý dứt điểm vụ việc này, ông Nguyễn Tiến Dương khẳng định: “Trong tuần này chúng tôi sẽ ra quyết định xử lý”.

Từ sự việc trên cho thấy, phải chăng chính quyền phường Vinh Tân đang cố tình chây ì việc xử lý hay vì một lý do nào đó đã cản trở việc xử lý một vụ việc sai phạm đã rõ ràng?! Và, cho dù bất cứ lý do gì thì công lý, pháp luật cần phải được thực hiện nghiêm minh, đó là vấn đề cốt lõi của một chính quyền do dân, vì dân.

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin về vụ việc này trong các số báo tiếp theo.

.

Đức Thắng

.