Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201611/doi-tuong-cuop-taxi-giet-tai-xe-linh-an-tu-chung-than-711320/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201611/doi-tuong-cuop-taxi-giet-tai-xe-linh-an-tu-chung-than-711320/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Đối tượng cướp taxi, giết tài xế lĩnh án tù chung thân - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 29/11/2016, 08:03 [GMT+7]

Đối tượng cướp taxi, giết tài xế lĩnh án tù chung thân

(Congannghean.vn)-Ngày 25/11/2016, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với Nguyễn Xuân Lĩnh (SN 1989) trú tại xã Thạch Bình, TP Hà Tĩnh về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Bị cáo Nguyễn Xuân Lĩnh trước vành móng ngựa
Bị cáo Nguyễn Xuân Lĩnh trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh, khoảng 20 giờ ngày 13/1/2016, sau khi ngồi nhậu với một số người bạn xong, Lĩnh mang theo 1 con dao nhọn bỏ vào cặp rồi đón xe khách từ TP Hà Tĩnh ra TP Vinh với mục đích tìm “con mồi” để cướp tài sản. Tại TP Vinh, Lĩnh thuê xe taxi do anh Nguyễn Anh Tuấn (SN 1977) trú tại phường Trung Đô điều khiển chở vào huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh). Khi xe đang đi trên QL8A, đoạn qua xã Trung Lễ, huyện Đức Thọ, Lĩnh bảo anh Tuấn chạy chậm lại để tìm đường.

Tưởng thật, anh Tuấn cho xe giảm tốc độ thì bị Lĩnh rút dao từ trong cặp ra khống chế, yêu cầu tắt máy, xuống xe. Biết gặp phải tên cướp, nhưng anh Tuấn không nghe theo hắn mà ra sức chống trả nên bị Lĩnh dùng dao đâm nhiều nhát. Anh Tuấn đã dừng xe lại rồi đạp bung cửa bỏ chạy ra ngoài. Tuy nhiên, chạy được một đoạn thì người tài xế xấu số gục xuống đường tử vong.

Sau khi gây án, Lĩnh lấy đi 1 ipad, 2 điện thoại di động của nạn nhân rồi lên xe taxi lái đi. Đến phường Đậu Liêu, TX Hồng Lĩnh thì xe bị nổ lốp, Lĩnh tấp xe vào một nhà dân bên đường rồi đi bộ theo QL1A. Đến khoảng 1 giờ 45 phút ngày 14/1/2016, Lĩnh bị lực lượng Công an phát hiện và bắt giữ tại địa bàn TX Hồng Lĩnh. Tại cơ quan điều tra, Lĩnh đã khai nhận toàn bộ hành vi giết người, cướp tài sản của mình.

Xét thấy hành vi của Nguyễn Xuân Lĩnh là đặc biệt nghiêm trọng, hành vi phạm tội của bị cáo có tính chất côn đồ, gây hậu quả nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp tới thân thể người khác, làm mất ANTT tại địa phương nên tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Xuân Lĩnh tù chung thân về tội giết người, 13 năm tù về tội cướp tài sản, tổng mức hình phạt là chung thân.

.

Thành Thảo

.