Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201603/nghe-an-xu-ly-hon-6000-qua-bom-min-vat-lieu-no-668631/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201603/nghe-an-xu-ly-hon-6000-qua-bom-min-vat-lieu-no-668631/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Xử lý hơn 6.000 quả bom mìn, vật liệu nổ - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 24/03/2016, 08:57 [GMT+7]
Nghệ An:

Xử lý hơn 6.000 quả bom mìn, vật liệu nổ

(congannghean.vn)-Theo nguồn tin từ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An: Trong vòng 4 năm qua, lực lượng Công binh đã phát hiện, phối hợp xử lý thành công hơn 6 ngàn quả bom, đạn và vật liệu nổ trên địa bàn.

Từ năm 2012 đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã phát hiện 6.051 quả bom mìn, vật liệu nổ và được lực lượng Công binh (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An) xử lý.

Trong số đó, có 605 quả bom, mìn do người dân phát hiện. Còn trong quá trình thi công rà phá theo chương trình 504 đã phát hiện thêm 3.994 quả bom mìn. Đây là chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 2010-2015 của Chính phủ. Số lượng bom mìn, vật bổ thu gom được trong quá trình thi công các dự án phát triển kinh tế, xã hội của Bộ CHQS tỉnh là 1.407 quả.

Ban chỉ huy quân sự huyện Thanh Chương xử lý quả bom nặng 250kg tại khu vực cầu Rộ (thuộc xã Võ Liệt, Thanh Chương).
Ban chỉ huy quân sự huyện Thanh Chương xử lý quả bom nặng 250kg tại khu vực cầu Rộ (thuộc xã Võ Liệt, Thanh Chương).

Theo thống kê trong 5 năm từ 2010-2015, trên địa bàn tỉnh Nghệ An xảy ra 4 vụ tai nạn bom, mìn khiến 2 người chết, 4 người bị thương.

Cụ thể, Ngày 10/4/2013, trên Quốc lộ 1A đoạn qua xã Nghi Yên (Nghi Lộc, Nghệ An), công nhân ép cọc làm cầu Cấm đã ép trúng một quả bom sót lại sau chiến tranh khiến 2 người bị thương.

Tháng 7/2014, trong lúc ông Và Bá Mun, trú bản Nọng Dẻ, xã Nậm Cắn (Kỳ Sơn) đi làm rẫy vô tình vướng phải bom bi làm quả bom phát nổ, khiến ông Mun tử vong tại chỗ.

Trước đó, vào tháng 10/2012, em Lê Văn Lộc (SN 1999), Lê Văn Thắng (SN 2000) và Dương Văn Long (SN 1997) đều trú tại thị trấn Quán Hành (Nghi Lộc) nhặt được một quả bom bi. Do không biết đó là bom nên Long cầm ném vào cống thoát nước khiến quả bom phát nổ. Hậu quả khiến Long bị thương nặng, Thắng tử vong.

Sau chiến tranh  tỉnh Nghệ An được cho là địa bàn có mức độ ô nhiễm về bom, mìn, vật nổ vẫn đang ở mức cao.

.

Hoàng Trinh