Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201406/cong-an-nghe-an-tan-cong-manh-vao-cac-duong-day-ca-do-bong-da-502240/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201406/cong-an-nghe-an-tan-cong-manh-vao-cac-duong-day-ca-do-bong-da-502240/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Tấn công mạnh vào các đường dây cá độ bóng đá - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 27/06/2014, 15:53 [GMT+7]
Công an Nghệ An

Tấn công mạnh vào các đường dây cá độ bóng đá

(Congannghean.vn)-Trong thời gian qua, các lực lượng Công an tỉnh Nghệ An đã tập trung tuyên truyền, đấu tranh quyết liệt với những đối tượng, đường dây cá độ bóng đá. Hơn chục đối tượng đã bị bắt giữ, hàng chục đối tượng khác đã bị nhắc nhở, những đối tượng cờ bạc chuyên nghiệp cũng được giám sát chặt chẽ. Công an Nghệ An đang tập trung lực lượng, nỗ lực đấu tranh để chặn đứng những đường dây cá độ bóng đá trong mùa World Cup 2014.

Trái bóng Brazuca của World Cup năm 2014 đã lăn được nửa chặng đường, không khí World Cup đang tràn ngập khắp thành thị đến nông thôn. Ngoài những người xem bóng đá là môn thể thao giải trí lành mạnh thì không ít kẻ lợi dụng vào bóng đá để kiếm tiền bất chính. Mùa World Cup về là dịp để các đường dây cá độ phát triển và làm bao kẻ khuynh gia bại sản, gia đình tan nát. Thay vì cá độ bằng tiền mặt, các đường dây cá độ thời đại điện tử đều cá độ qua các trang web trên mạng internet.

Hiện ở Việt Nam đang có hàng trăm trang mạng cá độ bóng đá nằm trong sự quản lý của “nhà cái” ở nước ngoài và “đại lý” trong nước. Các đường dây này được tổ chức rất tinh vi theo từng tầng, từng lớp. Các tổ chức ở nước ngoài giao cho “đại lý” trong nước một địa chỉ ID và mật khẩu để cá cược, số tiền giao dịch có thể lên tới hàng chục triệu USD/lần và tất cả đều thông qua các ngân hàng quốc tế. Sau khi có ID, các “đại lý” trong nước chia thành các tài khoản khác và giao cho các “đại lý” cấp một, cấp hai, cấp ba…

Các đối tượng cá độ bóng đá bị Công an Nghệ An bắt giữ trong mùa World Cup 2014

Đây là những chân rết nhỏ trong đường dây, tuy nhiên, một chân rết cũng hội tụ đến hàng trăm, hàng nghìn người chơi. Các con bạc muốn cá độ đều phải có tài khoản ngân hàng quốc tế nên các “đại lý” đã đăng ký sẵn tài khoản, các con bạc đến nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản sẽ được giao tài khoản, cá độ thua sẽ bị trừ tiền trực tiếp, thắng cũng được trả tiền vào tài khoản. Tuy nhiên, nếu khách hàng cá độ 1 triệu đồng, thua sẽ mất hết, thắng chỉ được trả hơn 900 nghìn đồng do “nhà cái” cắt tiền “phế”.

Chính vì vậy, theo tính toán thì có tới 99,9% dân cá cược đều thua. Chính vì sự phân cấp và quản lý bằng intenet, chuyển khoản tiền nên các đường dây cá độ gây rất nhiều khó khăn cho các lực lượng chức năng. Nhưng “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, cán bộ chiến sĩ C50 Bộ Công an đã có nhiều phương án đấu tranh với loại tội phạm công nghệ cao này. Hàng chục trang web cá độ đã bị đánh sập, hàng trăm đối tượng đã bị bắt giữ. Công an Nghệ An cũng đã lập nhiều thành tích đóng góp chung vào thắng lợi của toàn lực lượng.

Các chân rết này cũng đã vươn tới các địa bàn ở tỉnh ta. Khác với mọi năm, chúng tập trung ở thành phố thì nay đã chuyển sang các địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa, nơi chúng cho rằng lực lượng Công an sẽ lơi là, thiếu cảnh giác. Tuy nhiên, mọi hoạt động của các đối tượng cờ bạc đều không qua mắt lực lượng Công an dù chúng liên tục thay đổi địa bàn và cách thức cá độ. Ngay trước khi World Cup 2014 khởi động thì lực lượng Công an Nghệ An đã vào cuộc. Những dự báo, đánh giá, thống kê về phương thức, cách thức, thủ đoạn, các đối tượng cờ bạc chuyên nghiệp đều được các cán bộ chiến sĩ mổ xẻ, phân tích.

Từ đó đưa ra những phương án tối ưu để đấu tranh, phòng chống với các hành vi cá độ bóng đá. Chính vì đã có sự chuẩn bị chu đáo, tập trung tuyên truyền nên hiện tượng cá độ bóng đá năm nay đã giảm mạnh so với các kỳ World Cup, Euro trước. Trong thời gian gần đây, Công an Nghệ An cũng đã triệt xóa 3 đường dây cá độ, bắt giữ 11 đối tượng, thu gần 100 triệu đồng và nhiều tang vật khác. 

Điển hình là ngày 13/6, Công an huyện Diễn Châu đã xác lập Chuyên án mang bí số 614 ĐB để đấu tranh với một đường dây cá độ bóng đá ở xã Diễn An, do đối tượng Trần Mạnh Trân (SN 1987) cầm đầu. Ngày 17/6, khi Trân đang nhận tiền của các con bạc thì bị Công an huyện Diễn Châu bắt giữ, thu tại chỗ nhiều quyển sổ ghi chép nhật ký cá độ cũng như tang vật liên quan đến đường dây cá độ và hơn 25 triệu đồng. Tiếp tục đấu tranh khai thác, cơ quan CSĐT bắt thêm 5 đối tượng, thu giữ hơn 50 triệu đồng.

Tiếp đó, ngày 15/6, Công an thị xã Thái Hòa bắt quả tang tại quán internet của Nguyễn Văn Công (SN 1984) ở xã Tây Hiếu và nhà Nguyễn Văn Sơn (SN 1988) ở xã Nghĩa Mỹ có 6 đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, thu 45 triệu đồng, 12 điện thoại và nhiều tang vật khác. Mới đây, ngày 23/6, Công an TP Vinh cũng đã bắt giữ 10 đối tượng cá độ bóng đá với nhiều vật chứng liên quan.

World Cup mới đi được nửa chặng đường, theo tâm lý thì càng về cuối các đối tượng cá độ càng chơi mạnh tay và manh động. Từng ngày, từng giờ, cán bộ chiến sĩ Công an Nghệ An vẫn thầm lặng bám sát địa bàn, bám sát đối tượng để đảm bảo một mùa World Cup vui tươi, lành mạnh.

.

Ngọc Hùng