Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201402/chat-chem-nhoi-nhet-hanh-khach-dau-nam-450040/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201402/chat-chem-nhoi-nhet-hanh-khach-dau-nam-450040/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
'Chặt chém', nhồi nhét hành khách đầu năm - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 12/02/2014, 09:01 [GMT+7]

'Chặt chém', nhồi nhét hành khách đầu năm

(Congannghean.vn)-Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, hàng nghìn người từ Nghệ An, Hà Tĩnh đã tất tả đón xe vào các tỉnh phía Nam và ra Hà Nội để bắt đầu công việc mới. Từ đêm mồng 5 Tết đến nay, Quốc lộ 1A từ huyện Diễn Châu (Nghệ An) đến địa phận huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), dòng người tay xách nách mang đổ dồn ra hai bên đường vẫy xe khiến cho tình hình an ninh trật tự rất phức tạp. Nhiều nhà xe đường dài đã “đục nước béo cò”, mặc sức móc túi và nhồi nhét hành khách.

Nhà xe nhồi nhét, “hành” khách

Anh Nguyễn Văn Hải (SN 1975) trú huyện Tân Kỳ điện thoại cho phóng viên với giọng bức xúc cho biết: Sáng mồng 6 Tết Nguyên đán, anh trở lại Bình Dương làm việc sau kỳ nghỉ lễ. Đón xe đường dài tại ngã ba Diễn Châu, sau khi làm giá với rất nhiều xe khách chạy tuyến Sài Gòn, cuối cùng anh buộc phải lên xe 36B - 008.18 chạy từ Thanh Hóa. Dù ghế nằm đã hết, phải nằm giữa hành lang các lối đi nhưng anh Hải cũng phải cay đắng đưa 1,2 triệu đồng tiền vé cho nhà xe.

“Bình thường, vé từ Nghệ An vào Sài Gòn chỉ 600 - 700 nghìn đồng, có ghế nằm hẳn hoi. Ngày Tết vừa không có chỗ ngồi, vừa bị “móc túi” trắng trợn bằng cách tăng giá vé lên gấp đôi”, anh Hải cho biết. Không những vậy, trên đường từ Nghệ An vào Hà Tĩnh, bất luận xe đã kín chỗ, nhà xe vẫn vòng vèo nhồi nhét thêm khách. Không chịu được, anh Hải đã gọi điện cho Công an tỉnh Hà Tĩnh và lực lượng CSGT Công an tỉnh này đón lõng để bắt giữ, xử lý. Tại thời điểm kiểm tra, nhà xe này đã chở quá quy định 14 người.

Bên trong một chiếc xe khách nhồi nhét đến 103 người ở Hà Tĩnh
Bên trong một chiếc xe khách nhồi nhét đến 103 người ở Hà Tĩnh

Việc nhồi nhét khách như nêm trong những ngày qua diễn ra thường xuyên, đơn cử như nhà xe Thọ Lam, có trụ sở tại huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), chạy tuyến Hà Tĩnh - Sài Gòn cố định, ngày thường giá vé niêm yết 700 nghìn đồng, song ngày Tết, ngoài việc tăng giá vé bất thường, vô tội vạ, có những hành khách vạ vật sau ghế lái cũng phải trả mức vé kỷ lục là 1,7 triệu đồng từ Hà Tĩnh vào TP HCM. Nhà xe này còn nhồi nhét khách bằng cách bắt hành khách ngồi giữa lối đi hai hàng ghế, mắc võng phía trên để nằm.

Khi bị CSGT kiểm tra, mặc dù theo quy định chỉ có 28 ghế, song nhà xe Thọ Lam đã nhồi nhét đến 60 người. Mới đây nhất, ngày 9/2, nhà xe Châu Ngọc Linh BKS 75B - 005.20 chạy tuyến Vinh - Huế đã bị CSGT Công an Hà Tĩnh bắt giữ và xử lý hành chính 42 triệu đồng vì chở quá số người quy định, khi xe được cho phép chở 42 người nhưng đã “nhồi nhét” đến 85 người. Thời điểm bị xử lý, nhiều hành khách đã đồng loạt “tố” nhà xe bắt họ phải chen chúc nhau, đứng một chân giữa lối đi, xin xuống đi vệ sinh cũng không được phép. Được biết, trong những ngày qua, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an Hà Tĩnh đã mạnh tay trong việc xử lý xe chở quá số người quy định, phạt hành chính và tạm giữ trên 20 xe khách đường dài nhồi nhét khách.

“Móc túi” khách hàng trắng trợn

Ngoài ra, nắm bắt nhu cầu đi lại quá lớn của người dân trong những ngày sau Tết Nguyên đán, nhiều nhà xe, hợp tác xã vận tải đã “linh động” trong việc núp bóng xe hợp đồng, xe khách đường dài để chở khách kiếm lời. Tuyến Vinh - Hà Nội, bình thường giá vé chỉ dao động từ 220 - 250 nghìn đồng, song ngày Tết, nhiều nhà xe tư nhân chạy liên huyện, liên tỉnh đã bỏ tuyến, niêm yết giá vé 1,1 triệu đồng nhưng cũng không đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân. Tuyến xe buýt cố định TP Vinh - TP Hà Tĩnh của Công ty CP Xe khách Hà Tĩnh cũng tranh thủ dùng xe để chạy tuyến Hà Nội trong những ngày Tết. Đó là chưa kể, có nhiều xe từ các tỉnh phía Nam, sau khi đưa công nhân về quê ăn Tết đã không đón vào theo quy định mà trưng biển Sài Gòn hoặc núp bóng xe chạy hợp đồng để đón khách.

Hàng trăm hành khách vật vạ tại sân bay Vinh
Hàng trăm hành khách vật vạ tại sân bay Vinh

Đường bộ nhọc nhằn là thế, đường sắt và đường hàng không cũng không khấm khá hơn. Trong hai ngày 8 và 9/2, do thời tiết xấu, nhiều chuyến bay từ Hà Nội, Sài Gòn và các địa phương khác bay đến rồi buộc phải quay về vì không thể hạ cánh, khiến cho hàng trăm hành khách vật vạ tại sân bay Vinh. Ông Phạm Sơn Hoài - Phó Giám đốc Cảng hàng không Vinh cho biết, tổng cộng đã có 21 chuyến bay bị hoãn, khiến cho hơn 700 hành khách phải mắc kẹt ở sân bay Vinh trong nhiều giờ liền, tạo nên tình trạng ùn ứ, chen lấn bởi nhà ga hành khách hiện tại chỉ chứa tối đa 168 người.

Trong khi đó, tại ga tàu, hàng trăm hành khách cũng vật vạ hàng giờ liền vì tình trạng trễ tàu liên tiếp xảy ra, có chuyến trễ cả tiếng đồng hồ. Cùng với việc phải chen chúc nhau, tình trạng “cò vé” lộng hành tiếp tục diễn ra. Liên hệ với một cò vé tên Nam để đặt hai vé đi Hà Nội tối mồng 6 Tết, bình thường vé ngồi mềm điều hòa có giá chỉ 238 nghìn đồng, song ngày Tết “cò” đã hét giá 500 nghìn đồng. Tương tự, vé giường nằm tuyến Vinh - Hà Nội có giá 335 nghìn đồng đã bị làm giá lên đến 1 triệu đồng nhưng cũng luôn trong tình trạng “cháy” vé.

.

Thành Thảo