Thứ Hai, 21/12/2020, 15:48 [GMT+7]

Hội thảo khoa học: 'Di tích khảo cổ học Làng Vạc giá trị lịch sử - văn hóa'

(Congannghean.vn)-Sáng ngày 21/12, tại thành phố Vinh, Sở VH &TT Nghệ An phối hợp với Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học “Di tích khảo cổ học Làng Vạc giá trị lịch sử - văn hóa”.
GS. TS. Hoàng Anh Tuấn, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học khoa học xã hội nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội báo cáo đề dẫn hội thảo
GS. TS. Hoàng Anh Tuấn, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học khoa học xã hội nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội báo cáo đề dẫn hội thảo
 
Đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh, Giám  đốc Sở VH &TT Nghệ An kết luận hội thảo
Đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh, Giám đốc Sở VH &TT Nghệ An kết luận hội thảo
Buổi hội thảo nhằm tập hợp hệ thống tư liệu điều tra, khai quật và nghiên cứu di tích Làng Vạc, thông qua đó, xác định các đặc trưng văn hóa, khẳng định giá trị lịch sử - văn hóa của di tích Làng Vạc; xác định mối quan hệ của di tích Làng Vạc với các di tích khảo cổ thời đại Hùng Vương trên đất Nghệ An nói riêng và trên phạm vi toàn miền Bắc và khu vực Đông Nam Á nói chung; đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di tích khảo cổ Làng Vạc gắn kết với phát triển kinh tế di sản, du lịch.
 
Tại buổi hội thảo, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu tập trung thảo luận làm rõ các nội dung, cụ thể: nghiên cứu và khai quật di tích Làng Vạc: thành tựu và kế hoạch; các giá trị lịch sử văn hóa nổi bật của di tích Làng Vạc. Hiện trạng di tích, những kết quả và hạn chế trong phát huy giá trị di tích, đồng thời chỉ ra những tiềm năng, cơ hội, thách thức và giải pháp bảo vệ, bảo tồn, phát huy giá trị di tích Làng Vạc trong bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội hiện nay.
Toàn cảnh Hội thảo
Toàn cảnh Hội thảo
Kết luận Hội thảo, đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh, Giám  đốc Sở VH &TT Nghệ An đã tổng kết lại những vấn đề mà các nhà khoa học, nhà nghiên cứu đưa ra góp ý. Đồng chí Giám đốc Sở cũng khẳng định, những bài tham luận, ý kiến tại Hội thảo là nguồn tài liệu quý giá, phục vụ cho công tác nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di tích khảo cổ học Làng Vạc nói riêng và hệ thống di tích khảo cổ học trên địa bàn tỉnh Nghệ An nói chung trong điều kiện hiện nay. Những đóng góp của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu là vô cùng ý nghĩa cho công tác bảo tồn và phát huy di sản tỉnh Nghệ An, biến nơi đây trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế di sản của Nghệ An nói riêng và cả nước nói chung. 
.

Phan Tuyết

.