Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201903/kiem-tien-tu-vo-chuoi-than-chuoi-la-chuoi-843435/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201903/kiem-tien-tu-vo-chuoi-than-chuoi-la-chuoi-843435/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Kiếm tiền từ vỏ chuối, thân chuối, lá chuối - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 12/03/2019, 15:34 [GMT+7]

Kiếm tiền từ vỏ chuối, thân chuối, lá chuối

Uganda là quốc gia sản xuất chuối lớn thứ 2 thế giới sau Ấn Độ và họ thải ra môi trường 9 triệu tấn chất thải từ thân chuối mỗi năm. Một người phụ nữ Uganda tên là Harriet Nantale đã nghĩ ra cách làm giấy từ nguồn chất thải trên.

Từ loại giấy đó ta có thể làm thành nhiều vật dụng như: khung ảnh, album, thiệp... Và Harriet Nantale có một câu nói rất ấn tượng: "Nếu bạn biết cách trân quý tự nhiên thì chúng ta sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn".

Bấm Play để xem video. 

.

Nguồn: Zoomin.TV

Phụ đề: FB Nông nghiệp sạch