Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201304/27665-cong-trinh-thuy-loi-tien-ty-dap-chieu-hon-6-nam-391596/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201304/27665-cong-trinh-thuy-loi-tien-ty-dap-chieu-hon-6-nam-391596/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Công trình thủy lợi tiền tỷ "đắp chiếu" hơn 6 năm - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 16/04/2013, 13:54 [GMT+7]
27665

Công trình thủy lợi tiền tỷ "đắp chiếu" hơn 6 năm

Dự án Trạm bơm Cầu Sến, xã Thanh Đức có 2 tổ máy với hệ thống đường ống được thiết kế bằng ống thép, có chiều dài hơn 596m, phi 600, chạy vòng qua cánh đồng Cây Mãn, nằm cách mặt đất hơn 1,5m bởi một hệ thống chân trụ là bê tông cốt thép rất vững chắc. Ngoài ra, còn có một hệ thống dẫn nước bằng bê tông dài trên 885m, có nhiệm vụ dẫn nước từ đường ống về vùng nguyên liệu chè.
 
Công trình được xây dựng từ nguồn vốn của Chương trình 135 (giai đoạn 2) của Chính phủ, do UBND huyện Thanh Chương làm chủ đầu tư, với số tiền hơn 1,3 tỷ đồng, công trình hoàn thành năm 2007. Tin vui ấy đến với bà con các xóm có tuyến kênh chạy qua như nắng hạn gặp mưa rào, ai cũng phấn khởi đợi chờ một công trình thủy lợi vĩ đại.
 
Hệ thống đường ống không phát huy tác dụng, gây lãng phí lớn
 
Khi Trạm bơm và tuyến kênh này đi vào hoạt động sẽ phục vụ tưới tiêu cho khoảng 80 ha chè công nghiệp của người dân trong vùng có tuyến kênh đi qua. Đời sống người dân sẽ được nâng cao nhờ năng suất, sản lượng chè tăng, góp phần thay đổi bộ mặt của vùng quê nghèo.
 
Tuy nhiên, đã hơn 6 năm trôi qua, kể từ ngày công trình này hoàn thành và đưa vào sử dụng, đến nay nó vẫn chưa cho bà con trong khu vực một giọt nước mát. Máy móc, đường ống đã hoen rỉ, kênh bê tông cỏ mọc um tùm. Việc xây dựng Trạm bơm và tuyến kênh không phát huy tác dụng gây lãng phí lớn về kinh tế của Nhà nước, gây bức xúc trong nhân dân. Và cũng nhiều năm rồi người dân ở đây mặc nhiên gọi con kênh này là “Con Rồng khô!”.
 
Bà Đậu Thị Oanh - Chủ tịch Hội Nông dân xã Thanh Đức cho biết: Khi bắt đầu tiến hành thực hiện dự án, công trình này đã gặp phải sự phản ứng quyết liệt từ phía người dân nhưng các cấp chính quyền từ huyện, xã nhiệm kỳ đó đã bất chấp, vẫn đơn phương thực hiện.
 
Trạm bơm đầu mối không phát huy tác dụng
 
Qua nhiều lần đại biểu HĐND các cấp tiếp xúc cử tri tại địa phương, bà con nhân dân phản ánh hệ thống đường ống vắt ngang cánh đồng, chia cánh đồng thành hai nửa gây rất nhiều khó khăn trong việc vận chuyển hàng hoá của bà con, trong khi đó hệ thống đường ống vô tác dụng và đang nằm... phơi nắng.
 
Nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng công trình “bạc tỷ” bị bỏ phí là do các cơ quan chức năng địa phương đã không khảo sát, tính toán kỹ trước khi xây dựng, đặt địa điểm xây dựng công trình chưa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Đây là một trong những công trình thể hiện sự lãng phí nguồn kinh phí khi đầu tư không đúng chỗ, dẫn đến không phát huy được hiệu quả kinh tế. Cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An, huyện Thanh Chương nên có phương án xử lý kịp thời sự việc trên.

Viết Hùng
.