Thứ Bảy, 11/07/2020, 05:12 [GMT+7]

Phá chuyên án về pháo nổ lớn nhất từ đầu năm đến nay

Tang vật gần 600 kg pháo nổ các loại
Tang vật gần 600 kg pháo nổ các loại
Nguyễn Hữu Khánh (sinh năm 1968), trú tại xã tại xã Viên Thành, huyện Yên Thành chính là đối tượng đã thực hiện mua bán, tập kết, vận chuyển toàn bộ số pháo nói trên.
Nguyễn Hữu Khánh (sinh năm 1968), trú tại xã tại xã Viên Thành, huyện Yên Thành chính là đối tượng đã thực hiện mua bán, tập kết, vận chuyển toàn bộ số pháo nói trên.
Nắm được đặc điểm đối tượng, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Nghệ An đã xác lập chuyên án đấu tranh, đến 20h, ngày 09/7, tại xã Viên Thành, huyện Yên Thành, Ban chuyên án đã bắt quả tang Khánh (sinh năm 1968) cùng tang vật gần 6 tạ pháo nổ các loại.
Nắm được đặc điểm đối tượng, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Nghệ An đã xác lập chuyên án đấu tranh, đến 20h, ngày 09/7, tại xã Viên Thành, huyện Yên Thành, Ban chuyên án đã bắt quả tang Khánh (sinh năm 1968) cùng tang vật gần 6 tạ pháo nổ các loại.

 

Gần 6 tạ pháo nổ cũng chính là số lượng pháo nổ trái phép lớn nhất mà Phòng Cảnh sát kinh tế nói riêng và Công an tỉnh Nghệ An nói chung thu giữ được tính từ đầu năm đến nay.
Gần 6 tạ pháo nổ cũng chính là số lượng pháo nổ trái phép lớn nhất mà Phòng Cảnh sát kinh tế nói riêng và Công an tỉnh Nghệ An nói chung thu giữ được tính từ đầu năm đến nay.
Để phá thành công chuyên án, lực lượng chức năng cũng gặp phải nhiều khó khăn như: Đối tượng thường xuyên di chuyển, thay đổi phương thức hoạt động, pháo được tập kết nhanh chóng vào ban đêm.
Để phá thành công chuyên án, lực lượng chức năng cũng gặp phải nhiều khó khăn như: Đối tượng thường xuyên di chuyển, thay đổi phương thức hoạt động, pháo được tập kết nhanh chóng vào ban đêm.
Tại cơ quan điều tra, đối tượng Khánh khai nhận, nhằm tránh sự kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng, Khánh đã thực hiện mua bán, tập kết, vận chuyển pháo với số lượng lớn ngay từ đầu năm rồi tiêu thụ vào dịp cuối năm.
Tại cơ quan điều tra, đối tượng Khánh khai nhận, nhằm tránh sự kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng, Khánh đã thực hiện mua bán, tập kết, vận chuyển pháo với số lượng lớn ngay từ đầu năm rồi tiêu thụ vào dịp cuối năm.
Việc phá thành công chuyên án không nằm trong thời gian cao điểm đấu tranh, phòng chống vi phạm về pháo đã thể hiện tinh thần chủ động mưu trí của các cán bộ, chiến sỹ công an Nghệ An….
Việc phá thành công chuyên án không nằm trong thời gian cao điểm đấu tranh, phòng chống vi phạm về pháo đã thể hiện tinh thần chủ động mưu trí của các cán bộ, chiến sỹ công an Nghệ An….
Và là thành tích đặc biệt xuất sắc của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An góp phần quan trọng đảm bảo ANTT trên địa bàn.
Và là thành tích đặc biệt xuất sắc của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An góp phần quan trọng đảm bảo ANTT trên địa bàn.

 

.

PV

.