Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201711/thong-tin-ve-san-phu-va-thai-nhi-tu-vong-tai-benh-vien-san-nhi-nghe-an-767098/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201711/thong-tin-ve-san-phu-va-thai-nhi-tu-vong-tai-benh-vien-san-nhi-nghe-an-767098/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Thông tin về sản phụ và thai nhi tử vong tại Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 15/11/2017, 09:24 [GMT+7]

Thông tin về sản phụ và thai nhi tử vong tại Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An

(Congannghean.vn)-Khi đang điều trị tại Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An, chị Nguyễn Thị X. (SN 1979) trú tại xã Bảo Thành, huyện Yên Thành cùng thai nhi hơn 26 tuần tuổi không may bị tử vong. Hiện, vụ việc đang được các cơ quan chức năng có liên quan vào cuộc điều tra, làm rõ.

Sáng 29/9/2017, chị Nguyễn Thị X. đến khám thai tại Phòng khám Đa khoa Bảo Sơn cho thấy, sức khỏe của sản phụ và thai nhi bình thường
Sáng 29/9/2017, chị Nguyễn Thị X. đến khám thai tại Phòng khám Đa khoa Bảo Sơn cho thấy, sức khỏe của sản phụ và thai nhi bình thường

Trước đó, vào ngày 29/9/2017, chị Nguyễn Thị X. được chồng đưa đến siêu âm, khám thai tại Phòng khám Đa khoa Bảo Sơn (xóm 10, xã Bảo Thành, huyện Yên Thành), ngày hôm sau thì gia đình chuyển chị X. vào điều trị tại Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An, sau đó tử vong cả 2 mẹ con.

Bác sĩ Nguyễn Văn Thân, Giám đốc chuyên môn, Phòng khám Đa khoa Bảo Sơn và cũng là người trực tiếp khám cho sản phụ X. cho hay: “Tại thời điểm chị X. đến khám, kết quả siêu âm cho thấy thai nhi 26 tuần, 5 ngày tuổi (nước ối bình thường, tim thai đều, không có hiện tượng bóc tách của nhau thai), sức khỏe của thai nhi và mẹ khỏe mạnh, hoàn toàn bình thường. Tôi có nói với sản phụ ở lại theo dõi thêm nhưng do nhà ở gần nên sản phụ xin về nhà nghỉ ngơi. Sáng hôm sau (30/9), nhân viên phòng khám gọi điện cho sản phụ đến kiểm tra lại thì được chị X. cho biết chồng đang đi vắng, không có người chở lên và hẹn buổi chiều lên khám nhưng sau đó chị X. cũng không lên như đã hẹn. Sau đó thì chúng tôi nghe tin sản phụ ra máu nhiều và đã được chuyển vào Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An tiếp tục cấp cứu, điều trị”. Theo lời bác sĩ Thân, quá trình mang thai, sản phụ X. đã thăm khám nhiều lần ở Phòng khám Đa khoa Bảo Sơn và đều cho kết quả bình thường.

Qua tìm hiểu được biết, sau 4 ngày điều trị tại Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An, tình trạng sức khỏe của thai nhi và sản phụ ngày càng xấu, thai nhi sau đó đã tử vong và tính mạng sản phụ X. cũng không giữ được. Hiện, nguyên nhân sự việc đang được các ngành chức năng có liên quan vào cuộc điều tra, làm rõ.

Theo khuyến cáo của các chuyên gia về y tế thì “tai biến sản khoa” là một trong những tai biến đặc biệt nguy hiểm, diễn biến bệnh rất nhanh, trong đó có những tai biến không thể tiên lượng trước. Vào thời  kỳ mang thai, sản phụ có thể gặp những tai biến như: Nhau tiền đạo, nhau bám thấp, nhau bong non… Trong lúc chuyển dạ, sản phụ có thể bị băng huyết, vỡ tử cung, thuyên tắc ối… Do đó, khi có các biểu hiện bất bình thường, thai phụ cần được các bác sĩ thăm khám và theo dõi thường xuyên, đề phòng các tai biến xấu.

.

Thành Sơn

.