Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201409/kiem-tra-vu-3-tre-tu-vong-trong-mot-ca-truc-531732/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201409/kiem-tra-vu-3-tre-tu-vong-trong-mot-ca-truc-531732/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Kiểm tra vụ 3 trẻ tử vong trong một ca trực - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 12/09/2014, 08:46 [GMT+7]

Kiểm tra vụ 3 trẻ tử vong trong một ca trực

Sự việc xảy ra vào chiều tối ngày 4 và sáng ngày 5/9, tại Khoa Ngoại-Sản, Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.
 
Sáng 11/9, đoàn công tác của Sở Y tế tỉnh Quảng Nam đã có buổi làm việc với Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn về trường hợp 3 trẻ sơ sinh tử vong vào chiều tối ngày 4 và sáng ngày 5/9 tại Trung tâm này.
 
Theo báo cáo ngày 9/9 của Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn, sự việc xảy ra vào ngày 4 và sáng ngày 5/9, tại Khoa Ngoại-Sản.
Kết luận của Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn về vụ 3 trẻ tử vong.
Kết luận của Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn về vụ 3 trẻ tử vong.
Cụ thể, trường hợp thứ nhất là bé trai con của sản phụ Hồ Thị Phơ (17 tuổi, trú thôn Trà Văn A, xã Phước Kim, Phước Sơn, Quảng Nam). Chị Phơ nhập viện vào lúc 10h20’ ngày 4/9, được Khoa Ngoại-Sản tiếp nhận khám và theo dõi tại phòng sinh.
 
Theo chẩn đoán ban đầu, sản phụ Phơ có thai con so đủ tháng chuyển dạ, tăng huyết áp, bệnh kèm không có, chưa biến chứng. Đến 12h cùng ngày, tim thai 170 lần/phút, mẹ có biểu hiện sốt 390C...
 
Sau đó, sản phụ Phơ được chẩn đoán lại thì chưa có biến chứng, thai con so đủ tháng, ngôi đầu chuyển dạ, tiền sản giật, theo dõi tim thai suy và sốt chưa rõ nguyên nhân. Các bác sĩ phiên trực tư vấn, động viên gia đình chuyển về tuyến trên điều trị, nhưng gia đình không thống nhất.
 
Đến 18h45’ cùng ngày, chị Phơ sinh thường một bé trai, sau đó trẻ được hồi sức tích cực, nhưng sau 45 phút không hiệu quả, bé trai tử vong. Trong khi đó, chị Phơ có biểu hiện choáng, suy tuần hoàn và được chuyển về BVĐK Quảng Nam điều trị.
 
Chẩn đoán của Trung tâm Y tế Phước Sơn: Bệnh chính: Hậu sản thường, tiền sản giật, ngạt sơ sinh; biến chứng mẹ suy tuần hoàn nghi choáng nhiễm trùng gram (-); con tử vong.
 
Trường hợp thứ hai là bé gái con của phụ sản Hồ Thị Íp (17 tuổi, trú thôn 1A, xã Phước Thành, huyện Phước Sơn, Quảng Nam). Chị Íp nhập viện lúc 22h ngày 4/9, được chẩn đoán thai lần 2 ngôi đầu đủ tháng chuyển dạ.
 
Đến 23h45’ cùng ngày, sản phụ sinh một bé gái nặng 2,8kg; bé khỏe, khóc to, bú tốt. Tuy nhiên, đến 6h ngày 5/9, bé đột nhiên khó thở, tím tái. Các bác sĩ phiên trực đã hồi sức tích cực, trẻ hồng hào trở lại nhưng thở yếu và bú kém.
 
Nghi ngờ trẻ bị sặc sữa nên bác sĩ hội chẩn toàn bệnh viện và thống nhất chẩn đoán: Viêm phổi sơ sinh nghi do sặc sữa và đề nghị chuyển về tuyến trên điều trị. Tuy nhiên, trong quá trình làm thủ tục chuyển viện bé gái tử vong lúc 8h ngày 5/9.
 
Trường hợp tử vong thứ 3 là con trai của phụ sản Hồ Thị Tiểu Điệp (17 tuổi, trú thôn 3, xã Phước Năng, huyện Phước Sơn, Quảng Nam). Chị Điệp được đưa vào Trung tâm Y tế huyện lúc 22h ngày 4/9. Phiên trực tiếp nhận chẩn đoán thai con so, đủ tháng, sốt chưa rõ nguyên nhân.
 
Đến 14h45’ ngày 5/9, sản phụ sinh bé trai nặng 1,6kg, không khóc, không thở, nhưng có nhịp tim, không phản xạ tay chân, bụng căng cứng... Các bác sĩ phiên trực tiến hành thổi ngạt và bóp bóng tích cực, nhưng trẻ ngừng tim lúc 15h45’ cùng ngày.
 
Trước sự việc trên, vào chiều 6/9, Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn đã triệu tập hội đồng chuyên môn để tìm nguyên nhân tử vong 3 trường hợp này và đi đến kết luận: Trường hợp bé trai con của sản phụ Hồ Thị Phơ tử vong do bệnh lý của mẹ (nhiễm trùng kéo dài); bé gái con của sản phụ Hồ Thị Íp tử vong do sặc sữa mẹ thứ phát; bé trai con của sản phụ Hồ Thị Tiểu Điệp tử vong do sinh non tháng/mẹ sốt kéo dài/nghi thai dị dạng đường tiêu hóa.
 
Trao đổi với Báo điện tử Chính phủ, ông Nguyễn Văn Hai, Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam cho biết, sáng 11/9, Đoàn công tác của Sở đã đến Trung tâm Y tế Phước Sơn để làm việc, kiểm tra về trường hợp 3 trẻ sơ sinh tử vong này.
 
“Sau khi làm việc với Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn, chúng tôi sẽ họp kiểm thảo tử vong mới có kết luận chính xác để báo cáo Bộ Y tế, UBND tỉnh và thông tin cho người dân biết”, ông Hai nói.
.

Nguồn: Chinhphu.vn

.