Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201210/23843-mot-gia-dinh-cuu-chien-binh-can-duoc-giup-do-394486/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201210/23843-mot-gia-dinh-cuu-chien-binh-can-duoc-giup-do-394486/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Một gia đình cựu chiến binh cần được giúp đỡ - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 31/10/2012, 09:01 [GMT+7]
23843

Một gia đình cựu chiến binh cần được giúp đỡ

 Ông Kế đi bộ đội tháng 2/1972, ở Trung đoàn 165, Sư đoàn 312, tham gia các trận đánh Mỹ ở sân bay Phú Bài tỉnh Quảng Trị; đường 9 Nam Lào, bảo vệ đường mòn Hồ Chí Minh rồi chiến trường Gia Lai, Đắc Lắc và tham gia giải phóng tỉnh Bình Dương năm 1975, được Nhà nước tặng thưởng Huy chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất.
 
Tháng 9/1977, ông được phục viên về địa phương ở quê xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, với chứng nhận bệnh binh chiến trường, sức khoẻ giảm 45%. Vợ ông là bà Trần Thị Xuyến, thanh niên xung phong làm đường và tải đạn phục vụ chiến trường miền Nam.
 
Ông Nguyễn Đình Kế cho biết: Tháng 9/1989, quê ông bị cơn bão số 9 tàn phá, gây ngập lụt nặng nề và cuốn trôi nhà cửa, tài sản cùng tất cả giấy tờ tuỳ thân của vợ chồng ông trôi ra biển, nên phải đưa gia đình lên xã Tiền Phong, huyện Quế Phong sinh sống.
 
Vì vậy, là người có công chống Mỹ cứu nước nhưng cho đến nay cả hai vợ chồng ông Kế, bà Xuyến vẫn chưa được hưởng một đồng lương chính sách ưu đãi nào của Nhà nước, cũng chỉ vì làm mất hết giấy tờ gốc.
 
Vợ chồng ông Kế, bà Xuyến
Trong khi đó, tình trạng sức khoẻ của ông ngày càng giảm sút, da xanh xao, tóc, răng rụng gần hết, viêm da có nhiều mụt nhọt đỏ khắp người, ngứa ngáy khó chịu, thị lực giảm, viêm phế quản mãn tính. Được biết đơn vị của ông hoạt động ở địa bàn do quân đội Mỹ rải chất độc hoá học.
 
Ông Nguyễn Đình Kế và bà Trần Thị Xuyến sinh được 5 người con trai, đứa con đầu lòng bị bệnh tâm thần (đã chết); con thứ 2 bị dị tật hỏng mắt trái; con thứ 3 bị bệnh thần kinh; con thứ 4 bị bệnh não (thiếu ánh sáng não); con út là Nguyễn Đình Phong 20 tuổi bị bệnh tim bẩm sinh, hiện nay đang phải sống thoi thóp, chống chọi với bất hạnh của số phận.
 
Từ năm 2011 đến nay, đi van xin vay mượn khắp nơi, được Ngân hàng Nông nghiệp huyện Quế Phong cho vay 60 triệu đồng để phẫu thuật tim cho Phong. Hiện nay, em Phong đang nằm ở Bệnh viện tim Hà Nội chờ phẫu thuật tim lần thứ 4, nhưng gia đình “lực bất tòng tâm” không còn tiền để chữa trị, trong khi đó nợ Ngân hàng Nông nghiệp huyện Quế Phong 60 triệu đồng cũng sắp đến kỳ hạn phải hoàn tr? và hàng chục triệu đồng tiền viện phí đang còn nợ.
 
Gia đình ông Nguyễn Đình Kế rất cần những tấm lòng nhân ái, các nhà hảo tâm, cơ quan, hội từ thiện, hội cựu chiến binh, hội cựu thanh niên xung phong, hội nạn nhân chất độc da cam… chung tay, góp sức để vượt qua khó khăn hiện nay.
 
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ:
- Ông Nguyễn Đình Kế - xóm Thịnh Phong, xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An.
Hoặc:
- Anh Đào Văn Đạt - Toà án nhân dân huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An.

Lao Thanh Chương
.