Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201207/21652-duy-tri-thuong-xuyen-phong-trao-den-on-dap-nghia-396233/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201207/21652-duy-tri-thuong-xuyen-phong-trao-den-on-dap-nghia-396233/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Duy trì thường xuyên phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 13/07/2012, 14:07 [GMT+7]
21652

Duy trì thường xuyên phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”

100% Bà mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống đều được phụng dưỡng chu đáo.
 
Phong trào xây dựng quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" và vận động đón thương binh, bệnh binh về nuôi dưỡng tại gia đình, cộng đồng được thực hiện có hiệu quả.
 
Bình quân mỗi năm Nghệ An thu được trên 6,5 tỷ đồng quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" và các nguồn đóng góp khác của nhân dân, doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế - xã hội.
 
Mỗi năm, các địa phương trong tỉnh đã xây mới được gần 3.000 ngôi nhà tình nghĩa; sửa chữa, nâng cấp gần 8.000 nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách; xây mới, tôn tạo 70 công trình nghĩa trang, đài tưởng niệm, bia liệt sỹ, nhà bia ghi tên liệt sỹ.
 
Bên cạnh đó, đoàn viên, thanh, thiếu niên trong toàn tỉnh đã quyên góp được gần 10 tỷ đồng, tặng trên 45.000 chiếc áo giúp đỡ, động viên các bà, các mẹ gia đình chính sách. Ngoài ra, các xã, phường, thị trấn, các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã tặng trên 32.000 sổ tiết kiệm tình nghĩa cho các đối tượng chính sách với tổng số tiền trên 12 tỷ đồng.
 
Hiện nay, 100% gia đình chính sách có nhà ở ổn định, 85% con em gia đình chính sách sau khi tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp đều được bố trí việc làm.
 
Đến nay, 465/480 xã, phường, thị trấn được UBND tỉnh công nhận là xã, phường, thị trấn làm tốt công tác chính sách thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng.
 
Ngoài chính sách của Nhà nước, xã hội và sự phấn đấu vươn lên của các gia đình chính sách nên đời sống các gia đình ngày càng được nâng lên, 100% gia đình thương binh, liệt sĩ có mức sống bằng và cao hơn mức sống của nhân dân địa phương nơi cư trú.
 
Công tác tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sỹ được các cấp, các ngành, các địa phương quan tâm và duy trì thường xuyên, đã quy tập được hơn 10.000 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ Việt Lào (huyện Anh Sơn) và Nghĩa trang liệt sỹ huyện Đô Lương.

Viết Hùng
.