Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201202/18209-dua-nhau-sinh-con-nam-nham-thin-399026/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201202/18209-dua-nhau-sinh-con-nam-nham-thin-399026/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Đua nhau sinh con năm Nhâm Thìn - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 08/02/2012, 08:49 [GMT+7]
18209

Đua nhau sinh con năm Nhâm Thìn

Vì thế, tuy mới đầu năm nhưng các Khoa sản ở nhiều bệnh viện, trung tâm khám phụ khoa, siêu âm… đã đông nghẹt người.
 
Theo chị Nguyễn Thị Hồng Hoa, Giám đốc Trung tâm Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Nghệ An, việc chọn năm đẹp để sinh con của nhiều cặp vợ chồng là điều dễ hiểu, nhất là ở các quốc gia Châu Á. Bậc phụ huynh nào cũng muốn con cái mình sinh ra khỏe mạnh, bình an và gặp nhiều may mắn. Điều này đã được chứng thực trong nhiều năm trước đây như vào 2007, 2008, 2011…
 
Tỷ lệ sinh con, đặc biệt là các bé trai tăng đột biến so với các năm khác. Nhiều gia đình, đặc biệt là các cặp vợ chồng mới cưới đều tìm mọi cách để cho ra một chú Rồng con trong năm nay. Từ dinh dưỡng, phương pháp đến đi đền, chùa…
 
Anh Nguyễn Văn Hà, phường Hưng Bình (thành phố Vinh) cho biết: “Mình mới cưới vợ năm ngoái, lại là con trai duy nhất trong nhà nên mọi người mong có cháu lắm. Cũng nghe mọi người nói sinh con năm nay sẽ đẹp, con cái sau này sẽ phát triển nên mình cũng cố vậy. 60 năm mới có một năm đẹp như năm nay mà”.
 
Số liệu mới nhất của Khoa sản, Bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An cho thấy, chỉ trong 10 ngày đầu năm, đã có 116 bé ra đời, nhiều hơn so với cùng thời điểm năm 2011, vốn cũng được xem là năm đẹp trong quan niệm của dân gian.
 
Y tá trưởng Khoa sản, chị Nguyễn Thị Tâm cho biết: “Tuy mới đầu năm nhưng rất nhiều cặp vợ chồng đã nhập viện. Công việc của đội ngũ cán bộ y bác sĩ trong khoa cũng có áp lực nhiều hơn”.
 
Chị Nguyễn Thị Hoa, một bà mẹ trẻ cho biết: “Cũng không tính toán chi mô, nhưng thấy ai ai cũng bảo, chú Rồng con này sẽ mang may mắn đến cho cả nhà nên cũng thấy vui lắm”. Tại các trung tâm y tế, phòng khám, siêu âm cũng đã sớm nhộn nhịp và đông người. Nhiều gia đình còn tìm bác sĩ, nhờ tư vấn để sớm có con trong năm nay.
 
Việc trẻ sơ sinh trong các năm đẹp tăng đột biến vốn không phải là điều mới có. Hiện nay, vẫn chưa có một nghiên cứu khoa học nào chứng minh những em bé sinh trong năm “đẹp” sẽ phát triển và hạnh phúc hơn các năm khác. Đó là chưa kể đến, số trẻ nhiều sẽ càng tạo áp lực trong việc thi cử, tìm kiếm việc làm…
 
Y tá chăm sóc trẻ tại bệnh viện
 
Theo báo cáo của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế), trung bình mỗi năm, nước ta có khoảng 1,2 đến 1,3 triệu trẻ ra đời. Dự kiến, năm Nhâm Thìn, số người đến sinh tại các bệnh viện sẽ tăng hơn 30% so với năm trước.
 
Việc thi nhau đẻ con trong năm nay sẽ tác động không nhỏ đến nhiều mặt của xã hội. Trước mắt là việc quá tải tại các bệnh viện, lâu dài thì gây sức ép về chuyện trường học, nhà ở, việc làm... Đáng chú ý, do quan niệm về năm Nhâm Thìn sinh con tốt, cho nên đã tạo ra áp lực nặng nề cho nhiều cặp vợ chồng. Không ít người đã làm đủ mọi cách để sinh được con vào đúng năm họ mong muốn. Việc nạo, phá thai vì giới tính không như ý muốn cũng gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính mạng.
 
Theo chị Nguyễn Thị Hồng Hoa, Giám đốc Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, tâm lý này còn tác động sâu sắc đến mất cân bằng giới và cấu trúc dân số của tỉnh. Nhằm hạn chế tăng dân số trong năm Nhâm Thìn, ngành dân số cũng đã xây dựng kế hoạch nhằm tăng cường việc tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa về những hệ lụy của việc gia tăng dân số.
 
Đồng thời, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm giảm tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh và nâng cao chất lượng dân số. Bên cạnh đó, các cấp, các ngành liên quan cần phối hợp hành động và có giải pháp mạnh nhằm làm thay đổi nhận thức, hành vi của người dân trong việc phải sinh con vào năm Rồng, nhằm ngăn chặn nguy cơ tăng sinh trở lại và nguy cơ bùng nổ dân số lần thứ hai.

Mai Hậu
.