Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201811/tra-lai-tai-san-cho-nguoi-danh-roi-826441/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201811/tra-lai-tai-san-cho-nguoi-danh-roi-826441/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Trả lại tài sản cho người đánh rơi - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 29/11/2018, 16:22 [GMT+7]

Trả lại tài sản cho người đánh rơi

(Congannghean.vn)-Sáng ngày 29/11, Công an huyện Thanh Chương đã hoàn tất các thủ tục, tiến hành trao trả số tài sản cho người đánh rơi gồm: dây chuyền vàng, hơn 5 triệu đồng và giấy tờ tùy thân. Anh Nguyễn Tiến Đại (con trai bà Huệ) cho biết, ngày 28/11, bà Huệ đến TAND huyện để làm giấy tờ thì bị làm rơi chiếc ví cùng toàn bộ tài sản trên. Sau khi hốt hoảng tìm kiếm khắp nơi không thấy, bà trở về nhà trong tâm trạng hoang mang, chán nản.

Chiếc ví mà bà Huệ đánh rơi bên trong có hơn 5 triệu đồng, sợi dây chuyền 2 chỉ vàng và giấy tờ tùy thân
Chiếc ví mà bà Huệ đánh rơi bên trong có hơn 5 triệu đồng, sợi dây chuyền 2 chỉ vàng và giấy tờ tùy thân

“Số tiền và sợi dây chuyền 2 chỉ vàng là tài sản dành dụm, chắt chiu của mấy chục năm đi chợ bán rau của mẹ. Mẹ tôi cứ đinh ninh sẽ không bao giờ tìm lại được số tài sản trên cho đến khi được Công an huyện báo tin và nhận lại số tiền, sợi dây chuyền vàng cùng giấy tờ tùy thân trực tiếp từ đồng chí Đại úy Trần Tuấn Anh. Tôi và mẹ tôi vô cùng xúc động, cảm kích và rất cảm ơn hành động cao đẹp của Đại úy Trần Tuấn Anh và lãnh đạo Công an huyện Thanh Chương”, anh Đại trong niềm vui nhận được chiếc ví cùng số tiền, vàng và giấy tờ tùy thân cho mẹ mình chia sẻ.

Anh Nguyễn Tiến Đại (con trai bà Huệ) trong niềm vui được nhận trực tiếp chiếc ví cùng số tài sản trên mà bà Huệ - mẹ anh đánh rơi từ tay Đại úy Trần Tuấn Anh
Đại úy Trần Tuấn Anh trả lại số tài sản cho anh Nguyễn Tiến Đại (con trai bà Huệ)
Trước đó, ngày 28/11/2018, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại TAND huyện Thanh Chương, đồng chí Đại úy Trần Tuấn Anh, cán bộ Đội Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp, Công an huyện Thanh Chương đã nhặt được một chiếc ví. Qua kiểm tra ban đầu, Đại úy Trần Tuấn Anh phát hiện trong ví có hơn 5 triệu đồng, một dây chuyền vàng và các giấy tờ tuỳ thân khác. Đồng chí đã kịp thời báo cáo lãnh đạo Công an huyện, đồng thời qua các biện pháp xác minh đã xác định người bị mất tài sản trên là bà Trần Thị Huệ (SN 1952), trú tại Tổng đội TNXP 5, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương. Ngay lập tức, Công an huyện Thanh Chương đã liên lạc và mời bà Huệ đến nhận số tài sản đánh rơi trên.
 
Hành động “nhặt được của rơi, tìm người trả lại” của đồng chí Đại úy Trần Tuấn Anh là hành động đẹp, mang tính nhân văn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người Chiến sĩ Công an nhân dân trên quê hương Xô viết anh hùng.
.

Thu Thủy

.