Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201807/phong-canh-sat-hinh-su-cong-an-nghe-an-10-ngay-pha-7-chuyen-an-802213/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201807/phong-canh-sat-hinh-su-cong-an-nghe-an-10-ngay-pha-7-chuyen-an-802213/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
10 ngày, phá 7 chuyên án - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 02/07/2018, 16:37 [GMT+7]
Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An

10 ngày, phá 7 chuyên án

(Congannghean.vn)-Phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng Ngày Truyền thống lực lượng CAND, Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) đã tập trung đấu tranh với các loại tội phạm. Theo đó, chỉ trong 10 ngày, Phòng đã phá 7 chuyên án, bắt hàng chục đối tượng, xứng danh là lực lượng chủ công trên mặt trận đấu tranh chống tội phạm.

Cán bộ Phòng Cảnh sát Hình sự lấy lời khai đối tượng
Cán bộ Phòng Cảnh sát Hình sự lấy lời khai đối tượng

Ngày 15/6/2018, ngay sau khi lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 73 năm Ngày Truyền thống lực lượng CAND (19/8/1945 - 19/8/2018) và 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng (20/8/1988 - 20/8/2018), Phòng CSHS đã chủ động xây dựng kế hoạch và phát động thi đua trong toàn đơn vị với chủ đề: “CBCS Phòng CSHS thi đua lập thành tích xuất sắc, xứng danh người CAND”.

Sau khi có kế hoạch, các đội nghiệp vụ đã tập trung làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các băng, ổ nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm; tập trung điều tra, làm rõ các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, trong đó điều tra 100% vụ án giết người; xác lập, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản, mua bán người, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm cờ bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trong mùa World Cup...

Nhờ làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, mỗi CBCS Phòng CSHS nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của đợt cao điểm nên đã tập trung toàn bộ sức lực và trí lực, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, qua đó đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Sau 10 ngày phát động đợt thi đua, Phòng đã phối hợp với các đơn vị phá 7 chuyên án, bắt giữ hàng chục đối tượng phạm tội.

Nhận định trong 2 tháng 6 và 7 là thời gian diễn ra giải bóng đá thế giới World Cup sẽ có nhiều đối tượng lợi dụng để đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, Phòng CSHS đã tập trung lực lượng, phương tiện đấu tranh mạnh với loại tội phạm này. Theo đó, trong 10 ngày đã triệt xoá 5 ổ nhóm chuyên đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, gây mất ANTT trên địa bàn.

Điển hình: Đêm 17 rạng sáng 18/6, Phòng CSHS khám phá thành công Chuyên án 618B, triệt xoá 2 ổ nhóm đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, do 2 đối tượng Cao Thanh Bình (SN 1977) trú tại xóm 2, xã Diễn Hoa, huyện Diễn Châu và Nguyễn Hải Thanh (SN 1989) trú tại khối 14, phường Quang Trung, TP Vinh cầm đầu; bắt, xử lý 13 đối tượng, bước đầu chứng minh số tiền các đối tượng dùng để cá độ bóng đá là hơn 300 triệu đồng.

Tiếp đó, đêm 18 rạng sáng 19/6, Phòng CSHS tiếp tục phá Chuyên án 518B, triệt xoá ổ nhóm đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá tại quán cà phê Mạnh Quyên thuộc khối 6, thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông; bắt, xử lý 5 đối tượng gồm: Nguyễn Cảnh Mạnh (SN 1983), Hồ Sỹ Lâm (SN 1975), Phan Đăng Hải (SN 1968), Võ khánh Chi (SN 1984), Vũ Đăng Dũng (SN 1987), đều trú tại thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông; thu giữ 443 triệu đồng và bước đầu chứng minh số tiền các đối tượng dùng để cá độ bóng đá là 320 triệu đồng.

Bên cạnh đó, những vụ trọng án xảy ra trên địa bàn cũng nhanh chóng được Phòng CSHS điều tra, làm rõ. Điển hình, rạng sáng 18/6, con trai bà Trần Thị Quế (SN 1962) trú tại khối Phúc Lợi 2, phường Quỳnh Dị, TX Hoàng Mai phát hiện mẹ mình nằm bất tỉnh trong phòng giữa vũng máu, đầu và mặt chằng chịt những nhát dao chém. Anh liền hô hoán và gọi hàng xóm trợ giúp đưa mẹ đi cấp cứu. Nhận được đơn trình báo của người nhà nạn nhân, Công an TX Hoàng Mai nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đồng thời điện báo cho Phòng CSHS để phối hợp điều tra.

Với tính chất phức tạp của vụ án, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng CSHS xác lập Chuyên án truy xét mang bí số 618G, tập trung lực lượng phối hợp với Công an TX Hoàng Mai điều tra, nhanh chóng truy bắt đối tượng gây án. Đến ngày 23/6, đối tượng Nguyễn Văn Quân (SN 1978) trú tại khối Phú Lợi 2, phường Quỳnh Dị, TX Hoàng Mai đã sa lưới pháp luật sau 5 ngày lẩn trốn.

Với những thành tích đặc biệt trong thời gian qua, Phòng CSHS đã được lãnh đạo Công an tỉnh biểu dương, khen thưởng. Cùng với đó là sự ghi nhận và đánh giá cao của quần chúng nhân dân về lực lượng CAND đã không quản ngại khó khăn, gian khổ để giữ bình yên cho quê hương.

.

Nhật Minh

.