Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/canh-giac/201507/canh-giac-voi-ngon-bip-cua-nhung-vi-khach-nuoc-ngoai-625445/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/canh-giac/201507/canh-giac-voi-ngon-bip-cua-nhung-vi-khach-nuoc-ngoai-625445/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Cảnh giác với ngón bịp của những vị khách nước ngoài - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 24/07/2015, 10:45 [GMT+7]

Cảnh giác với ngón bịp của những vị khách nước ngoài

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Long An xảy ra hàng chục vụ người nước ngoài đi ôtô đến các huyện Bến Lức, Tân Trụ, Cần Đước vờ hỏi thăm đường rồi xin đổi tiền. Khi bị hại cầm tiền trên tay thì đối tượng giật lấy, thực hiện thao tác giống như đếm rồi rút trộm, nhảy lên xe tẩu thoát.

Thủ đoạn gian manh

Ngày 12-6-2015, chị Nguyễn Ngọc D. (SN 1982, ngụ xã Phước Vân, huyện Cần Đước) đang đứng trước nhà thì có 4 người nước ngoài, da trắng, đi trên 1 ôtô 4 chỗ, màu trắng bạc không rõ biển số, dừng trước mặt chị. Một người đàn ông ngồi bên trong hạ kính xe xuống nói bằng thứ tiếng Việt lơ lớ, xin đổi đôla thành tiền Việt, rồi giơ ra tờ 100USD. Chị D. ra hiệu không đổi, người trên xe tiếp tục lấy từ bóp ra 3 tờ giấy bạc Việt Nam. Chị D. lắc đầu rồi bỏ vào nhà.

Không bỏ cuộc, người này bước xuống theo chị D. vào trong tiếp tục xin đổi tiền. Đến phòng ngủ, thấy chiếc tủ thì ra hiệu yêu cầu chị mở ra để lấy tiền đổi. Thấy vị khách khẩn thiết, chị D. mở tủ lấy ra một cọc khoảng 90 triệu đồng. Vị khách liền tiến tới sát cửa tủ, thấy vậy chị bỏ tiền trở vào, khóa tủ lại.

Người dân cần cẩn thận với những vụ đổi tiền
Người dân cần cẩn thận với những vụ đổi tiền

Ông khách tiếp tục lấy bóp, mở ra cho chị D. thấy bên trong có một cọc đôla, đồng thời đưa cho chị cầm rồi ra hiệu yêu cầu mở tủ để đổi tiền. Khi chị D. làm theo, người này nhanh tay cầm cọc tiền mở ra đếm. Thấy chị D. chen vào đóng cửa tủ lại, vị khách liền giật cái bóp chứa đôla từ tay chị, ra hiệu tạm biệt rồi ra xe bỏ đi. Chị D. kiểm tra lại cọc tiền phát hiện mất 48 triệu đồng.

Nhiều người dân ở huyện Tân Trụ, Long An cũng bị vướng chiêu lừa tương tự. Ngày 14-6-2015 có 2 đối tượng đi trên ôtô loại 4 chỗ, màu trắng trên Hương lộ 25 từ hướng cầu Tân Trụ về ngã tư Tân Phước Tây, tới nhà ông Nguyễn Văn Thê (SN 1938, ngụ xã Đức Tân, huyện Tân Trụ) thì hỏi xin đổi từ đôla sang tiền Việt loại mệnh giá 200.000 đồng. Ông Thê không có nên hỏi con gái Nguyễn Thị Thảo (SN 1967), chị này đồng ý.

Khi đó, một đối tượng tiến vào gặp và tự ý lấy giỏ tiền trên bàn, cầm lên phân loại thành nhóm có mệnh giá 500.000đ, 200.000đ, 100.000đ, 50.000đ rồi đưa lại cho chị. Sau đó, cả hai ra xe chạy về hướng xã Tân Phước Tây, huyện Tân Trụ. Chị Thảo kiểm tra lại cọc tiền phát hiện mất khoảng 4 triệu.

Lộ mặt

Ngày 1-7-2015, tại một cây xăng trên Tỉnh lộ 830C (ấp 1B, xã Thanh Phú, huyện Bến Lức) có 2 người nước ngoài đi ôtô loại 7 chỗ, màu xám, một người ngồi trên xe, còn người kia đến chỗ xe tải của anh Phạm Đình Duy (SN 1981, ngụ thị trấn Bến Lức) đang chờ đổ dầu, cất giọng tiếng Việt lơ lớ xin đổi tiền. Thấy anh Duy cầm xấp giấy bạc hơn 21 triệu đồng trên tay, đối tượng giật lấy rồi bỏ chạy lên ôtô tẩu thoát về hướng xã Tân Bửu.

Cũng với thủ đoạn trên, ngày 8-7-2015, đang lưu thông trên Tỉnh lộ 830 (ấp 3, xã An Thạnh, huyện Bến Lức) anh Lâm Quang Bé (SN 1963, ngụ xã An Thạnh, huyện Bến Lức) làm nghề bán bánh mì dạo thấy chiếc ôtô loại 7 chỗ màu đen dừng lại. Một người bước xuống xin đổi tiền. Anh Bé mở bóp lấy thì đối tượng lục soát ví tìm tiền tờ mệnh giá 200.000 đồng nhưng không có nên bỏ lại lên xe phóng đi. Anh Bé kiểm tra, phát hiện bị mất khoảng 1,2 triệu đồng.

Gần đây nhất, ngày 13-7-2015 ba người đàn ông nước ngoài đi trên ôtô 4 chỗ đến Khu công nghiệp Long Hậu - Hòa Bình (xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa) vào quán giải khát của ông Trần Văn Hiện (SN 1955). Một người ngồi trên xe, 2 người còn lại xuống xe đi vào hỏi mua 2 chai nước khoáng và trả cho ông Hiện 10.000 đồng rồi xin đổi tiền mệnh giá 500.000 đồng. Ông Hiện bảo vợ vào nhà lấy thì người này đi theo, cầm tiền giả vờ đếm, sau đó trả lại cọc tiền cho vợ ông Hiện rồi cả hai ra xe chạy về hướng Quốc lộ 1A. Kiểm tra, khổ chủ phát hiện mất 2 triệu đồng.

Mặc dù thủ đoạn này không mới và công an một số địa phương đã bắt giữ nhiều đối tượng, loại tội phạm này lắng xuống một thời gian, giờ tái xuất. Người dân cần cảnh giác khi các đối tượng nước ngoài nhờ đổi tiền. Nếu nghi ngờ cần báo ngay cho cơ quan điều tra để kịp thời xử lý, tránh hậu quả đáng tiếc.

.

Nguồn: Báo CATPHCM