Thứ Hai, 17/02/2020, 08:58 [GMT+7]

Đường dây đánh bạc tiền tỉ ở các xã ven biển Quỳnh Lưu bị triệt xóa như thế nào?

(Congannghean.vn)-Một đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề qua mạng xã hội với quy mô lớn tại các xã ven biển huyện Quỳnh Lưu vừa được triệt xóa. Số tiền đánh bạc được xác định là hàng tỉ đồng, trong đó bước đầu Công an huyện Quỳnh Lưu đã làm rõ số tiền đánh bạc trong một ngày gần 500 triệu đồng. 
 
Đường dây đánh bạc “khủng” ở các xã ven biển
 
Thông tin mới nhất từ Công an huyện Quỳnh Lưu về đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề vừa được triệt xóa, ngoài 5 đối tượng vừa bị bắt, cơ quan Công an tiếp tục điều tra mở rộng, bắt thêm một số đối tượng “chân rết” trong đường dây.
 
Đường dây đánh bạc này được các trinh sát phát hiện từ trước Tết Nguyên đán. Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Quỳnh Lưu nhận định đây là đường dây đánh bạc có quy mô lớn, với hệ thống “đại lý” rải khắp các xã ven biển, vùng bãi dọc Quỳnh Lưu. Trước tình hình đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳnh Lưu đã xác lập Chuyên án 220B, huy động tối đa lực lượng khẩn trương đấu tranh, làm rõ, ổn định tình hình ANTT tại địa phương.
Các đối tượng tại cơ quan Công an
Các đối tượng tại cơ quan Công an
Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tá Tạ Đình Tuấn, Trưởng Công an huyện, Trưởng ban Chuyên án, những trinh sát, điều tra viên dày dạn kinh nghiệm của Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự, Kinh tế và Ma túy được tung vào cuộc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát bước đầu đã thu thập được nhiều thông tin quan trọng. Trong đó, xác định được 2 đối tượng cầm đầu, điều hành đường dây đánh bạc là Nguyễn Văn Thưởng (SN 1978) và Vũ Thị Hoàng (SN 1979) cùng trú tại xóm 3, xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu. Nhận thấy thời gian gần Tết Nguyên đán, các đối tượng có “máu đỏ đen” thường xuyên tập trung tổ chức đánh bạc với số tiền lớn, Thưởng và Hoàng đã cấu kết thiết lập đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề qua các ứng dụng trên mạng xã hội như zalo, facebook, tin nhắn messenger... Không những vậy, hoạt động dưới trướng của Thưởng và Hoàng còn có các “đại lý” tại các xã ven biển như Quỳnh Thọ, Quỳnh Thuận, Sơn Hải… Những “đại lý” này đứng ra ghi số lô, số đề và tập hợp “bảng đề” rồi chuyển cho 2 đối tượng cầm đầu. Trung bình mỗi ngày đường dây này giao dịch đánh bạc hàng trăm triệu đồng. Thưởng và Hoàng nhận hàng chục thông tin đánh bạc từ các “đại lý”. 
 
Từ những thông tin ban đầu thu thập được, Ban chuyên án đã “căng sức” làm việc xuyên Tết để thu thập các chứng cứ, tài liệu cũng như làm rõ các “chân rết” của Thưởng và Hoàng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đã xác định được 3 “đại lý” là Nguyễn Thị Hiền (SN 1967), Hoàng Thị Vui (SN 1987) và Nguyễn Thị Ân (SN 1973). 
Tang vật vụ đánh bạc được niêm phong phục vụ công tác điều tra
Tang vật vụ đánh bạc được niêm phong phục vụ công tác điều tra
“Đột kích” thu giữ hàng trăm triệu đồng
 
Để tránh sự phát hiện, theo dõi của lực lượng Công an, trong tất cả các giao dịch, Thưởng và Hoàng không ra mặt và rất ít khi ra khỏi nhà. 2 đối tượng này nhận thông tin qua điện thoại, các tài khoản trên mạng xã hội. Chúng thường xuyên thay đổi số điện thoại cũng như lập nhiều tài khoản khác nhau trên mạng xã hội để sử dụng. Ngoài ra, 2 đối tượng thuê người canh gác và khóa trái cửa khi thực hiện các giao dịch. Thông thường vào trước, sau giờ quay số xổ số, chúng bố trí người canh gác cẩn thận bên ngoài. Sau khi có kết quả xổ số, chúng tính toán kết quả và thanh toán tiền thắng thua vào ngày hôm sau. 
 
Sau khi nắm được thủ đoạn, phương thức hoạt động của các đối tượng, tối 9/2, đồng chí Trưởng Công an huyện, Trưởng ban Chuyên án quyết định phá án, “đột kích” các tụ điểm đánh bạc. Tất cả các phương án được chuẩn bị kỹ lưỡng để đảm bảo sự thành công cũng như an toàn cho các thành viên tham gia. Theo đó, 19 giờ ngày 9/2, Ban chuyên án chia thành 5 mũi công tác “đột kích” nhà riêng của các đối tượng. Bị “đột kích” bất ngờ, các đối tượng đã tìm cách tiêu hủy chứng cứ, tài liệu, tuy nhiên, lực lượng Công an đã kịp thời ngăn chặn và khống chế. Ban chuyên án đã bắt quả tang 5 đối tượng, thu giữ hơn 296 triệu đồng tiền mặt, 710.000 yên Nhật (khoảng 146 triệu đồng tiền Việt), 13 điện thoại, 2 laptop, 38 bảng đề và nhiều tang vật khác.
 
Tại cơ quan Công an, đối tượng Nguyễn Văn Thưởng tỏ ra ngoan cố, không thừa nhận hành vi phạm tội và từ chối hợp tác với cơ quan Công an. Tuy nhiên, sau nhiều giờ đấu tranh, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Thưởng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, đường dây đánh bạc của Thưởng và Hoàng hoạt động từ cuối năm 2019, với lượng tiền giao dịch đánh bạc hàng trăm triệu một ngày. Cơ quan Công an đã chứng minh, làm rõ số tiền đánh bạc trong ngày 9/2 là hơn 450 triệu đồng. Điều tra viên cho biết, với quy mô này, số tiền các đối tượng tổ chức đánh bạc lên tới hàng tỉ đồng.  
 
Hiện, các đối tượng đang bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra. Ban chuyên án đang tiến hành điều tra mở rộng, bắt giữ các đối tượng có liên quan. Theo Thượng tá Tạ Đình Tuấn, Trưởng Công an huyện, đây là đường dây đánh bạc quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn. Việc triệt xóa thành công đường dây này góp phần ổn định tình hình ANTT tại địa phương, được chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Đó cũng là chiến công xuất sắc của Công an huyện trong đợt tấn công, trấn áp tội phạm dịp trước, trong, sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.
.

H.Thương

.