Thứ Ba, 05/11/2019, 09:07 [GMT+7]

Triệt xóa đường dây buôn bán, tàng trữ hơn 1 tạ pháo các loại

(Congannghean.vn)-Sau một thời gian điều tra, theo dõi, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Tân Kỳ đã khám phá thành công Chuyên án 1019P, triệt xóa một đường dây buôn bán, tàng trữ trái phép pháo nổ. Qua đó, bắt giữ đối tượng Thái Khắc Tùng (SN 1980) trú tại xóm 21, xã Nghĩa Thuận, TX Thái Hòa, thu giữ hơn 1 tạ pháo các loại.

Đối tượng Thái Khắc Tùng và tang vật vụ án
Đối tượng Thái Khắc Tùng và tang vật vụ án

Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh và Lãnh đạo Công an tỉnh về việc phòng, chống các hành vi vi phạm về pháo trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, lãnh đạo Công an huyện Tân Kỳ đã huy động lực lượng tập trung đấu tranh với các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép pháo nổ.

Qua công tác nắm tình hình cũng như nguồn tin từ cơ sở cung cấp, Công an huyện phát hiện 1 đường dây buôn bán, tàng trữ pháo nổ với số lượng lớn, do đối tượng Thái Khắc Tùng ở TX Thái Hòa cầm đầu. Để đấu tranh, bắt giữ có hiệu quả loại tội phạm này, ngày 24/10/2019, lãnh đạo Công an huyện đã xác lập Chuyên án mang bí số 1019P. Ban chuyên án do Thượng tá Phạm Vũ Cường, Trưởng Công an huyện làm Trưởng ban; Trung tá Trần Đình Hoàng, Phó Trưởng Công an huyện làm Phó ban, đồng thời giao cho Đội Điều tra tổng hợp triển khai lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh.

Sau một thời gian theo dõi, thu thập thông tin tài liệu, Ban chuyên án xác định ngày 30/10/2019, đối tượng Thái Khắc Tùng sẽ vận chuyển pháo nổ đi bán. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, Công an huyện Tân Kỳ chủ trì phối hợp với Công an TX Thái Hòa tiến hành phá án, bắt giữ Thái Khắc Tùng đang bê 1 hộp cát tông màu vàng đựng pháo hoa đi tiêu thụ. Kiểm tra thùng cát tông, phát hiện bên trong có chứa 24 hộp pháo hoa nổ. Ngay sau đó, tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nhà ở của đối tượng, Ban chuyên án phát hiện và thu giữ 17 bịch pháo bi gồm 1.700 quả, 15 quả pháo ông sư loại to, mỗi quả nặng hơn 1 kg, 24 hộp pháo hoa loại 36 quả, 6 dây pháo nổ với tổng khối lượng hơn 1 tạ pháo các loại.

Qua đấu tranh, Tùng khai nhận, số pháo trên mua của một đối tượng tại địa bàn thị trấn Diễn Châu, sau đó, đem về nhà cất giấu phục vụ nổ dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Tuy nhiên, khi chưa kịp tiêu thụ thì đối tượng đã bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Hiện, Công an huyện Tân Kỳ đã tiến hành tạm giữ đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý, đồng thời đấu tranh, mở rộng Chuyên án.

.

Hằng Nga

.