Thứ Năm, 08/08/2019, 16:19 [GMT+7]

Cái kết cho đôi bạn già rủ nhau vận chuyển ma túy

(Congannghean.vn)-Ngày 8/8, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với Lưu Văn Bể (SN 1960), và Ngọc Văn Lê (SN 1957), cả hai cùng trú tại tỉnh Thái Nguyên về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Hai bị cáo phiên tòa
Hai bị cáo phiên tòa
Theo cáo trạng, vào khoảng 21 giờ ngày 17/4/2019, tại khu vực xã Yên Hợp, huyện Qùy Hợp, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An phát hiện, bắt quả tang hai đối tượng Lưu Văn Bể và Ngọc Văn Lê đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 1 bánh hêrôin có trọng lượng hơn 350 gam.
 
Đây là số ma túy được một đối tượng thuê Lưu Văn Bể vào Nghệ An vận chuyển ra TP Hà Nội để tiêu thụ. Sau khi nhận hàng, Bể rủ Ngọc Văn Lê đi cùng, khi hai đối tượng trên đường vận chuyển số ma túy nói trên thì bị Công an phát hiện, bắt giữ.
 
Với hành vi trên, hội đồng xét xử tuyên phạt Lưu Văn Bể mức án 20 năm tù, Ngọc Văn Lê 18 năm tù cùng về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.
.

Đình Hưng

.