Thứ Hai, 10/06/2019, 08:20 [GMT+7]

Bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản

(Congannghean.vn)-Sáng 8/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Phạm Đình Hồng (SN 1981) trú tại xóm 9, xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc để điều tra, làm rõ hành vi trộm chiếc điện thoại iPhone 8 Plus trị giá khoảng 18 triệu đồng của chị Ngô Thị Th. ở xóm 3 cùng xã và một số vụ trộm khác.

Công an huyện Nghi Lộc lấy lời khai đối tượng Phạm Đình Hồng
Công an huyện Nghi Lộc lấy lời khai đối tượng Phạm Đình Hồng

Trước đó, vào ngày 5/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện nhận được tin báo của chị Ngô Thị Th. với nội dung: Đêm trước, chị bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm 1 điện thoại iPhone 8 Plus trị giá khoảng 18 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Công an huyện đã nhanh chóng cử một tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự, Kinh tế, Ma túy do Đại úy Nguyễn Đình Cường, Phó Đội trưởng làm Tổ trưởng tiến hành điều tra, làm rõ. Sau 2 ngày tích cực thu thập tài liệu, tiến hành rà soát các đối tượng có biểu hiện nghi vấn, đồng thời sử dụng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, Tổ công tác xác định Phạm Đình Hồng là thủ phạm gây ra vụ trộm nói trên.

Thu thập đầy đủ chứng cứ, ngày 7/6, Tổ công tác phối hợp với Công an xã Nghi Diên thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Phạm Đình Hồng khi đối tượng đang có mặt tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên. Tuy nhiên, trong quá trình áp giải, Hồng đã bất ngờ xô ngã một cán bộ điều tra xuống đất khiến cho người này bị thương nhẹ ở đầu rồi nhanh chân tháo chạy. Tuy nhiên, với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, chỉ sau đó không lâu, Tổ công tác đã tiến hành truy đuổi và nhanh chóng khống chế, bắt giữ đối tượng và đưa về trụ sở Công an làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Hồng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hồng là một thanh niên ham chơi, lười lao động. Gần 40 tuổi, hắn vẫn không có một việc làm ổn định, thường xuyên cờ bạc, rượu chè. Năm 2018, Hồng chấp hành xong án tù treo về tội đánh bạc. Tuy nhiên, không tu chí làm ăn, hắn tiếp tục đi trộm cắp tài sản của người dân để lấy tiền tiêu xài. Hàng đêm, Hồng dạo qua các nhà dân, thấy nhà nào sơ hở là ra tay trộm cắp.

Tối 4/6, thấy nhà chị Ngô Thị Th. còn sáng đèn, bờ tường lại thấp, đối tượng liền nhảy vào. Nhìn qua cửa sổ phòng ngủ, thấy một chiếc điện thoại iPhone 8 Plus để ở đầu giường, Hồng liền lấy chiếc dao để ở nhà bếp cạy cửa sổ rồi thò tay lấy chiếc điện thoại. Ngày hôm sau, đối tượng mang chiếc điện thoại vừa trộm được vào TP Vinh bán lấy tiền tiêu xài. Ngoài vụ trộm điện thoại iPhone 8 Plus của chị Th., Hồng còn cùng với một số đối tượng khác thực hiện một số vụ trộm trong nhà dân.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc đã thu hồi tang vật trả lại cho người bị hại và tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

.

Phan Tuyết

.