Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201904/bat-giu-o-nhom-gay-ra-12-vu-cuop-giat-tai-san-851515/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201904/bat-giu-o-nhom-gay-ra-12-vu-cuop-giat-tai-san-851515/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Bắt giữ ổ nhóm gây ra 12 vụ cướp giật tài sản - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 27/04/2019, 09:05 [GMT+7]

Bắt giữ ổ nhóm gây ra 12 vụ cướp giật tài sản

(Congannghean.vn)-Ngày 24/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thành cho biết, đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng chuyên cướp giật và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có vừa bị bắt giữ trên địa bàn. Đáng chú ý, đối tượng gây án là các “con nghiện” lâu năm, bọn chúng khá lì lợm và liều lĩnh.

Danh tính các đối tượng cướp giật và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có vừa bị Công an huyện Yên Thành bắt giữ, gồm: Trần Đức Anh (SN 1996), Đoàn Văn Phú (SN 1997), Thái Văn Nhân (SN 1990) cùng trú tại xóm Yên Mội, xã Long Thành và Ngô Văn Hoàng (SN 1992) trú tại xóm 2, xã Tăng Thành, cùng huyện Yên Thành.

Nhóm đối tượng cướp giật và tiêu thụ tài sản bị bắt giữ
Nhóm đối tượng cướp giật và tiêu thụ tài sản bị bắt giữ

Trước đó, Công an huyện liên tục nhận được tin báo, đơn trình báo của người dân về việc bị cướp giật tài sản là điện thoại di động khi đang điều khiển xe gắn máy đi trên đường. Qua rà soát kiểm chứng thông tin, Công an huyện nhận thấy thông tin người dân tố giác, phản ánh là có cơ sở. Nếu để tình trạng này kéo dài sẽ làm cho nhiều người lo lắng, ảnh hưởng đến ANTT trên địa bàn. Trước tình hình trên, lãnh đạo Công an huyện chỉ đạo Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự - Kinh tế - Ma túy xác lập Chuyên án mang bí số 419/CG do Trung tá Phạm Ngọc Cảnh, Trưởng Công an huyện làm Trưởng ban; Thiếu tá Bùi Văn Ngọc, Phó Trưởng Công an huyện làm Phó ban, cùng nhiều trinh sát, điều tra viên có kinh nghiệm được huy động tham gia Chuyên án.

Dường như “đánh hơi” được lực lượng Công an đang ráo riết vào cuộc, nhóm đối tượng phạm tội chuyển địa bàn hoạt động hoặc nằm im nghe ngóng một thời gian, chờ thời cơ thích hợp mới tiếp tục thực hiện hành vi. Do đó, việc điều tra, phá án gặp khá nhiều khó khăn. Các trinh sát ngày đêm bám địa bàn nhưng việc thu thập thông tin không mấy khả quan. Trong lúc Chuyên án đang đi vào giai đoạn khó khăn thì đêm 3/4/2019, chị Lê Thị Thu Giang trú tại xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành đến Công an huyện trình báo về việc bị cướp giật chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphon8 Plus trị giá hơn 20 triệu đồng.

Theo trình bày của chị Giang, khoảng 21 giờ cùng ngày, chị đang điều khiển xe gắn máy lưu thông trên Quốc lộ 7A, đoạn qua xã Khánh Thành thì bị 2 đối tượng nam thanh niên áp sát giật chiếc điện thoại chị đang cầm trên tay rồi lao vút trong màn đêm. Tiếc của, chị Giang cố gắng tăng ga vừa đuổi theo đối tượng, vừa tri hô nhưng bọn chúng đã nhanh chân bỏ chạy.

Tiếp đó, ngày 16/4/2019, chị Phan Thị Oanh (SN 1991) trú tại xóm 9, xã Xuân Thành đến Công an huyện Yên Thành trình báo về việc, khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, trong lúc đi làm về, chị Oanh cũng bị 2 đối tượng nam thanh niên ép sát, cướp giật của chị 1 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo.

Từ những tin báo của các bị hại, kết hợp các thông tin thu thập được, Ban chuyên án nhận định, nhiều khả năng nhóm đối tượng này là người địa phương, khá thông thạo về địa bàn gây án. Ngay sau đó, Ban chuyên án đã cho gọi hỏi, răn đe hàng chục đối tượng có biểu hiện nghi vấn, đặc biệt là một số con nghiện, từng có hành vi phạm tội cướp, cướp giật tài sản tương tự các vụ việc người dân trình báo. Qua đó, Ban chuyên án thấy nổi lên nhóm đối tượng, gồm: Trần Đức Anh, Đoàn Văn Phú, Thái Văn Nhân. Đây là nhóm đối tượng có nhiều biểu hiện bất minh về thời gian và tiền bạc, trong đó Trần Đức Anh và Đoàn Văn Phú là đối tượng nghiện ma túy lâu năm. Nhóm đối tượng này thường tụ tập ăn chơi và đặc biệt thoắt ẩn, thoắt hiện trong khoảng thời gian giữa trưa, đầu buổi tối hoặc tối khuya.

Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát trong Ban chuyên án nhận thấy, nhóm đối tượng nói trên thường lui tới cửa hàng kinh doanh điện thoại Hoàng Bảy (khối 1, thị trấn Yên Thành), do Ngô Văn Hoàng làm chủ. Mỗi lần ra khỏi cửa hàng điện thoại của Hoàng, bọn chúng đều có một khoản tiền để sử dụng ma túy và thuê khách sạn, nhà nghỉ qua đêm. Từ đó, Ban chuyên án nhận định, nhiều khả năng nhóm đối tượng trên có liên quan đến nhóm cướp mà Ban chuyên đang truy tìm.

Sau khi củng cố đầy đủ hồ sơ chứng cứ, Ban chuyên án ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với các đối tượng Trần Đức Anh, Đoàn Văn Phú và Thái Văn Nhân về hành vi cướp giật tài sản. Đấu tranh mở rộng Chuyên án, đối tượng Ngô Văn Hoàng cũng bị bắt giữ về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Tại cơ quan điều tra, nhóm đối tượng khai báo, trong khoảng thời gian từ đầu năm 2019 đến nay, bọn chúng đã thực hiện trót lọt 12 vụ cướp giật tài sản là điện thoại di động. Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã thu giữ 12 điện thoại di động và 2 xe gắn máy, tổng giá trị tài sản ước tính 120 triệu đồng.

Cơ quan điều tra thu giữ tang vật điện thoại di động có giá trị hàng chục triệu đồng
Cơ quan điều tra thu giữ tang vật điện thoại di động có giá trị hàng chục triệu đồng

Theo khai báo của các đối tượng, chúng thường đi 2 tên trên xe gắn máy BKS 37P1-189.74, chọn thời điểm vắng vẻ giữa trưa, nhá nhem tối hoặc đêm khuya trên các cung đường liên huyện, liên xã (QL7A, QL7B), khi phát hiện người đi đường là phụ nữ, trẻ em, người già mang theo điện thoại đang cầm ở tay hoặc bỏ túi, chúng ép sát giật điện thoại rồi bỏ chạy. Tài sản sau khi trộm cắp được, bọn chúng mang về bán lại cho Ngô Văn Hoàng lấy tiền tiêu xài và sử dụng ma túy.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Ngô Văn Hoàng cho biết, sau khi mua lại điện thoại của nhóm cướp trên, Hoàng sẽ sử dụng công cụ “bẻ khóa”, cài lại phần mềm rồi bán lại cho người khác với giá cao hơn. Riêng đối với dòng điện thoại có tính bảo mật cao như Iphone, nếu bị khóa không thể mở được thì đối tượng sẽ tháo rời từng bộ phận, bán linh kiện.

Hiện, Công an huyện đang tạm giữ hình sự các đối tượng để hoàn tất hồ sơ, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhóm đối tượng nói trên về tội “Cướp giật tài sản” và tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Thông qua Chuyên án trên, Công an huyện Yên Thành khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác đối với tội phạm cướp giật tài sản, đặc biệt đối với phụ nữ, trẻ em gái khi đi đường không nên mang, treo túi xách bên người, không cầm điện thoại trên tay hoặc để ở những nơi sơ hở sẽ dễ bị các đối tượng cướp giật thực hiện hành vi. Nếu không may bị cướp, người dân cần trình báo ngay cho cơ quan Công an về thời gian, địa điểm xảy ra vụ cướp giật và nhận dạng đối tượng, giúp cơ quan Công an sớm tìm ra thủ phạm, đảm bảo tình hình ANTT ngày càng tốt hơn.

.

Đức Thắng

.