Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201812/ket-dang-cho-nhom-thanh-nien-giet-nguoi-vi-mau-thuan-tren-facebook-826845/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201812/ket-dang-cho-nhom-thanh-nien-giet-nguoi-vi-mau-thuan-tren-facebook-826845/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Kết đắng cho nhóm thanh niên giết người vì mâu thuẫn trên facebook - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 02/12/2018, 11:07 [GMT+7]

Kết đắng cho nhóm thanh niên giết người vì mâu thuẫn trên facebook

(Congannghean.vn)-Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trên mạng xã hội facebook mà nhóm thanh niên đã thách thức và hẹn nhau để giải quyết mâu thuẫn. Ngày ra tòa, trong khi các bị cáo “hồn nhiên” trò chuyện với bạn bè thì bậc sinh thành vừa khóc thương con trai sớm phải vào vòng lao lý, vừa bươn chải để có tiền bồi thường cho bị hại vì hành vi dại dột, nông nổi của con mình…

3 bị cáo tại phiên tòa
3 bị cáo tại phiên tòa

Vừa qua, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử đối với các bị cáo: Phan Văn Thọ (SN 1998) trú tại xã Châu Quang; Trần Xuân Hiếu (SN 2000) trú tại thị trấn Quỳ Hợp và Thái Huy Cường (SN 2000) trú tại xã Châu Thái, cùng huyện Quỳ Hợp về tội giết người.

Theo cáo trạng, do mâu thuẫn trên mạng xã hội facebook nên ngày 17/11/2017, Cường và Phạm Sơn Nin (SN 2000) trú tại xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp hẹn nhau tại ngã 3 Săng Lẻ, huyện Quỳ Hợp để giải quyết mâu thuẫn. Khi đi, Cường rủ thêm Hiếu và Thọ đến chỗ hẹn gặp nhóm Nin để đánh nhau. Thọ mang theo 2 khẩu súng (trong đó có 1 khẩu súng ngắn và 1 khẩu súng dài. Thọ đưa khẩu súng ngắn cho Hiếu đề phòng khi xảy ra bắn nhau). Còn Nin chuẩn bị rìu, gậy và gọi thêm 6 người bạn cùng đi.

Nhóm của Thọ khi đi đến ngã 3 Săng Lẻ thì gặp Hồ Văn Minh và một số thanh niên bạn của Nin chặn đánh. Lúc này, Cường điều khiển xe chạy theo hướng thị trấn Quỳ Hợp để chờ Thọ. Còn Thọ cầm khẩu súng dài hướng về nhóm của Minh bắn trúng 2 phát vào tay trái và mông làm Minh bị thương. Các đối tượng đi cùng Minh cầm gạch đá, gậy, rìu đuổi theo Thọ nên Hiếu cầm khẩu súng ngắn chĩa thẳng vào nhóm này khiến các đối tượng phải dừng lại. Sau đó, nhóm của Thọ chạy thoát.

Được biết, tháng 5/2016, Thọ mua 2 khẩu súng và 1 hộp đạn của 1 người đàn ông trú tại huyện Tương Dương với giá hơn 15 triệu đồng. Hành vi mua 2 khẩu súng có tính năng, tác dụng tương tự vũ khí quân dụng đưa về sử dụng, cất giấu của Phan Văn Thọ và Trần Xuân Hiếu, theo quy định mới của Bộ luật Hình sự năm 2015, không cấu thành tội tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng. Vì vậy, cơ quan điều tra đã ra quyết định đình chỉ điều tra đối với 2 bị cáo Thọ và Hiếu về tội tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng. Đối với người đàn ông bán súng cho Thọ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành xác minh nguồn gốc của 2 khẩu súng nhưng không xác định được địa chỉ nên không đủ cơ ở để xử lý.

Tại phiên tòa, ngoài sự có mặt của các bậc sinh thành và người thân, dưới hàng ghế dự khán còn có rất đông bạn bè của Cường, Thọ và Hiếu. Biện minh cho hành vi bắn súng vào bị hại, các bị cáo nói rằng, chỉ tham gia với mục đích dằn mặt đối phương chứ không cố tình bắn người. Bố của Trần Xuân Hiếu cho biết, sau khi sự việc xảy ra, cả 3 gia đình đã đưa nạn nhân ra Hà Nội điều trị và cố gắng vay mượn khắp nơi để bồi thường 65 triệu đồng. Bị hại cũng đã xin giảm nhẹ hình phạt cho 3 bị cáo.

Trong khi bố mẹ của Cường, Thọ và Hiếu khóc nấc vì thương con thì cả 3 bị cáo tỏ ra khá bình thản. Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Phan Văn Thọ 13 năm tù, Thái Huy Cường 4 năm tù, Trần Xuân Hiếu 4 năm tù về tội giết người. Phiên tòa kết thúc, các bị cáo lần lượt được cán bộ Công an dẫn giải ra xe bịt bùng để trở về Trại Tạm giam. Còn cha, mẹ các bị cáo vội vàng xách túi đựng quần áo ấm chạy theo trao cho những đứa con vừa lĩnh án…

.

Đại Nghĩa

.