Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201812/dam-chet-chu-quan-karaoke-3-anh-em-ruot-linh-an-828088/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201812/dam-chet-chu-quan-karaoke-3-anh-em-ruot-linh-an-828088/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Đâm chết chủ quán karaoke, 3 anh em ruột lĩnh án - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 09/12/2018, 08:52 [GMT+7]

Đâm chết chủ quán karaoke, 3 anh em ruột lĩnh án

(Congannghean.vn)-Vừa qua, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự 3 bị cáo là anh em ruột gồm: Phạm Văn Cường (SN 1990), Phạm Văn Thông (SN 1995), Phạm Văn Hồng (SN 1996), cùng trú tại xã Thanh An, huyện Thanh Chương vì liên quan đến vụ án giết người. Theo đó, Cường và Thông bị truy tố về tội giết người, còn Hồng bị truy tố về tội gây rối trật tự công cộng.

3 bị cáo tại phiên tòa
3 bị cáo tại phiên tòa

Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ ngày 18/2/2018, Cường, Thông, Hồng và một số người khác rủ nhau đến hát tại quán karaoke Tấn Phát ở xã Thanh Chi, huyện Thanh Chương. Do hết phòng nên cả nhóm ra về. Cùng lúc đó, có 1 nhóm thanh niên đi từ trong quán ra bấm còi xin Cường nhường đường. Cường thấy chướng tai gai mắt nên chạy ra mở cốp xe máy lấy 1 con dao và bình xịt hơi cay đuổi đánh. Rất may, họ đã nhanh chóng chạy thoát. Thông thấy Cường đuổi đánh nhóm thanh niên nên sai Hồng về nhà lấy dao. Hiểu ý của Thông, Hồng điều khiển xe máy về nhà lấy 1 con dao để vào trong cặp rồi quay lại quán.

Lúc này, Trần Văn Huỳnh (SN 2003) trú tại xã Thanh Chi đến gặp Lê Tuấn Kiệt - con trai của anh Lê Trung Tâm (SN 1977), chủ quán karaoke. Cường hỏi Huỳnh có phải cùng phe với Bảo không? Huỳnh trả lời là không. Khi nghe Kiệt nói: “Đây là bạn em”, Thông đạp trúng tay và Cường dùng tay trái đánh 2 cái vào đầu Kiệt. Thấy Kiệt bị đánh, anh Nguyễn Văn Nhân gọi điện thoại cho anh Tâm, chủ quán đến giải quyết. Thấy sự việc hỗn loạn, 1 người khách gọi điện cho Công an xã đến giải quyết thì bị Cường đánh vào đầu.

Khi đến thấy con trai bị thương, anh Tâm rút khẩu súng (súng bắn đạn cao su) dí vào đầu Thông và cùng anh Nhân đánh Thông. Thấy em trai bị đánh, Cường dùng bình xịt hơi cay xịt vào anh Tâm và những người đứng xung quanh. Anh Tâm bắn 1 phát súng nhưng không trúng ai. Lúc này, Thông đá khẩu súng bay khỏi tay anh Tâm rồi nhặt lên. Còn Cường tay phải cầm bình xịt hơi cay và nắm cổ áo, tay trái cầm dao đâm liên tiếp vào người anh Tâm. Thông dùng súng bắn anh Tâm nhưng không trúng nên lao vào đánh. Thấy vậy, anh Nhân lấy 1 chiếc xẻng chạy lại đánh vào đầu Thông.

Cùng lúc đó, Hồng về lấy dao quay lại. Thấy đánh nhau, Hồng dùng dao chém anh Nhân 1 nhát vào lưng, lưỡi dao bay ra khỏi cán. Hồng ném cán dao và bỏ chạy. Lúc này, Thông cầm khẩu súng bỏ chạy theo Cường. Anh Tâm bị Cường đâm, đi được một đoạn thì gục xuống. Gây án xong, cả 3 đối tượng bỏ trốn. Anh Tâm được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong. Thông và Hồng bị bắt giữ sau đó. Đến ngày 19/2, biết không thể trốn thoát, Cường đã đến cơ quan Công an đầu thú.

Tham dự phiên tòa có rất đông anh em, bà con hàng xóm để chia sẻ với gia đình bị cáo. Bà Năm - mẹ của 3 bị cáo đến tòa rất sớm. Dáng người vẹo hẳn sang 1 bên vì khệ nệ xách chiếc túi chứa đầy đồ để “tiếp tế” cho con. Mặc dù năm nay mới gần 60 tuổi nhưng trông bà già nua, ánh mắt u tối. Còn gì đau đớn hơn khi cả 3 đứa con trai đều vướng vòng lao lý. Nhà đông con, hoàn cảnh khó khăn nên các con của bà không được học hành đến nơi đến chốn. Năm 2014, Thông bị Công an huyện Thanh Chương xử phạt vi phạm hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Tại phiên tòa, cả 3 bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Chị T., vợ của anh Tâm - đại diện hợp pháp cho bị hại đề nghị HĐXX xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Đồng thời, yêu cầu 3 bị cáo phải đền bù các khoản tiền tổn thất tinh thần, mai táng phí và cấp dưỡng nuôi 3 đứa con của chị đến năm 18 tuổi.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Phạm Văn Cường tù chung thân, Phạm Văn Thông 15 năm tù về tội giết người; Phạm Văn Hồng 2 năm tù về tội gây rối trật tự công cộng. Về phần dân sự, buộc phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền hơn 180 triệu đồng, cấp dưỡng 1,5 triệu đồng/tháng cho 2 đứa con đến khi trưởng thành và 500.000 đồng/tháng cho mẹ của anh Tâm.

Phiên tòa kết thúc, bà Năm nặng nhọc xách túi đồ vì không gửi được cho con và bước đi liêu xiêu dưới trời nắng gắt...

.

Phan Tuyết

.