Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201810/y-an-le-dinh-luong-20-nam-tu-819472/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201810/y-an-le-dinh-luong-20-nam-tu-819472/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Y án Lê Đình Lượng 20 năm tù - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 18/10/2018, 13:49 [GMT+7]

Y án Lê Đình Lượng 20 năm tù

(Congannghean.vn)-Sáng 18/10, Tòa án nhân dân cấp cao mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với Lê Đình Lượng (SN 1965) trú tại xóm 9, xã Hợp Thành, huyện Yên Thành bị truy tố về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” quy định tại Điều 79 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Lê Đình Lượng tại phiên tòa
Lê Đình Lượng tại phiên tòa

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân, từ cuối năm 2010, Lê Đình Lượng đã có nhiều hoạt động dụ dỗ, móc nối, lôi kéo, giới thiệu nhiều người vào tổ chức Việt Tân. Đây là một tổ chức phản động lưu vong ở nước ngoài, có tôn chỉ, mục đích là hoạt động nhằm xóa bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Quá trình hoạt động, Việt Tân còn tiến hành nhiều hoạt động khủng bố, phá hoại. Tháng 10/2016, Bộ Công an đã đưa Việt Tân vào danh sách tổ chức khủng bố để đấu tranh.

Căn cứ vào tài liệu chứng cứ, lời khai của người làm chứng, HĐXX nhận thấy, Lê Đình Lượng là người hoạt động tích cực của tổ chức Việt Tân tại khu vực các tỉnh miền Trung. Lê Đình Lượng đã dụ dỗ, lôi kéo, rủ rê nhiều người tham gia vào tổ chức Việt Tân nhằm thực hiện mục tiêu chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quá trình hoạt động sử dụng Fb “Lỗ Ngọc (Lê Đình Lượng)”, Lê Đình Lượng đã thể hiện rõ mục tiêu ý chí của tổ chức Việt Tân. Lượng có đủ khả năng nhận thức để hiểu rõ tính chất phản động của tổ chức Việt Tân nhưng bị cáo vẫn thực hiện; lôi kéo thêm nhiều người khác cùng tham gia Việt Tân. Các hành vi của Lê Đình Lượng cấu thành tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

Nội dung các bài viết của trang FB “Việt Tân” do Lê Đình Lượng chia sẻ, đăng tải và bình luận đều có các luận điệu xuyên tạc về tình hình đất nước Việt Nam, nói xấu Đảng Cộng sản Việt Nam, lợi dụng các sự kiện chính trị - xã hội, phát triển kinh tế, an sinh xã hội, môi trường để xuyên tạc, bóp méo sự thật nhằm gây tâm lý hoang mang, hoài nghi trong quần chúng nhân dân.

Ngày 16/8, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên phạt Lê Đình Lượng 20 năm tù về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”, 5 năm quản chế tại địa phương. Ngày 20/8, Lê Đình Lượng đã có đơn kháng cáo. Tại phiên tòa phúc thẩm, Lê Đình Lượng đã không thành khẩn khai báo và thừa nhận hành vi vi phạm của mình. HĐXX nhận thấy, hành vi của bị cáo diễn ra trong thời gian dài, lôi kéo nhiều người dân, đưa tin, vu cáo Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Hành vi này cần phải xử lý nghiêm; cần phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội trong một thời gian dài để răn đe, giáo dục.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Lê Đình Lượng vẫn giữ nguyên nội dung kháng cáo. Tại phiên phúc thẩm, bị cáo Lượng đã thừa nhận một số hoạt động: Tài trợ hoạt động của Nguyễn Văn Hóa, tẩy chay cuộc bầu cử, xuất cảnh sang Lào, phát loa truyền thanh tại nhà bị chính quyền địa phương nhắc nhở...

Mặc dù trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa sơ thẩm và phúc phẩm, Lê Đình Lượng đã không thừa nhận hành vi của mình, tuy nhiên, trên cơ sở tài liệu chứng cứ, lời khai của nhân chứng, HĐXX nhận thấy đủ căn cứ xác định Lê Đình Lượng là người hoạt động tích cực của tổ chức Việt Tân tại Nghệ An, Hà Tĩnh; phạm tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

Toàn cảnh phiên tòa
Toàn cảnh phiên tòa

HĐXX nhận thấy, hành vi của bị cáo diễn ra trong thời gian dài, đặc biệt nguy hiểm, lôi kéo nhiều người, đưa tin, vu cáo Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước CHXHCN Việt Nam, xuyên tạc sự thật, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. Hành vi này xâm phạm nghiêm trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ nước CHXHCN Việt Nam. Vì thế, cần phải xử lý nghiêm; cần phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội trong một thời gian dài để răn đe, giáo dục. HĐXX không chấp nhận đơn kháng cáo của Lê Đình Lượng, xử phạt 20 năm tù về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”, 5 năm quản chế tại địa phương kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.

.

Nhóm phóng viên

.