Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201805/40-nam-tu-danh-cho-cap-bai-trung-chuyen-mua-ban-ma-tuy-794124/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201805/40-nam-tu-danh-cho-cap-bai-trung-chuyen-mua-ban-ma-tuy-794124/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
40 năm tù dành cho 'cặp bài trùng' chuyên mua bán ma túy - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 13/05/2018, 11:31 [GMT+7]

40 năm tù dành cho 'cặp bài trùng' chuyên mua bán ma túy

(Congannghean.vn)-1 kẻ bị vợ bỏ vì không chịu tu chí làm ăn, lại “bập” vào ma túy; còn kẻ kia tha phương cầu thực nhưng nuôi mộng đổi đời vào “cái chết trắng” và cũng là con nghiện lâu năm. Cả 2 đều sở hữu “thành tích” vào tù ra tội vì liên quan đến ma túy. Mới đây, “cặp bài trùng” này tiếp tục sa lưới pháp luật và phải trả giá bằng bản án 40 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

2 bị cáo Lê Văn Lâm và Bùi Đình Thương
2 bị cáo Lê Văn Lâm và Bùi Đình Thương

“Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”

Ngày 7/5, TAND tỉnh Nghệ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với 2 bị cáo Lê Văn Lâm (SN 1966) trú tại xã Yên Hợp, huyện Quỳ Hợp và Bùi Đình Thương (SN 1958) trú tại xã Châu Phong, huyện Quỳ Hợp về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, ngày 16/10/2017, Lê Văn Lâm đi lên khu vực cửa khẩu Thông Thụ (thuộc địa phận huyện Quế Phong) gặp 1 người phụ nữ (không rõ danh tính, địa chỉ cụ thể) hỏi mua 1 gói ma túy đá với giá 15 triệu đồng. Trao đổi xong, Lâm lấy ma túy về nhà cất giấu.

Đến ngày 24/11/2017, khi nhận được điện thoại của người đàn ông tên Thân (chưa xác định được nhân thân, địa chỉ cụ thể) hỏi mua 8 cây hêrôin với giá 240 triệu đồng, Lâm liền đồng ý. Thấy món hời, Lâm lập tức gọi cho Bùi Đình Thương đến nhà mình trao đổi nhưng Thương cho biết không đủ tiền mua vì chỉ có 28 triệu đồng. Song, Lâm nói rằng để mình lo tiền, còn Thương lo tìm mối mua hêrôin. Sau khi xoay xở được 150 triệu đồng (trong đó của Thương 28 triệu đồng), Lâm đưa toàn bộ số tiền trên cho Thương. Sau đó, Thương đi đến khu vực khe Cạn, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương mua 1 bánh hêrôin với giá 150 triệu đồng của 1 người đàn ông dân tộc Mông rồi đưa về nhà giao cho Lâm cất giấu.

3 ngày sau, người đàn ông tên Thân và 1 người khác đến nhà Lâm để kiểm tra “hàng”. Sau khi thống nhất mua 1 bánh hêrôin với giá 240 triệu đồng cùng gói ma túy đá giá 26 triệu đồng, 2 bên thỏa thuận ngày hôm sau sẽ nhận “hàng” vào giao tiền tại khu vực xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp.

Trưa 28/11/2017, khi Lâm đang giao số ma túy trên cho “khách” thì bị lực lượng Công an bắt quả tang; thu giữ 297,69 gam hêrôin và 68,49 gam ma túy tổng hợp. Biết Lâm bị bắt, Thương nhanh chân bỏ trốn. Đến ngày 29/11/2017, Thương đến trụ sở Công an để đầu thú.

Cái kết đắng cho “cặp bài trùng”

Tuy không ở cùng địa phương và chênh lệch tuổi tác, nhưng Lâm và Thương nhanh chóng trở thành “cặp bài trùng” vì có nhiều điểm tương đồng. Lâm và Thương đều từng có tiền án, tiền sự về tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy và cả 2 đều nghiện ma túy nặng. Năm 2001, Lê Văn Lâm bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt 6 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Sau khi ra tù, năm 2009, Lâm tiếp tục sa chân vào ma túy, y bị TAND huyện Quỳ Hợp tuyên phạt 36 tháng tù cũng về tội danh trên.

Còn Bùi Đình Thương năm 2005 bị TAND huyện Quỳ Hợp tuyên phạt 54 tháng tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy. Tưởng chừng như quãng thời gian “ăn cơm tù, mặc áo số” sẽ làm cho Thương thay đổi, song y vẫn “chứng nào tật nấy”. Năm 2016, Thương bị TAND huyện Quỳ Hợp xử phạt 10 triệu đồng về tội đánh bạc.

Tại phiên tòa, Bùi Đình Thương biện minh cho hành vi tái phạm tội của mình là do hoàn cảnh khó khăn nên mong muốn được đổi đời. Tuy nhiên, HĐXX phân tích rằng: Tuổi cao, gia đình lại khó khăn, thế nhưng, sau 2 lần vào tù ra tội nhưng bị cáo vẫn không ăn năn hối cải mà tiếp tục hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Khi được nói lời nói sau cùng, bị cáo Bùi Đình Thương mong muốn HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để được sớm trở về đoàn tụ cùng gia đình. Còn bị cáo Lê Văn Lâm thì xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho Bùi Đình Thương vì “bị cáo Thương tuổi đã già, sức khỏe yếu…”.

Xem xét toàn diện vụ án và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Lê Văn Lâm, Bùi Đình Thương mỗi bị cáo 20 năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy.

.

Thu Thủy

.