Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201712/bat-giu-nhom-cuop-tao-ton-771173/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201712/bat-giu-nhom-cuop-tao-ton-771173/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Bắt giữ nhóm cướp táo tợn - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 11/12/2017, 09:59 [GMT+7]

Bắt giữ nhóm cướp táo tợn

Công an huyện Yên Thành vừa phá thành Công chuyên án mang bí số 117C, bắt giữ nhóm đối tượng gây ra 11 vụ cướp, cướp giật tài sản trên địa bàn. Hiện, cơ quan điều tra đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam các đối tượng để tiếp tục đấu tranh, làm rõ.
3 đối tượng Phan Văn Dương, Phan Văn Dũng  và Phan Doãn Hải tại cơ quan điều tra
3 đối tượng Phan Văn Dương, Phan Văn Dũng và Phan Doãn Hải tại cơ quan điều tra
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, trong thời gian từ cuối tháng 10/2017 đến nay, trên địa bàn huyện Yên Thành xảy ra nhiều vụ cướp, cướp giật tài sản, khiến nhiều người đi đường hoang mang, lo lắng. Thủ đoạn của nhóm cướp nói trên là cùng đi trên xe gắn máy và lựa chọn những đoạn đường liên xã hoặc quốc lộ, tỉnh lộ vắng vẻ để thực hiện hành vi cướp, cướp giật tài sản.
 
Thời điểm chúng ra tay vào khoảng từ 18 - 20 giờ hoặc từ 4 - 6 giờ sáng. Đây là thời điểm ít người tham gia giao thông và cũng là thời điểm khó nhận dạng rõ mặt người. Đối tượng chúng “lựa chọn” để thực hiện hành vi cướp, cướp giật tài sản là phụ nữ hoặc học sinh mới lớn, mang theo tài sản có giá trị khi đi đường. Khi phát hiện “con mồi”, chúng ép xe cướp giật rồi nhanh chóng bỏ chạy hoặc chặn xe để cướp, nếu bị hại chống cự, bọn chúng sẽ dùng dao, kiếm đe dọa.
 
Sau khi nhận được đơn trình báo và xác minh thông tin bị hại cung cấp, Công an huyện Yên Thành đã báo cáo sự việc với lãnh đạo Công an tỉnh, đề xuất xác lập Chuyên án mang bí số 117C, do Trung tá Phạm Ngọc Cảnh, Trưởng Công an huyện làm Trưởng ban Chuyên án; đồng thời đề xuất phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh để đấu ranh, làm rõ.
Tang vật liên quan do cơ quan điều tra thu giữ
Tang vật liên quan do cơ quan điều tra thu giữ
Thực hiện kế hoạch phá án của Ban chuyên án, các tổ công tác nhanh chóng vào cuộc tiến hành rà roát các đối tượng khả nghi, tổ chức tuần tra, mật phục, tuần tra vũ trang; thông báo truy tìm vật chứng; tuyên truyền phòng ngừa tội phạm…; đồng thời, tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện, khách sạn, nhà nghỉ, các cơ sở internet trên địa bàn… để phát hiện các đối tượng nghi vấn. Tuy nhiên, thời gian này, có vẻ như các đối tượng đã nghe ngóng được tình hình nên không có bất cứ vụ cướp, cướp giật nào xảy ra trên địa bàn. Do vậy, công tác điều tra, xác minh gặp khá nhiều khó khăn, trở ngại.
 
Thiếu tá Đậu Duy Hoàng, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự - Kinh tế - Ma túy Công an huyện Yên Thành cho biết: Quá trình điều tra, Ban chuyên án đặc biệt chú ý đến các đối tượng, nhóm đối tượng đã chấp hành xong án phạt tù về tội cướp, cướp giật tài sản, trở về địa phương. Qua đó, nổi lên nhóm 5 đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn. Đặc biệt, thời điểm đó, đối tượng Phan Văn Dương (SN 1998) trú tại xóm 3, thị trấn Yên Thành vừa phạm tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, đang được cơ quan điều tra cho tại ngoại. Ban chuyên án tập trung xác minh Phan Văn Dương thì thấy hắn có nhiều biểu hiện bất minh về thời gian, tài chính và các mối quan hệ xã hội phức tạp nên quyết tâm bắt giữ Dương để đấu tranh, mở rộng Chuyên án.
 
Ngày 30/11, sau khi củng cố đầy đủ hồ sơ, tài liệu, cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thành đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Phan Văn Dương về hành vi cướp tài sản. Tại cơ quan điều tra, ban đầu Dương một mực chối tội và cho rằng hắn bị oan, không liên quan đến các vụ việc do cơ quan điều tra nêu ra. Tuy nhiên, khi cơ quan điều tra đưa ra một số tang chứng, vật chứng cũng như các lập luận sắc bén của điều tra viên thì Dương mới cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội. Từ lời khai của Dương, cơ quan điều tra tiếp tục ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Phan Doãn Hải (SN 1988) trú tại xóm 4, thị trấn Yên Thành về hành vi cướp, cướp giật tài sản. Khám xét nhà Hải, cơ quan điều tra thu giữ 2 điện thoại di động, 1 xe máy, 1 cây kiếm và 1 gậy rút là những tang vật liên quan đến vụ án.
 
Tại cơ quan điều tra, bước đầu Hải khai nhận đã thực hiện trót lọt 11 vụ cướp và cướp giật tài sản trên địa bàn. Tiếp tục đấu tranh với đối tượng, ngay sau đó, cơ quan điều tra ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Phan Văn Dũng (SN 1988) trú tại xóm 5, thị trấn Yên Thành; thu giữ 1 điện thoại là tang vật liên quan đến Chuyên án. Theo khai báo của Dũng tại cơ quan điều tra, hắn đã cùng Hải thực hiện trót lọt 7 vụ cướp và cướp giật tài sản trên địa bàn huyện Yên Thành. Riêng 2 đối tượng Phan Trọng Hoa (SN 1991) trú tại xóm 2, thị trấn Yên Thành và Nguyễn Công Hậu (SN 1998) trú tại xóm 3, xã Xuân Thành, huyện Yên Thành là đồng phạm liên quan đến Chuyên án nói trên đang bỏ trốn khỏi địa phương.
 
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, cả 5 đối tượng nói trên đều có tiền án, tiền sự; trong đó, Phan Doãn Hải có 1 tiền án về tội cướp tài sản, 1 tiền án về tội cướp giật tài sản, 1 tiền án về tội đánh bạc; Nguyễn Công Hậu có 1 tiền sự về hành vi cố ý gây thương tích, 1 tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản và 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản; Phan Văn Dũng có 1 tiền án về tội đánh bạc; Phan Trọng Hoa có 1 tiền án về tội cướp tài sản; Phan Văn Dương đang là bị can về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
 
Hiện, cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thành đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam các đối tượng và truy bắt các đối tượng còn lại để xử lý theo quy định của pháp luật.
.

Đ.Thắng

.