Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201607/bat-nhom-doi-tuong-danh-bac-duoi-hinh-thuc-ca-do-bong-da-690499/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201607/bat-nhom-doi-tuong-danh-bac-duoi-hinh-thuc-ca-do-bong-da-690499/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Bắt nhóm đối tượng đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 26/07/2016, 15:48 [GMT+7]

Bắt nhóm đối tượng đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá

(Congannghean.vn)-Thượng tá Trần Văn Khang, Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT, Phó Trưởng Công an huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An cho biết: Đơn vị vừa triệt xóa đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá do đối tượng Tạ Hữu Đức (SN 1987) cầm đầu. Bước đầu điều tra, làm rõ thêm 7 đối tượng tham gia cá độ bóng đá với tổng số tiền 30 triệu đồng.

Đối tượng Tạ Hữu Đức
Đối tượng Tạ Hữu Đức

Lợi dụng mùa bóng đá EURO 2016, thời gian qua, trên địa bàn huyện Diễn Châu xảy ra tình trạng đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá. Các đối tượng cầm đầu các đường dây cá độ bóng đá đã lên các trang mạng bóng đá tham khảo tỉ lệ cá cược trong mỗi trận đấu, sau đó lấy tỉ lệ cá cược về và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá cho những đối tượng trên địa bàn.

Các đối tượng đứng ra làm “nhà cái” và “ôm” toàn bộ số tiền của những người tham gia cá độ, sau đó căn cứ vào tỉ lệ cá cược và kết quả của trận đấu sẽ cân đối thắng thua của những người đánh và thanh toán tiền.

Nhận định tình trạng cá độ bóng đá trên địa bàn sẽ gia tăng cả về số lượng, tính chất và quy mô, trước khi Euro 2016 khởi tranh, Công an huyện Diễn Châu đã có kế hoạch tăng cường các biện pháp đấu tranh với tội phạm đánh bạc.

Theo đó, lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ tập trung lực lượng, phương tiện, phối hợp với các đơn vị tiến hành rà soát, nắm tình hình hoạt động của các tụ điểm, khu vui chơi giải trí, nơi tập trung xem đá bóng để tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá; nắm thông tin về các đường dây cá độ bóng đá để có phương án đấu tranh, ngăn chặn với tội phạm này; trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm đánh bạc để nhân dân nâng cao cảnh giác, tố giác tội phạm; tổ chức cho các cơ sở lưu trú, cơ sở kinh doanh có liên quan ký cam kết không chứa chấp tệ nạn đánh bạc, ma túy...

Sau một thời gian theo dõi, nắm tình hình địa bàn, các trinh sát Công an huyện Diễn Châu phát hiện đối tượng Tạ Hữu Đức (SN 1987) trú tại khối 6, thị trấn Diễn Châu có biểu hiện tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá cho một số đối tượng trên địa bàn.

Trước khi trận đấu diễn ra khoảng 1 tiếng đồng hồ, Đức lên các trang mạng bóng đá lấy tỉ lệ cá cược, sau đó sử dụng điện thoại của mình nhắn tin cho những đối tượng cần đánh và những đối tượng này liên lạc lại với hắn. Khi chủ cầm “kèo” đồng ý sẽ nhắn tin trả lời cho các đối tượng cá độ.

Tuy nhiên, khó khăn nhất để phát hiện, bắt quả tang hành vi tổ chức đánh bạc của Đức là hắn chỉ liên lạc với các đối tượng đánh bạc qua điện thoại chứ không tổ chức xem bóng đá. Sau khi nhắn tin trao đổi xong, Đức xóa hết tin nhắn nhằm phi tang vật chứng. Sau khi trận đấu kết thúc, Đức hẹn gặp các đối tượng tại một địa điểm nào đó trên địa bàn để thanh toán tiền nhằm qua mắt lực lượng Công an.

Trước tình hình trên, Trung tá Thái Doãn Hoàn, Đội trưởng Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự, Kinh tế, Ma túy, Chức vụ và Môi trường đã trực tiếp chỉ đạo các trinh sát trong Đội tiến hành mật phục, bám sát, theo dõi đối tượng.

Sau nhiều ngày theo sát hoạt động của đối tượng này, đến 10 giờ ngày 11/7, cơ quan Công an phát hiện đối tượng Tạ Hữu Đức đang có mặt tại quán cà phê Thương Mại Diễn Châu cùng với 2 đối tượng nghi vấn.

Xác định đối tượng đang thanh toán tiền cho các con bạc, các trinh sát Công an huyện Diễn Châu tiến hành ập đến bắt quả tang. Các đối tượng gồm: Tạ Hữu Đức (SN 1987) trú tại khối 6, thị trấn Diễn Châu; Phạm Văn Năm (SN 1988) trú tại xóm 9, xã Diễn Thành; Ngô Văn linh (SN 1997) trú tại xóm 10, xã Diễn Thành, cùng huyện Diễn Châu. Tang vật thu giữ gồm 9 triệu đồng tiền mặt và 3 ĐTDĐ.

Tang vật bị thu giữ.
Tang vật bị thu giữ.

Tại cơ quan điều tra, Tạ Hữu Đức khai nhận, trong trận chung kết mùa EURO giữa Pháp và Bồ Đào Nha lúc 2 giờ ngày 11/7,  Đức đã tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá cho 7 đối tượng trên địa bàn.

Trước khi trận đấu diễn ra khoảng 1 tiếng đồng hồ, Đức lên các trang mạng bóng đá lấy tỉ lệ cá cược. Sau đó, Đức nhắn tin tỉ lệ cá cược của trận đấu cho 7 đối tượng. Đức vừa nhận “kèo” vừa “ôm” cá độ cho các đối tượng và trao đổi với nhau qua điện thoại.

Điều tra mở rộng, cơ quan Công an phát hiện Đức còn tổ chức đánh bạc cho các đối tượng gồm: Cao Đức Bản (SN 1987) trú tại xóm 3, Vũ Văn Tiến (SN 1992) trú tại xóm 9, cùng xã Diễn Thịnh; Hoàng Thanh Hào (SN 1987) trú tại xóm 11, Nguyễn Đình Tài (SN 1994) trú tại xóm 6 và Trần Đình Hòa (SN 1987) trú xóm 5, cùng xã Diễn Thành; đồng thời làm rõ tổng số tiền mà Đức tổ chức cá độ bóng đá cho các đối tượng này là 30 triệu đồng.

Hiện, Công an huyện Diễn Châu đang tạm giữ một số đối tượng và tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

.

Cao Loan

.