Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201606/pha-soi-bac-tai-quan-com-son-hau-680757/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201606/pha-soi-bac-tai-quan-com-son-hau-680757/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Phá sới bạc tại quán cơm Sơn Hậu - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 03/06/2016, 17:06 [GMT+7]

Phá sới bạc tại quán cơm Sơn Hậu

(Congannghean.vn)-Mê cờ bạc, các tài xế đã hẹn nhau tại một quán cơm trên đường Hồ Chí Minh, thuộc địa bàn xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An để sát phạt nhau dưới hình thức xóc đĩa. Tuy nhiên, hành vi trên đã bị Công an huyện Nghĩa Đàn phối hợp với Đội CSGT 1/48 thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh bắt quả tang.

Các đối tượng đánh bạc bị bắt quả tang tại quán cơm Sơn Hậu
Các đối tượng đánh bạc bị bắt quả tang tại quán cơm Sơn Hậu

Quán cơm Sơn Hậu nằm trên trục đường Hồ Chí Minh, thuộc địa bàn xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Đàn. Hơn 1 tháng nay, các tài xế ôtô đường dài thường tập trung tại đây để tổ chức đánh bạc thâu đêm suốt sáng. Điều đáng nói là, có đêm, vì thua bạc, các đối tượng cãi vã, to tiếng, thậm chí đòi đánh lộn, gây bất bình trong nhân dân.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo của người dân về sự việc trên, Đội Cảnh sát Hình sự (CSHS) Công an huyện Nghĩa Đàn đã có mặt tại quán cơm Sơn Hậu để điều tra, xác minh, làm rõ; qua đó xác định phản ánh của người dân là có cơ sở.

Để bắt quả tang các đối tượng trên, lãnh đạo Công an huyện đã giao Đội CSHS xác lập Chuyên án mang bí số 0516ĐB. Tuy nhiên, khi các trinh sát có mặt tại quán cơm Sơn Hậu, nhóm tài xế thường xuyên ra vào ăn uống và đánh bạc tại đây đã giải tán, chỉ có 2 tài xế quê tỉnh Thái Bình đang sửa chữa xe nhưng không liên quan đến các vụ đánh bạc như người dân phản ánh.

Lúc này, Ban chuyên án nhận được nguồn tin đáng tin cậy, trưa cùng ngày, có một nhóm tài xế khoảng hơn 10 người, chủ yếu đến từ 2 huyện Quỳnh Lưu và Nghĩa Đàn sẽ có mặt tại quán cơm này, nhiều khả năng sẽ tổ chức đánh bạc. Trước tình hình trên, cơ quan CSĐT Công an huyện Nghĩa Đàn quyết định phối hợp với Đội CSGT 1/48 thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt  triển khai kế hoạch phá án.

Khoảng 20 giờ ngày 23/5, các trinh sát phát hiện nhóm tài xế gồm khoảng 10 đối tượng xuất hiện tại quán cơm Sơn Hậu. Sau khi ăn uống xong, chúng hô hào đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa. Một đối tượng tên Phong giao phụ xe của mình đi mua 1 bộ bài túlơkhơ. Sau khi khâu chuẩn bị đã hoàn tất, chúng lập tức “bắt tay” vào việc sát phạt nhau.

Tang vật vụ án
Tang vật vụ án

Khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, khi các con bạc đang chụm đầu đánh bạc, xét thấy thời cơ phá án đã đến, Ban chuyên án quyết định “cất vó”. Theo đó, 3 tổ công tác gồm các trinh sát Đội CSHS và 4 cán bộ Đội CSGT 1/48 nhanh chóng ập vào phòng ăn dành cho tài xế của quán cơm Sơn Hậu, bắt quả tang 10 đối tượng về hành vi đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa.

Qua phân loại, cơ quan điều tra xác định 7 đối tượng trực tiếp tham gia đánh bạc, gồm: Tô Tiến Phong (SN 1983), Tô Thiện Quý (SN 1990), Hồ Văn Long (SN 1983), cùng trú tại xã Quỳnh Thắng và Ngô Quang Hoàng (SN 1988) trú tại xã Quỳnh Châu, cùng huyện Quỳnh Lưu; Thái Xuân Hải (SN 1984) trú tại xã Nghĩa Hưng, Phạm Xuân Tý (SN 1984) và Nguyễn Văn Tuấn (SN 1985), cùng trú tại xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Đàn. Tang vật thu giữ gồm 7 điện thoại di động, 48.300.000 đồng cùng các tang vật liên quan.

Sau khi lấy lời khai ban đầu và củng cố hồ sơ vụ án, ngày 26/5, cơ quan CSĐT Công an huyện Nghĩa Đàn đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can nói trên về hành vi đánh bạc và ra quyết định tạm giam đối với Tô Tiến Phong cũng về hành vi trên để phục vụ công tác điều tra.

.

Thành Vinh