Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201605/pha-chuyen-an-trom-cap-tai-san-678700/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201605/pha-chuyen-an-trom-cap-tai-san-678700/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Phá chuyên án trộm cắp tài sản - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 23/05/2016, 08:32 [GMT+7]

Phá chuyên án trộm cắp tài sản

(Congannghean.vn)-Không có công ăn việc làm ổn định, nhóm đối tượng thường xuyên tụ tập ăn chơi lêu lổng và có biểu hiện sử dụng ma túy đá. Khi không có tiền tiêu xài, chúng lên kế hoạch trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, hành vi của nhóm đối tượng trên đã bị Công an huyện Nghi Lộc phát hiện và kịp thời bắt giữ.

Thời gian qua, trên địa bàn huyện Nghi Lộc thường xảy ra các vụ trộm cắp tài sản, đặc biệt là trộm xe máy, khiến người dân vô cùng hoang mang, bức xúc.

Các đối tượng trong Chuyên án
Các đối tượng trong Chuyên án

Trước tình hình trên, để đảm bảo ANTT trên địa bàn, phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, Công an huyện Nghi Lộc đã xác lập Chuyên án 516X do Thiếu tá Nguyễn Thành Nhân, Phó Trưởng Công an huyện làm Trưởng ban; Đại úy Nguyễn Đình Cường, Đội phó Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự - Kinh tế - Ma túy làm Phó ban cùng các CBCS dày dạn kinh nghiệm tham gia đấu tranh, với quyết tâm sớm bắt giữ đối tượng gây ra các vụ trộm cắp nói trên.

Căn cứ vào thông tin mà các bị hại cung cấp về đối tượng gây án, đồng thời tiến hành rà soát các đối tượng có biểu hiện nghi vấn trên địa bàn, Ban chuyên án nhận định nhóm đối tượng trộm cắp hết sức tinh vi, ma mãnh. Lợi dụng thời điểm đêm khuya, khi người dân mất cảnh giác, chúng dùng kìm cộng lực và kéo để phá khóa cổng, khóa cửa rồi đột nhập vào nhà dân lấy trộm tài sản.

Sau một thời gian nắm địa bàn, bám sát mọi di biến động của nhóm đối tượng, Ban chuyên án đã dựng lên mô hình các đối tượng gây án để tiến hành theo dõi, bắt giữ. Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, ngày 12/5, Ban chuyên án bắt đối tượng Nguyễn Văn Thông (SN 1991) trú tại xóm Kim Liên, thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Thông không chịu thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, trước những bằng chứng thuyết phục của các điều tra viên, Thông đã cúi đầu nhận tội và khai nhận cùng với đồng bọn gây ra 3 vụ trộm xe máy trên địa bàn huyện Nghi Lộc.

Điều tra mở rộng Chuyên án, Công an huyện bắt giữ Võ Phan Lương (SN 1997) trú tại xóm 4, xã Nghi Hoa; Đặng Hữu Tiệp (SN 1989) và Nguyễn Văn An (SN 1998) trú tại xóm Kim Liên, thị trấn Quán Hành, cùng huyện Nghi Lộc; Nguyễn Đình Văn (SN 1995) trú tại xóm 6, xã Hưng Yên, huyện Hưng Nguyên; Đặng Hữu Nhâm (SN 1992) trú tại xóm 10, xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu. Trong đó, Nhâm là đối tượng tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Qua lời khai của các đối tượng, Công an huyện làm rõ thêm 3 vụ trộm tài sản tại nhà dân do nhóm đối tượng này gây ra. Tang vật thu giữ gồm 7 xe máy, 135,5 kg đồng, 1 tivi hiệu Sony 42 inch.

Tang vật trong Chuyên án
Tang vật trong Chuyên án

Điển hình, vào đêm 17/3, Đặng Hữu Tiệp, Nguyễn Đình Văn và Nguyễn Văn An đột nhập vào ki-ốt bán đồ gia dụng của gia đình anh Nguyễn Thanh Tú ở xóm 10, xã Nghi Trung. Chúng dùng kéo cắt khóa rồi lẻn vào ki-ốt, lấy trộm 6 cuộn đồng nặng 135,5 kg trị giá hơn 20 triệu đồng, sau đó thuê ôtô chở ra huyện Diễn Châu tiêu thụ.

Tiếp đó, rạng sáng 3/5, các đối tượng Thông, Văn và An trèo qua bờ rào vào nhà anh Bùi Văn Hảo ở khối 2, thị trấn Quán Hành, dùng kìm cộng lực cắt khóa cổng rồi đột nhập vào nhà, dùng vam phá khóa lấy trộm xe máy BKS 37K1-531.31.

Gần đây nhất, vào đêm 6/5, lợi dụng đêm khuya, các đối tượng Lương, Thông và An đột nhập vào quán internet của anh Nguyễn Văn Hà ở xóm 7, xã Nghi Diên, dùng kìm cộng lực cắt khóa, lấy trộm xe máy BKS 37N9-9201.

Được biết, các đối tượng trên phần lớn không có công ăn việc làm, suốt ngày ăn chơi lêu lổng và có biểu hiện sử dụng ma túy đá. Riêng đối tượng Võ Phan Lương có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Công an huyện Nghi Lộc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can các đối tượng trên về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

.

Phan Tuyết

.