Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201605/2-chuyen-an-9-doi-tuong-va-12-vu-trom-676402/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201605/2-chuyen-an-9-doi-tuong-va-12-vu-trom-676402/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
2 chuyên án, 9 đối tượng và 12 vụ trộm - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 10/05/2016, 14:41 [GMT+7]

2 chuyên án, 9 đối tượng và 12 vụ trộm

(Congannghean.vn)-Công an huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An cho biết: Đơn vị vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng trong 2 Chuyên án 416TC, 416XM về hành vi trộm cắp tài sản trên địa bàn và các huyện lân cận.

Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT phục vụ cuộc bầu cử HĐND các cấp, Công an huyện Yên Thành đã xác lập và phá thành công 2 Chuyên án 416TC, 416 XM; bắt giữ 9 đối tượng, làm rõ 12 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn và các huyện lân cận.

Các đối tượng liên quan đến hành vi trộm tài sản trong 2 chuyên án
Các đối tượng liên quan đến hành vi trộm tài sản trong 2 chuyên án

Trước đó, Công an huyện Yên Thành liên tục nhận được trình báo của người dân trên địa bàn huyện về việc bị mất trộm các loại tài sản như xe gắn máy, xe đạp điện, máy cưa, máy hàn… Trước tình hình trên, lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ tổ chức nắm tình hình, lập chuyên án đấu tranh để sớm bắt giữ các đối tượng trộm cắp tài sản trong các vụ việc trên.

Sau một thời gian dài theo dõi, kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan CSĐT Công an huyện đã ra quyết định bắt khẩn cấp 6 đối tượng trong Chuyên án 416TC, gồm: Nguyễn Văn Chỉ (SN 1994), Nguyễn Văn Truyền (SN 1995), Phan Văn Điệp (SN 1996), Phan Trọng Mười (SN 1986), Nguyễn Phúc Thìn (SN 2000) đều trú tại xã Công Thành và Nguyễn Văn Sang (SN 1994) trú tại xóm 7, xã Mỹ Thành, cùng huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An

Qua đấu tranh với các đối tượng, cơ quan điều tra làm rõ 5 vụ trộm cắp xe máy và 2 vụ trộm khác trên địa bàn. Bước đầu cơ quan Công an đã thu giữ 3 xe máy, 1 máy cưa, 1 máy cắt nhôm là tang vật của các vụ trộm.

Trong một diễn biến khác, Công an huyện cũng đã phá thành công Chuyên án 416XM, triệt xóa 1 ổ nhóm chuyên trộm cắp xe gắn máy và trộm tài sản nhà dân, gồm: Hoàng Văn Thịnh (SN 1989) trú tại xã Lý Thành, Dương Quốc Pháp (SN 1999) trú tại xã Bảo Thành, cùng huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An và Nguyễn Tiến Phúc (SN 1990) trú tại xã Công Thị, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

Bước đầu thu giữ tang vật gồm 1 xe máy, 1 xe máy điện, 1 xe đạp điện, 1 laptop và 1 điện thoại di động. Hiện, Ban chuyên án đang tiến hành truy bắt đối tượng cầm đầu đang bỏ trốn và tiếp tục thu hồi tài sản trả lại cho bị hại.

 Một số tài sản bị mất trộm trước đó đã được thu hồi, trả lại cho bị hại
Một số tài sản bị mất trộm trước đó đã được thu hồi, trả lại cho bị hại

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, đa số các đối tượng trên có tuổi đời còn rất trẻ, không có công ăn việc làm ổn định, thường xuyên tụ tập chơi bời. Nhiều đối tượng nghiện game và ma túy nên để có tiền tiêu xài, chúng rủ nhau đi trộm tài sản.

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Phạm Đức Bình, Phó Trưởng Công an huyện Yên Thành cho biết: Thủ đoạn của 2 nhóm đối tượng này là chở nhau trên 1 xe gắn máy, lượn lờ trên khắp các cung đường, ngõ xóm. Lợi dụng sơ hở của người dân, một trong 2 đối tượng sẽ nhanh tay thực hiện hành vi trộm cắp. Tài sản trộm được, chúng mang đi tiêu thụ ở nhiều nơi, do đó công tác thu hồi tài sản gặp rất nhiều khó khăn.

Qua vụ án này, Công an huyện Yên Thành thông báo: Người dân trên địa bàn và các địa phương lân cận bị mất trộm tài sản hãy nhanh chóng đến trình báo với cơ quan Công an để phục vụ công tác điều tra, xử lý.

 

.

Đức Thắng

.