Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201509/72-gio-lam-ro-thu-pham-trom-cap-10-chiec-xe-dap-dien-638014/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201509/72-gio-lam-ro-thu-pham-trom-cap-10-chiec-xe-dap-dien-638014/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
72 giờ làm rõ thủ phạm trộm cắp 10 chiếc xe đạp điện - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 26/09/2015, 08:45 [GMT+7]

72 giờ làm rõ thủ phạm trộm cắp 10 chiếc xe đạp điện

(Congannghean.vn)-Nắm rõ thời gian làm việc của các chủ ki-ốt và lợi dụng đêm tối mưa gió, ít người qua lại, hai đối tượng đã lấy trộm 10 xe máy điện, 3 xe đạp điện và 20 bình ắc quy, tổng trị giá khoảng 140.000.000 đồng. Tuy nhiên, khi chưa kịp đưa số tài sản trên đi tiêu thụ thì chúng bị Công an huyện Thanh Chương phát hiện, bắt giữ.

Ngày 16/9, Công an huyện Thanh Chương nhận được đơn trình báo của anh Trần Võ Trường (SN 1974) trú tại xã Thanh Đồng, huyện Thanh Chương với nội dung: Vào đêm 15/9, tại ki-ốt kinh doanh xe máy điện, xe đạp điện của gia đình anh tại khối 10, thị trấn Thanh Chương, kẻ gian đã cạy cửa, đột nhập lấy trộm 10 xe máy điện, 3 xe đạp điện, 20 bình ắc quy của xe đạp điện, xe máy điện, tổng trị giá khoảng 140.000.000 đồng.

Hai đối tượng Nguyễn Văn Cường và Nguyễn Văn Bình
Hai đối tượng Nguyễn Văn Cường và Nguyễn Văn Bình

Nhận được tin báo, dưới sự chỉ đạo của đồng chí Đại tá Lương Thế Lộc, Trưởng Công an huyện Thanh Chương, ngày 16/9, Chuyên án truy xét mang bí số 0915TC được xác lập để đấu tranh, làm rõ. Ngay tại hiện trường, một tổ trinh sát nhanh chóng tiến hành khám nghiệm hiện trường, truy tìm theo dấu vết “nóng”, tổ còn lại thực hiện việc rà soát các đối tượng nghi vấn trên địa bàn thị trấn Thanh Chương và các vùng lân cận, kể cả địa bàn giáp ranh huyện Thanh Chương. Quá trình điều tra, xác minh, Ban chuyên án gặp phải không ít khó khăn vì mưa to, gió lớn. Bên cạnh đó, các xe máy điện, xe đạp điện chưa được đăng ký số khung, số máy nên rất khó nhận diện.

Quá trình đấu tranh, rà soát trên địa bàn, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, Ban chuyên án thấy nổi lên hai đối tượng có biểu hiện nghi vấn là Nguyễn Văn Bình (SN 1983) trú tại khối 7 và Nguyễn Văn Cường (SN 1985) trú tại khối 2, cùng thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương. Khi đã thu thập đầy đủ các tài liệu, Ban chuyên án quyết định phá án. Theo đó, vào lúc 15 giờ ngày 18/9, Công an huyện Thanh Chương đã ra lệnh bắt khẩn cấp hai đối tượng Nguyễn Văn Bình và Nguyễn Văn Cường về hành vi trộm cắp tài sản. Tiến hành khám xét khẩn cấp tại nhà đối tượng, Ban chuyên án thu giữ số tang vật trên tại chỗ ở của Nguyễn Văn Bình.

Tang vật trong vụ trộm
Tang vật trong vụ trộm

Tại cơ quan điều tra, Cường và Bình đã đưa ra các chứng cứ ngoại phạm nhằm che đậy hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, trước tài liệu thu thập được của cơ quan cảnh sát điều tra và số tang vật bị thu giữ, hai đối tượng đã phải cúi đầu nhận tội. Cường và Bình là những thanh niên lêu lỏng, không có nghề nghiệp, lại nghiện cờ bạc, rượu chè và đều có thành tích bất hảo. Bình có tiền án về tội trộm cắp tài sản và đánh bạc, còn Cường từng phải ngồi tù về tội cướp tài sản, hiện đang trong thời gian chờ thi hành án về tội trộm cắp tài sản.

Do nhà ở gần các ki-ốt, thường xuyên qua lại nên hai đối tượng nắm rõ quy luật hoạt động của các chủ cửa hàng. Lợi dụng đêm khuya, mưa to, gió lớn, cửa hàng không có người trông coi, ki-ốt lại cách xa chỗ ở của người dân nên bọn chúng đã lên kế hoạch trộm cắp tài sản. Đêm 15/9, nhận thấy tại ki-ốt kinh doanh xe máy điện, xe đạp điện của anh Trần Võ Trường ở khối 10, thị trấn Thanh Chương đã cửa đóng, then cài, hai đối tượng mang theo dụng cụ, cờ-lê, mở các ốc vít ở cửa ki-ốt rồi dắt từng chiếc xe máy điện, xe đạp điện đưa đến nhà ở của Bình để cất giấu. Phải mất gần 2 tiếng đồng hồ, hai đối tượng mới đưa hết toàn bộ số tài sản nói trên về nhà Bình. Sáng 16/9, Bình và Cường chưa vội đưa số tài sản trên đi tiêu thụ mà cùng bạn bè tụ tập ngồi đánh bạc tại quán cafe Hương Sơn ở khối 10, thị trấn Thanh Chương. 

Hiện, Công an huyện Thanh Chương đã hoàn tất hồ sơ, tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai đối tượng Nguyễn Văn Cường và Nguyễn Văn Bình về hành vi trộm cắp tài sản. Vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

.

Phan Tuyết

.