Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201407/2-ngay-lien-tiep-bat-giu-nhieu-doi-tuong-trom-tai-san-503393/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201407/2-ngay-lien-tiep-bat-giu-nhieu-doi-tuong-trom-tai-san-503393/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
2 ngày, liên tiếp bắt giữ nhiều đối tượng trộm tài sản - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 01/07/2014, 07:56 [GMT+7]

2 ngày, liên tiếp bắt giữ nhiều đối tượng trộm tài sản

(Congannghean.vn)-Những ngày cuối tháng 6/2014, cùng với việc triển khai quyết liệt công tác phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm ma túy, Công an phường Hà Huy Tập (TP Vinh) còn tập trung tấn công, trấn áp các loại tội phạm khác, trong đó đấu tranh mạnh vào tội phạm trộm tài sản. Chỉ trong 2 ngày (từ 24/6 - 25/6/2014), đã phát hiện và bắt giữ 3 vụ gồm 3 đối tượng có hành vi trộm tài sản, thu hồi tài sản trả cho người bị hại, góp phần giữ bình yên trên địa bàn.
 
Thời gian gần đây, trên địa bàn phường Hà Huy Tập thường xuyên xảy ra tình trạng mất trộm tài sản có giá trị lớn gây hoang mang, bức xúc trong quần chúng nhân dân. Bọn trộm cắp thường lợi dụng thời điểm buổi trưa từ 13 giờ - 13 giờ 30 phút lúc người dân nghỉ ngơi hay không khóa cửa ngoài cẩn thận, đột nhập vào nhà, lấy trộm tài sản.
Đối tượng Phạm Bá Bách
Đối tượng Phạm Bá Bách
Đặc biệt là khoảng thời gian từ ngày 15/6 đến nay, chúng lợi dụng sơ hở của các học sinh - sinh viên không gửi xe máy tại nhà giữ xe của các trường học mà dựng ngay trước ký túc xá không có người trông coi, trà trộn vào ký túc xá trường học với danh nghĩa là học sinh - sinh viên hay người nhà để trộm xe máy. Có nơi chỉ trong một ngày, chúng đã gây ra 2 vụ trộm xe máy. Bọn trộm còn thường xuyên lảng vảng khắp các khu nhà trọ sinh viên lấy trộm các tài sản như điện thoại, máy tính xách tay… rồi đem đi tiêu thụ. 
 
Ngay sau khi nhận nguồn tin từ các bị hại cung cấp, Ban chỉ huy Công an phường Hà Huy Tập lập tức triển khai lực lượng xuống địa bàn xác minh, điều tra, quyết tâm bắt gọn các đối tượng, trả lại cuộc sống bình yên cho nhân dân. Chỉ trong ngày 25/6, Công an phường Hà Huy Tập đã lập thành tích xuất sắc, bắt giữ 2 vụ, 2 đối tượng có hành vi trộm tài sản. 
 
Đại úy Bùi Văn Ngọc, Phó trưởng Công an phường Hà Huy Tập cho biết: Sau khi nắm thông tin, từ ngày 15/6 đến nay, tại Trường CĐ nghề Kinh tế Kỹ thuật số 1 Nghệ An ở khối Trung Hòa, phường Hà Huy Tập xảy ra một số vụ mất trộm xe máy, chúng tôi đã cử một tổ công tác xuống địa bàn tiến hành theo dõi, mật phục xung quanh khu vực trường. Đến 13 giờ 30 phút ngày 25/6/2014, tổ công tác phát hiện 1 đối tượng đang có hành vi đưa chiếc xe máy nhãn hiệu Wave @ BKS 37B1-466.55 của anh Nguyễn Tuấn Dũng (SN 1988) trú tại khối 2, phường Lê Lợi, TP Vinh ra khỏi cổng trường.
 
Xác định đối tượng này đang có hành vi trộm cắp nên tổ công tác lập tức ập tới khống chế, bắt giữ đối tượng. Qua kiểm tra, lực lượng Công an thu giữ trong người đối tượng một vam phá khóa. Ngay sau đó, Công an phường Hà Huy Tập đã dẫn giải đối tượng cùng tang vật, phương tiện về trụ sở Công an tiến hành điều tra làm rõ.
 
Qua đấu tranh, đối tượng khai tên là Phạm Bá Bách (SN 1994) trú tại xóm 6, xã Long Sơn, huyện Anh Sơn và thừa nhận vừa thực hiện vụ trộm tài sản trên tại Trường CĐ nghề Kinh tế Kỹ thuật số 1 Nghệ An cùng với một đối tượng tên Sáng (quê Tân Kỳ). Bách và Sáng quen biết nhau một thời gian khi cả hai làm công nhân tại một khu công nghiệp tại tỉnh Bình Dương. Sau đó, hai đối tượng bỏ việc, dạt về Vinh.  Không có công ăn việc làm ổn định, chúng lập kế hoạch trà trộn vào trường học để trộm xe máy, bán lấy tiền tiêu xài với thủ đoạn hết sức tinh vi và liều lĩnh. Trưa 25/6, sau khi bàn bạc cụ thể, Bách cùng Sáng đi trên một chiếc xe máy lảng vảng trước cổng Trường CĐ nghề Kinh tế Kỹ thuật số 1 Nghệ An.
 
Bách đứng nấp vào một góc kín, sau đó Sáng đi vào khu ký túc xá trong trường học trước, leo lên tầng cao dò la, quan sát thì thấy có chiếc xe máy dựng trước khu ký túc xá không có người trông coi, Sáng nhanh chóng gọi điện cho Bách vào lấy trộm. Khi chờ Bách vào trong trường học, Sáng lại chạy ra ngoài cổng trường trước nhằm mục đích cảnh giới. Chờ đến lúc Bách dùng vam phá khóa lấy trộm được xe ra thì cả hai sẽ lên xe máy cùng tang vật tẩu thoát. Tuy nhiên, khi vừa thực hiện xong hành vi trộm cắp, chưa kịp đem tang vật đi tiêu thụ thì Bách bị Công an phường Hà Huy Tập phát hiện, bắt quả tang. Thấy vậy, Sáng nhanh chân tẩu thoát. 
 
Cũng vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 25/6, một tổ công tác khác của Công an phường Hà Huy Tập trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên địa bàn khối Yên Toàn, phường Hà Huy Tập đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng Trịnh Anh Tuấn (SN 1987) trú tại khối 7, phường Bến  Thủy (TP Vinh) về hành vi trộm tài sản. Tại thời điểm đó, Tuấn đang có hành vi đột nhập vào phòng trọ của chị Tạ Thị Quỳnh Trang (SN 1994) ở khối Yên Toàn, phường Hà Huy Tập lấy trộm 1 túi xách, trong đó có 2 điện thoại di động và số tiền 290.000 đồng.
 
Được biết, đối tượng Trịnh Anh Tuấn là một con nghiện lâu năm. Để có tiền thỏa mãn cơn nghiện, hắn thường xuyên trộm tài sản tại nhà dân, các khu nhà trọ của học sinh - sinh viên và ký túc xá trường học, rồi đem đi tiêu thụ lấy tiền tiêu xài hút chích. Năm 2006, Tuấn bị TAND TP Vinh xử phạt 6 năm tù giam về tội cướp tài sản và cưỡng đoạt tài sản, năm 2011 ra tù. Đến cuối năm 2012, hắn tiếp tục bị TAND TP Vinh  xử 6 tháng tù giam về tội trộm tài sản. 
 
Trước đó 1 ngày, vào lúc 9 giờ ngày 24/6, Công an phường Hà Huy Tập đang làm nhiệm vụ tuần tra trên đường Hà Huy Tập cũng đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng Nguyễn Trường Phi (SN 1985) trú tại xóm 2, xã Nghi Liên, TP Vinh đang có hành vi trộm xe máy nhãn hiệu Attila BKS 37M2-7560 của chị Trần Thị Minh Châu (SN 1970) trú tại khối 6, phường Hà Huy Tập. 
 
Ngay sau đó, Công an phường Hà Huy Tập thu hồi tang vật, trả lại cho bị hại, đồng thời hoàn chỉnh hồ sơ ban đầu chuyển giao đối tượng lên Công an TP Vinh xử lý theo thẩm quyền. Từ ngày các đối tượng bị bắt, tình hình ANTT trên địa bàn phường nói chung và tại trường học, khu nhà trọ của sinh viên nói riêng trở nên ổn định. Nhờ quyết tâm cao và tinh thần đấu tranh tội phạm bền bỉ, thường xuyên nắm chắc địa bàn, làm tốt công tác tuần tra kiểm soát, Công an phường Hà Huy Tập bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén đã phát hiện, bắt quả tang, khám phá thành công nhiều vụ trộm tài sản, được chính quyền đánh giá cao, tạo niềm tin trong lòng nhân dân, giúp mọi người an tâm học tập, sinh hoạt và lao động sản xuất. 
.

Hằng Nga