Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-co-so/201901/ghi-o-don-vi-4-nam-lien-dat-danh-hieu-don-vi-quyet-thang-837265/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-co-so/201901/ghi-o-don-vi-4-nam-lien-dat-danh-hieu-don-vi-quyet-thang-837265/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Ghi ở đơn vị 4 năm liền đạt danh hiệu đơn vị Quyết thắng - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 30/01/2019, 10:41 [GMT+7]

Ghi ở đơn vị 4 năm liền đạt danh hiệu đơn vị Quyết thắng

(Congannghean.vn)-Để đảm bảo ANTT ở phường vị trí trung tâm, thương mại phát triển mạnh mẽ, trong nhiều năm qua, tập thể chỉ huy, CBCS Công an phường Quang Trung, TP Vinh đã không ngừng nỗ lực, không quản vất vả, tích cực triển khai quyết liệt các mặt công tác. Danh hiệu Đơn vị Quyết thắng suốt 4 năm qua chính là minh chứng khẳng định quyết tâm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân của tập thể Công an phường.
 
Xác định việc đảm bảo ANTT sẽ góp phần quan trọng trong công cuộc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, thời gian qua, Công an phường  Quang Trung một mặt tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, ngành cùng toàn dân tích cực tham gia công tác đảm bảo ANTT; mặt khác chủ động xây dựng và triển khai đồng bộ, có hiệu quả nhiều kế hoạch, phương án đảm bảo ANTT tại địa bàn. 
Công an phường Quang Trung họp bàn triển khai kế hoạch đảm bảo ANTT trên địa bàn
Công an phường Quang Trung họp bàn triển khai kế hoạch đảm bảo ANTT trên địa bàn
Quang Trung là phường trung tâm thành phố, nơi thường xuyên diễn ra các hoạt động sôi động về buôn bán, thương mại. Ngoài ra, mật độ dân cư cũng dày đặc, các khách sạn, ki ốt buôn bán tập trung đông đúc. Điều này tạo thuận lợi để địa phương phát triển kinh tế - xã hội, song cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây phức tạp ANTT. Trước tình hình trên, Công an phường đã tập trung lực lượng đấu tranh, trấn áp các ổ nhóm tội phạm, thường xuyên rà soát, khảo sát tình hình tội phạm để đấu tranh quyết liệt. Việc triển khai công tác phối hợp tuần tra đêm được phường xác định là giải pháp chính trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Mỗi một vụ việc được phát hiện không chỉ góp phần giữ gìn sự bình yên, mà thông qua đó còn củng cố, xây nền móng niềm tin của nhân dân đối với hệ thống chính trị nói chung và với các lực lượng chức năng ở phường Quang Trung nói riêng. Trong năm 2018, đơn vị đã điều tra làm rõ 29 vụ, bắt 33 đối tượng hình sự, thu hồi tài sản tổng giá trị 109 triệu đồng; bắt 16 vụ, 20 đối tượng, thu giữ 1,115 gam ma túy; lập hồ sơ đưa 7 đối tượng đi cai nghiện cộng đồng...
 
Điển hình như vào ngày 9/4/2018, Công an phường đã điều tra làm rõ  vụ trộm cắp tài sản tại khối 7, phường Quang Trung; bắt giữ đối tượng Lê Hữu Bình (SN 1987) trú tại phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Đây là đối tượng từng gây ra nhiều vụ trộm trên địa bàn TP Vinh và các địa phương lân cận, với thủ đoạn hết sức tinh vi, táo tợn. Ngoài Bình, rất nhiều đối tượng cộm cán từ các địa phương khác tới Quang Trung gây án cũng bị bắt giữ. Như vụ đánh bạc thu giữ trên 115 triệu đồng, chuyên án phối hợp Đội Cảnh sát Kinh tế thu giữ 120 kg pháo các loại... Việc bắt giữ các đối tượng không chỉ ngăn chặn các hành vi phạm pháp, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân mà còn góp phần khẳng định “thương hiệu”, đấu tranh quyết liệt với tội phạm của Công an phường Quang Trung. 
 
Bên cạnh đó, trong năm 2018, Công an phường đã làm tốt công tác quản lý Nhà nước về ANTT. Các nội dung về tuyên truyền, hướng dẫn đăng ký, quản lý cư trú, quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT…, nhất là công tác đăng ký quản lý tạm trú của học sinh, sinh viên và quản lý các dịch vụ có tính nhạy cảm cao được chỉ huy Công an phường tập trung thực hiện quyết liệt. Song song với việc triển khai thực hiện tốt các biện pháp nghiệp vụ, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với các phong trào khác của địa phương cũng được đơn vị hết sức chú trọng. Ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ hoạt động có chất lượng. Các khối sạch về ma túy tiếp tục duy trì, đồng thời mô hình “Phối hợp Công an, Quân sự, Bảo vệ dân phố trong đấu tranh phòng, chống tội phạm” tiếp tục tạo sức lan tỏa lớn. Đặc biệt, trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, CBCS Công an phường Quang Trung đã tích cực tham mưu, đôn đốc ban cán sự khối, bảo vệ dân phố, đẩy mạnh tuyên truyền trong nhân dân. Phát huy tinh thần trách nhiệm, các đồng chí Cảnh sát khu vực đôn đốc từng hộ dân đề cao tinh thần cảnh giác phòng, chống tội phạm; đồng thời gọi hỏi răn đe, giao trách nhiệm, lập hồ sơ giáo dục tại phường, hồ sơ cai nghiện tập trung.
 
Với những thành tích xuất sắc, 4 năm liền, Công an phường Quang Trung đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”. Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng Công an phường khẳng định: Những “quả ngọt” trên chính là sự động viên, khích lệ lớn lao để tập thể CBCS Công an phường tiếp tục cố gắng, nỗ lực vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Trong thời gian tới, phát huy những kết quả đã đạt được, tập thể chỉ huy, CBCS Công an phường sẽ quyết tâm triển khai hiệu quả các mặt công tác, đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của cấp ủy, chính quyền và nhân dân.

 

.

Hiếu Nguyên