Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-co-so/201901/cong-an-phuong-cua-nam-tp-vinh-xung-danh-don-vi-quyet-thang-837055/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-co-so/201901/cong-an-phuong-cua-nam-tp-vinh-xung-danh-don-vi-quyet-thang-837055/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Xứng danh Đơn vị Quyết thắng - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 29/01/2019, 07:59 [GMT+7]
Công an phường Cửa Nam, TP Vinh

Xứng danh Đơn vị Quyết thắng

(Congannghean.vn)-Để đảm bảo ANTT, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Công an phường Cửa Nam, TP Vinh đã không ngừng đổi mới các giải pháp đảm bảo ANTT cũng như thực hiện phong trào thi đua, cuộc vận động; đặc biệt là cuộc vận động xây dựng hình ảnh người Công an bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Với nhiều thành tích nổi bật, 3 năm qua, Công an phường liên tục vinh dự đón nhận danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”.

Công an phường Cửa Nam họp triển khai kế hoạch đảm bảo ANTT trên địa bàn
Công an phường Cửa Nam họp triển khai kế hoạch đảm bảo ANTT trên địa bàn

Nằm ở vị trí trung tâm TP Vinh, phường Cửa Nam có thế mạnh về phát triển kinh doanh, dịch vụ - thương mại. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng tiềm ẩn những diễn biến phức tạp về tình hình tội phạm, các vi phạm pháp luật. Xác định rõ đặc điểm, tình hình nêu trên, ngay từ đầu năm, Công an phường đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của ngành về công tác đảm bảo ANTT. Đồng thời, chủ động nắm chắc tình hình tại cơ sở, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, xây dựng nhiều kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tăng cường tuần tra, kiểm soát ban đêm nhằm đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Trung tá Phan Văn Thanh, Trưởng Công an phường Cửa Nam cho biết: Đơn vị luôn xác định nhân dân là nhân tố quyết định trong công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn. Vì vậy, phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt, Công an phường đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong mọi tầng lớp nhân dân. Qua đó, người dân nhận thức được quyền và nghĩa vụ của mình, nhiệt tình tham gia phong trào đấu tranh phòng, chống tội phạm và bài trừ các tệ nạn xã hội. Năm qua, Công an phường đã tập trung duy trì hoạt động các mô hình tại khối 12, 13, 1 và mô hình camera cộng đồng; lan tỏa sâu rộng mô hình “Mặt trận Tổ quốc phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội trong công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn”.

Để phục vụ nhân dân một cách tốt nhất, đơn vị đã thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước về ANTT, tạo sự thống nhất, đồng bộ và nâng cao tính minh bạch, dân chủ, hiệu quả trong hoạt động của Công an phường. Đồng thời, tập trung xây dựng lực lượng vững mạnh về mọi mặt, đáp ứng tốt yêu cầu công tác, chủ động làm tốt công tác phòng ngừa xã hội và nghiệp vụ, chỉ đạo CBCS tăng cường nắm địa bàn, cơ sở. Qua đó, xây dựng mối quan hệ mật thiết, gắn bó với nhân dân, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt, người có uy tín ở tổ dân cư, khu phố… để nhân dân hỗ trợ, giúp đỡ Công an thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Song song với các giải pháp trên, Công an phường Cửa Nam còn luôn chủ động, linh hoạt phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an TP Vinh điều tra, khám phá nhiều vụ án hình sự, ma túy. Trong năm 2018, đơn vị đã tập trung điều tra, làm rõ 12 vụ, 15 đối tượng về các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hình sự.

Điển hình, vào hồi 17 giờ ngày 10/7/2018, Công an phường đã điều tra, làm rõ 1 vụ tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, bắt đối tượng Nguyễn Ngọc Phương (SN 1978) trú tại khối 7, phường Cửa Nam; thu giữ 1 khẩu súng K59 và 19 viên đạn. Ngoài ra, bắt 13 vụ, 13 đối tượng phạm tội ma túy, xóa điểm bán lẻ ma túy; bắt 3 vụ, 3 đối tượng sản xuất, mua bán, tàng trữ pháo nổ; phát hiện 18 vụ, 46 đối tượng về hành vi đánh bạc.

Nhờ tích cực triển khai các biện pháp nên năm qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo và giữ vững, không để xảy ra đột biến, bất ngờ; đặc biệt, tình hình trật tự an toàn giao thông - trật tự công cộng đã đi vào nề nếp, đảm bảo đường thông, hè thoáng, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

“Nối tiếp thành tích của 2 năm trước, tổng kết phong trào thi đua năm 2018, tập thể Công an phường Cửa Nam vinh dự nhận danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”. Và điều ý nghĩa hơn là ANTT trên địa bàn được đảm bảo, với sự tham gia, ủng hộ trách nhiệm của người dân”, Trung tá Phan Văn Thanh khẳng định. Tin rằng, bằng sự đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm của tập thể chỉ huy, CBCS, Công an phường sẽ tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành công, khẳng định thương hiệu là đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua trên địa bàn.

.

Tuệ Trang

.