Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-co-so/201710/ra-mat-va-duy-tri-nhieu-mo-hinh-tien-tien-trong-phong-trao-toan-dan-bao-ve-an-ninh-to-quoc-762341/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-co-so/201710/ra-mat-va-duy-tri-nhieu-mo-hinh-tien-tien-trong-phong-trao-toan-dan-bao-ve-an-ninh-to-quoc-762341/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Ra mắt và duy trì nhiều mô hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 17/10/2017, 08:10 [GMT+7]

Ra mắt và duy trì nhiều mô hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

(Congannghean.vn)-Sự tham gia tích cực của quần chúng nhân dân là yếu tố quan trọng, quyết định đến thành công của công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn. Nhận thức rõ điều đó, trong thời gian qua, Công an các đơn vị, địa phương đã tiếp tục ra mắt và duy trì nhiều mô hình tiên tiến, hiệu quả trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Lực lượng Công an xã thường xuyên tuyên truyền nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước
Lực lượng Công an xã thường xuyên tuyên truyền nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

Trong những tháng thi đua quý IV, Công an các đơn vị, địa phương đang nỗ lực, phấn đấu thi đua thực hiện Chương trình công tác năm 2017. Theo đó, không khí thi đua sôi nổi diễn ra tại nhiều đơn vị, địa phương trong việc thực hiện Chỉ thị 09 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” trong tình hình mới.

Trong tháng 9, Công an các huyện, thành, thị tập trung tổ chức Sơ kết 5 năm thực hiện Thông tư 23 của Bộ Công an và Quyết định 79 của UBND tỉnh quy định về khu dân cư xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “an toàn về ANTT”.

Lực lượng Công an các cấp đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tham mưu cho cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, cảnh giác với âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh nhiệm vụ xây dựng, duy trì các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Điển hình như: Công an huyện Nghi Lộc tổ chức ra mắt mô hình “Giáo họ bình yên không có người vi phạm pháp luật và TNXH” tại xã Nghi Văn; huyện Hưng Nguyên ra mắt mô hình “Xóm không có tội phạm và TNXH” tại 2 xã Hưng Mỹ và Hưng Châu; huyện Nghĩa Đàn ra mắt mô hình “CLB phòng chống tội phạm, TNXH và bạo lực gia đình” tại xóm 11, xã Nghĩa Trung; huyện Yên Thành tổ chức nhân rộng mô hình “CLB phụ nữ 5 không, 3 sạch” tại xã Bảo Thành; TX Thái Hòa tổ chức sơ kết 7 năm thực hiện mô hình “Họ đạo Tân Cát bình yên không có tội phạm và TNXH”…

Các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện hướng dẫn Chỉ thị số 03 về “Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”, về Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người cán bộ Công an trên quê hương Bác Hồ bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” trong lực lượng Công an xã, bảo vệ dân phố. Trong đó, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, chấn chỉnh lề lối, hạn chế sai phạm và duy trì phong trào thi đua trong lực lượng Công an xã, bảo vệ dân phố, cơ quan, doanh nghiệp.

Cũng trong tháng 9, các đơn vị, địa phương đã tập trung phối hợp, chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng Công an xã, bảo vệ dân phố tổ chức 1.235 ca với 5.768 lượt cán bộ tuần tra, giải quyết trên 140 vụ việc tại cơ sở, bắt giữ 29 vụ, 32 đối tượng phạm tội, 1 đối tượng truy nã; vận động thu hồi 1 khẩu súng quân dụng, 212 khẩu súng tự chế, 116 dao kiếm các loại, 20 đồ chơi nguy hiểm.

Lực lượng Xây dựng phong trào và Phụ trách xã về ANTT và Công an xã, bảo vệ dân phố một số đơn vị đã đạt nhiều kết quả nổi bật như: Đội Xây dựng phong trào và Phụ trách xã Công an huyện Hưng Nguyên phối hợp với Công an các xã Hưng Lợi, Hưng Khánh, thị trấn Hưng Nguyên xác minh làm rõ 3 vụ, 6 đối tượng trộm cắp tài sản, thu giữ 1 dây chuyền vàng và một số tài sản khác, tổng giá trị trên 50 triệu đồng; Công an xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu xác minh làm rõ 1 vụ, 1 đối tượng trộm cắp tài sản... Công an các huyện Nghĩa Đàn, Yên Thành, Thanh Chương, Nam Đàn, Diễn Châu, Quỳnh Lưu và TP Vinh tổ chức tập huấn điều lệnh, võ thuật cho lực lượng Công an xã, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của lực lượng bán chuyên trách này. Công an TX Cửa Lò tổ chức thi bảo vệ dân phố giỏi cấp phường năm 2017...

Trong những tháng cuối năm, xuất phát từ yêu cầu thực tế và tại địa bàn, Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục duy trì và nhân rộng những mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đạt hiệu quả. Trong đó, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi nhập lậu, sản xuất, mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo trước, trong và sau Tết Nguyên đán; tăng cường tuần tra, kiểm soát, trực ban, trực chiến nhằm góp phần đảm bảo ANTT.

.

Tuệ Trang

.