Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-co-so/201202/18437-cung-dan-giu-yen-bien-gioi-398853/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-co-so/201202/18437-cung-dan-giu-yen-bien-gioi-398853/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Cùng dân giữ yên biên giới - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 20/02/2012, 05:30 [GMT+7]
18437

Cùng dân giữ yên biên giới

Đây là địa bàn phức tạp về tình hình an ninh trật tự, có số người nghiện hút và hoạt động buôn bán các chất ma túy xảy ra thường xuyên. Đời sống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn đồn quản lý còn khó khăn, tỷ lệ hộ đói nghèo chiếm hơn 65%.
 
Trước tình hình đó, những năm qua cán bộ và chiến sỹ Đồn Biên phòng Tri Lễ luôn coi việc bảo vệ biên giới  là nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời đảm bảo tốt an ninh trật tự địa bàn để đồng bào yên tâm phát triển kinh tế, xây dựng bản làng ngày càng giàu đẹp.
 
Đồn đã xây dựng và thường xuyên huấn luyện, tập duyệt thuần thục các kế hoạch, phương án tác chiến trị an, phòng chống bạo loạn, diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, phòng chống thảm họa thiên tai, cứu hộ cứu nạn...
 
Thường xuyên phối hợp với lực lượng công an, dân quân tự vệ địa phương tích cực tuần tra, kiểm soát trên biên giới, quản lý tốt hộ khẩu, nhân khẩu trên địa bàn; xây dựng các tổ tự quản đường biên và triển khai phát động trong toàn xã phong trào quần chúng bảo vệ an ninh khu vực biên giới.
 
Năm qua, Đồn đã tập trung mở nhiều đợt sinh hoạt chính trị, tuyên truyền giáo dục cho nhân dân ở tất cả 30 xóm bản biên giới nâng cao nhận thức về lịch sử đường biên; quy chế bảo vệ đường biên; những nội dung cơ bản của hiệp định biên giới và những quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định lâu dài với nước bạn Lào.
 
Qua đó khơi dậy và phát huy trách nhiệm, nghĩa vụ công dân với việc đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ.
 
Chiến sỹ Đồn Biên phòng 519 phối hợp với nhân dân tuần tra bảo vệ biên giới
 
Nhờ làm tốt công tác vận động quần chúng, năm 2011 nhân dân đã cung cấp 72 nguồn tin có giá trị giúp Đồn Biên phòng Tri Lễ kịp thời ngăn chặn, xử lý hàng chục vụ việc với hàng trăm đối tượng vượt biên sang Lào và xâm nhập địa bàn trái phép để khai thác lâm sản, làm nương rẫy, trồng cây thuốc phiện, gây rối trật tự xã hội và trộm cắp trâu bò của nhân dân. Vô hiệu hóa nhiều đường dây câu móc, lừa gạt, đưa đón đồng bào Mông di cư trái phép sang Lào.
 
Đồng thời mở nhiều đợt tấn công truy quét các loại tội phạm nhất là tội phạm về ma túy, đã phát hiện và bắt giữ 7 vụ với 8 đối tượng buôn bán ma túy, thu 15 gam thuốc phiện, 16,3 gam hêrôin và nhiều tang vật khác. Vụ lớn nhất là vào lúc 19h ngày 10/11/2011, bắt tên Thò Pó Chùa (SN 1978), mang quốc tịch Lào tại khu vực Kẻm Ải, thu 1 bánh hêrôin.
 
Ngoài ra, Đồn còn vận động nhân dân tự nguyện giao nộp 49 khẩu súng kíp tự chế, đưa 75 đối tượng ma túy, 16 chủ hộ di cư tự do ở Lào về và 8 đối tượng chuyên cờ bạc ra kiểm điểm trước dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 
Song song với việc bảo vệ ANTT trên địa bàn, trong thời gian qua đồn còn làm tốt công tác giúp dân phát triển kinh tế, xã hội. Không chỉ góp công sức xây dựng trường học, mua sách vở tặng học sinh nghèo, dạy con em học chữ, tập múa hát, thường xuyên khám cấp thuốc chữa bệnh cho nhân dân Đồn Biên phòng Tri Lễ còn làm đường giao thông nông thôn, giúp dân khai hoang ruộng nước, làm công trình thủy lợi và hướng dẫn nhân dân cách áp dụng tiến bộ KHKT trồng trọt, chăn nuôi cây, con giống mới đạt hiệu quả kinh tế cao, góp phần xóa đói giảm nghèo, từng bước ổn định cuộc sống.
 
Nhờ Bộ đội biên phòng kéo điện về mà bà con dân bản đỡ nhiều công sức xay lúa, nấu ăn, bơm nước và được xem ti vi nên hiểu biết hơn. Đặc biệt những hộ nghèo được đồn quan tâm giúp đỡ bày cách trồng lúa nước, các loại cây ăn quả, ngăn suối dẫn nước về đào ao nuôi cá, làm chuồng chăn nuôi trâu, bò, lợn, gà. Nhờ vậy thu nhập của bà con tăng cao, xóa được đói, giảm được nghèo.
Nhờ thực hiện tốt phương châm 3 cùng: Cùng ăn, cùng ở, cùng  làm việc cán bộ và chiến sỹ Đồn Biên phòng 519 Tri Lễ, huyện Quế Phong  đã thực sự gắn bó mật thiết với nhân dân, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, đó chính là nguồn sức mạnh giúp cán bộ  và chiến sỹ của đồn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới.

Lao Thanh Chương
.