Thông tin chỉ đạo, điều hành

Bộ Công an tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2025

16:48, 07/11/2025 (GMT+7)

(Congan.nghean.gov.vn)-Sáng 07/11/2025, tại Hà Nội, Bộ Công an đã long trọng tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Ngày Pháp luật) năm 2025 theo hình thức trực tuyến từ Hội trường Bộ Công an đến Hội trường Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi Lễ.

Tham dự buổi Lễ, có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc cơ quan Bộ, các học viện, trường Công an nhân dân (CAND), Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương…

Tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An, đồng chí Đại tá Trần Hồng Quang, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh buổi Lễ
Toàn cảnh buổi Lễ

Phát biểu khai mạc buổi Lễ, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng khẳng định, Ngày Pháp luật có ý nghĩa chính trị, pháp lý, xã hội và nhân văn sâu sắc nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật; giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật; đề cao giá trị con người, xây dựng nhân cách, ý thức làm chủ, tôn trọng kỷ luật, kỷ cương; coi trọng các giá trị đạo đức tốt đẹp, ý thức trách nhiệm và nghĩa vụ công dân.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu bế mạc buổi Lễ
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu bế mạc buổi Lễ

Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, Ngày Pháp luật luôn được Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và Công an các đơn vị, địa phương tích cực hưởng ứng, coi trọng tổ chức như một đợt sinh hoạt chính trị, pháp lý quan trọng, sâu rộng, được triển khai nghiêm túc, thường xuyên, có nền nếp, với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, sáng tạo; bám sát các sự kiện chính trị, pháp lý trọng đại của đất nước với chủ đề, khẩu hiệu hành động phù hợp, nội dung có trọng tâm, trọng điểm, biến mỗi ngày trong năm đều thực sự là Ngày Pháp luật trong CAND.

Trung tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp trình bày Báo cáo tại buổi Lễ
Trung tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp trình bày Báo cáo tại buổi Lễ

Trình bày Báo cáo kết quả triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trong CAND năm 2025, Trung tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp - Bộ Công an cho biết, ngày 03/10/2025, Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch số 592 về việc tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2025; tổng kết 5 năm thực hiện Kết luận số 80 ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; tổng kết Cuộc thi “Tìm hiểu Luật Dữ liệu trong CAND”.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an tặng đại diện các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an tặng đại diện các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an tặng các cá nhân, tập thể đạt giải trong cuộc thi “Tìm hiểu Luật Dữ liệu trong CAND”.
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an tặng các cá nhân, tập thể đạt giải trong cuộc thi “Tìm hiểu Luật Dữ liệu trong CAND”

Về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức hơn 60.000 cuộc phổ biến, giáo dục pháp luật trực tiếp với gần 10 triệu lượt người tham dự; hơn 300 cuộc thi tìm hiểu pháp luật với 450.525 lượt người dự thi; biên soạn, in phát hành hơn 2 triệu bản tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật, trong đó có gần 200.000 tài liệu được đăng tải trên Internet để tăng độ phổ cập của tài liệu và tạo điều kiện thuận lợi cho Công an đơn vị, địa phương khai thác, sử dụng. Bên cạnh đó, các trại giam đã tổ chức giáo dục chung gần 100.000 lượt cho hơn 10 triệu lượt phạm nhân, giáo dục riêng 322.812 lượt cho 405.687 phạm nhân; tổ chức gần 5.000 lớp tuyên truyền thời sự, chính trị cho phạm nhân; 3.116 lớp giáo dục pháp luật...

Báo cáo kết quả tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu Luật Dữ liệu trong CAND”, Trung tướng Phạm Công Nguyên cho biết, các bài dự thi được đầu tư kỹ lưỡng, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, ứng dụng công nghệ thông tin trong các bài dự thi. Toàn bộ các bài dự thi đều được mã hóa bằng mã QR-code; nhiều bài có phụ lục văn bản pháp luật, game tương tác, khảo sát xã hội học, biểu đồ dữ liệu minh họa, lời ngỏ, tâm ngôn viết tay thể hiện tâm huyết, trách nhiệm của tập thể, cá nhân tham gia dự thi… Kết quả, ban giám khảo đã trao 2 giải Nhất (1 tập thể, 1 cá nhân); 6 giải Nhì (3 tập thể, 3 cá nhân); 15 giải Ba (10 tập thể, 5 cá nhân); 16 giải Khuyến khích (8 tập thể, 8 cá nhân) và 5 giải phụ.

Đồng chí Đại tá Trần Hồng Quang, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An
Đồng chí Đại tá Trần Hồng Quang, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An

Công an tỉnh Nghệ An có đồng chí Trung tá Hoàng Lê Anh, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông xuất sắc đạt giải Nhất.

Tại buổi Lễ, Công an các đơn vị đã tập trung tham luận, trong đó tập trung chia sẻ những cách làm hay, hiệu quả cũng như kinh nghiệm thực tiễn trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương mình.

Phát biểu bế mạc Lễ hưởng ứng, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, bám sát và triển khai nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương của Đảng, với nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành pháp luật, trong những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư cùng các mặt công tác hoàn thiện thể chế về an ninh, trật tự.

Tại điểm cầu Công an Nghệ An
Tại điểm cầu Công an Nghệ An

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được quan tâm đẩy mạnh, thực hiện sôi nổi với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo của Công an các đơn vị, địa phương. Do đó, hệ thống pháp luật, đặc biệt là pháp luật liên quan đến an ninh, trật tự đã được phổ biến sâu rộng tới cộng đồng, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật trong nhân dân. Đặc biệt trong năm 2025, việc ứng dụng công nghệ số, mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến đã phát huy hiệu quả rõ rệt, giúp số lượng người dân tiếp cận các quy định pháp luật, nhất là trong lĩnh vực an ninh, trật tự, tăng lên gấp nhiều lần so với trước đây…. Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật được triển khai sâu rộng tới các đối tượng đang thi hành án phạt tù, người chấp hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buộc và người thi hành án hình sự tại cộng đồng. Nhóm thanh thiếu niên hư, học sinh cá biệt, nhất là nhóm người trẻ “ba không” (không do Đoàn Thanh niên quản lý vì không tham gia tổ chức đoàn thể, nhà trường không quản lý vì bỏ học và gia đình không quản lý vì bất lực) được đặc biệt chú trọng bởi đây là nhóm đối tượng ngày càng đông, tiềm ẩn nhiều nguy cơ và là nguồn phát sinh tội phạm hàng đầu.

Đồng chí Thứ trưởng cho biết, trong năm 2026 và nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, Đảng ủy Công an Trung ương được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng và Nhà nước tin tưởng giao nhiệm vụ chủ trì sửa đổi, hoàn thiện nhiều đạo luật lớn. Đồng thời, Bộ Công an cũng sẽ đóng vai trò đầu mối trong đàm phán, ký kết các hiệp định quốc tế về dẫn độ tội phạm, chuyển giao người thi hành án phạt tù, và phối hợp với các cơ quan chức năng ký kết các hiệp định tương trợ tư pháp hình sự, dân sự, thúc đẩy hợp tác quốc tế sâu rộng trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp.

Do đó, đơn vị chủ trì là Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp cần tăng cường công tác sơ kết, tổng kết, đồng thời xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ pháp chế có phẩm chất, năng lực toàn diện, vững vàng về chính trị, tinh thông nghiệp vụ, giỏi pháp luật, thành thạo ngoại ngữ. Không chỉ giỏi pháp luật trong nước, cán bộ pháp chế CAND cần nắm vững pháp luật quốc tế, có kỹ năng lập pháp và khả năng làm việc trong môi trường hợp tác quốc tế.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho đại diện các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư và các cá nhân, tập thể đạt giải trong cuộc thi “Tìm hiểu Luật Dữ liệu trong CAND”.

TIN LIÊN QUAN

 

Phạm Thủy - Trọng Tuấn (tổng hợp)

Các tin khác