Thông tin chỉ đạo, điều hành
Công tác tuyên giáo và dân vận của Đảng phải có bước chuyển mới
(Congan.nghean.gov.vn)-Chiều 11/9/2025, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Công tác tuyên giáo và dân vận của Đảng trong kỷ nguyên mới”.
Các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; TS. Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đồng chủ trì Hội thảo.
![]() |
![]() |
| Hội thảo tại hội trường Bộ Công an |
Dự Hội thảo có các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các đồng chí đại diện thường trực Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương, Tỉnh uỷ, Thành uỷ, các chuyên gia, nhà khoa học, Công an các đơn vị, địa phương… Hội thảo được kết nối trực tuyến đến điểm cầu Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Chủ trì tại điểm cầu Nghệ An có lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh.
![]() |
| Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu chào mừng Hội thảo. |
Phát biểu chào mừng Hội thảo, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nêu rõ: Trong những năm qua công tác tuyên giáo và dân vận trong Công an nhân dân (CAND) luôn được coi trọng và đạt được những kết quả rất quan trọng, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối và trực tiếp của Đảng đối với lực lượng CAND. Đội ngũ cán bộ, chiến sĩ luôn được chăm lo, giáo dục, tuyệt đại bộ phận có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức tốt, lối sống trong sáng, hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; luôn thống nhất cao và quyết tâm thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ công tác công an; nêu cao trách nhiệm công vụ, chủ động khắc phục và vượt qua những khó khăn, gian khổ, sẵn sàng chấp nhận hy sinh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao ở mọi nơi, mọi lúc và trong mọi tình huống.
Hội thảo là diễn đàn để các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và đội ngũ đảm nhiệm công tác tuyên giáo và dân vận của các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm có được từ thực tiễn, củng cố thêm lý luận, phân tích, làm rõ thực trạng, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác tuyên giáo và dân vận của Đảng trong kỷ nguyên mới. Đây cũng là dịp để lực lượng CAND tiếp tục khẳng định vai trò, đánh giá thực trạng về công tác tuyên giáo và dân vận của Đảng trong CAND; trách nhiệm của lực lượng CAND trong việc nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo và dân vận của Đảng trong tình hình mới.
![]() |
![]() |
| Tại điểm cầu Nghệ An |
Trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của chuyển đổi số, hội nhập quốc tế sâu rộng, sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế tri thức, công nghệ số và truyền thông xã hội, công tác tuyên giáo và dân vận của Đảng ngày càng khẳng định vị trí then chốt. Đây là lĩnh vực hoạt động có tính định hướng tư tưởng, dẫn dắt và truyền cảm hứng cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và toàn xã hội, góp phần tạo dựng nền tảng tư tưởng vững chắc, xây dựng sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ.
Ý nghĩa lớn nhất của Hội thảo này là tạo ra một không gian trí tuệ đa chiều, nơi các nhà lãnh đạo, nhà khoa học, chuyên gia và cán bộ thực tiễn cùng chia sẻ, luận bàn về những yêu cầu, thách thức và cơ hội mới của công tác tuyên giáo và dân vận trong kỷ nguyên chuyển đổi số, toàn cầu hóa sâu rộng và sự gia tăng tác động của truyền thông xã hội. Trong đó, Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Trung ương giữ vai trò định hướng chiến lược; Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là trung tâm đào tạo và nghiên cứu lý luận hàng đầu; Đảng ủy Công an Trung ương đại diện cho thực tiễn sinh động và chiến lược bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; còn Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật là lực lượng nòng cốt trong lan tỏa tư tưởng, truyền bá lý luận của Đảng. Sự phối hợp của bốn cơ quan không chỉ bổ sung thế mạnh cho nhau mà còn tạo nên sự tổng hòa giữa “Tư tưởng - Tổ chức - Hành động - Truyền thông”, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tư tưởng và dân vận trong toàn hệ thống chính trị.
Công tác tuyên giáo và dân vận không chỉ là tổ chức, phương thức, công cụ truyền bá, vận động hay phổ biến đường lối, chính sách của Đảng, mà còn là cầu nối chiến lược giữa Đảng với quần chúng, là phương tiện thiết yếu để Đảng tiếp nhận, xử lý và phản hồi các thông tin từ cơ sở, từ đó hoàn thiện quá trình hoạch định và triển khai chính sách.
![]() |
| Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa kết luận Hội thảo. |
Trong môi trường truyền thông đa chiều, có không ít những luồng tư tưởng sai trái, thù địch lợi dụng không gian mạng để chống phá Đảng, Nhà nước, thì công tác tuyên giáo và dân vận càng đóng vai trò là “lá chắn mềm”, giúp định hướng nhận thức, xây dựng niềm tin, củng cố bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Đặc biệt, trong bối cảnh Đảng ta xác định “xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị” là nhiệm vụ then chốt, trọng yếu và thường xuyên, công tác tuyên giáo và dân vận càng đóng vai trò quan trọng trong “xây dựng Đảng về tư tưởng” và “gắn bó máu thịt với nhân dân”. Hội thảo là diễn đàn để các cơ quan nghiên cứu, các đồng chí lãnh đạo, nhà khoa học, chuyên gia, cán bộ trao đổi lý luận và thực tiễn, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo và dân vận, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.
Hội thảo tập trung vào một số nội dung trọng tâm như: thảo luận, làm sâu sắc hơn sự vận dụng và phát triển, sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác tuyên giáo và dân vận trong điều kiện mới. Đồng thời hội thảo tập trung phân tích rõ vị trí, vai trò của công tác tuyên giáo và dân vận của Đảng trong kỷ nguyên mới, đặc biệt trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy giữa hai lĩnh vực công tác này. Qua đó, định hướng đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức hoạt động tuyên giáo và dân vận theo hướng hiện đại, linh hoạt, sát thực tiễn, đồng thời tập trung phân tích vai trò của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, truyền thông đa nền tảng trong nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động quần chúng trong thời đại số.
Hội thảo cũng đề xuất hệ thống giải pháp, kiến nghị nhằm tiếp tục hoàn thiện đường lối, quan điểm lãnh đạo của Đảng, cơ chế, chính sách, tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo và dân vận, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và phát huy vai trò “động lực mềm” trong toàn bộ tiến trình xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, phát triển đất nước và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, xem xét thực trạng, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của công tác tuyên giáo và dân vận tại cấp xã sau khi thành lập Ban Xây dựng Đảng cấp xã để kiến nghị các điều chỉnh phù hợp về tổ chức, nhân lực và phương thức hoạt động. Cũng tại hội thảo, các địa phương, đơn vị chia sẻ những mô hình hay, cách làm sáng tạo, bài học kinh nghiệm thực tiễn trong công tác tuyên giáo và dân vận; đề xuất các kiến nghị cụ thể, thiết thực nhằm nâng cao chất lượng hoạt động và xây dựng đội ngũ cán bộ gắn bó với cơ sở, hiểu dân, sát dân, vì dân.
Phát biểu kết luận Hội thảo, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định: Hội thảo đã được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, với nhiều bài tham luận trong kỷ yếu và ý kiến phát biểu sâu sắc, tâm huyết, trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo, chuyên gia, nhà khoa học. Đây là cơ sở quan trọng để Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tiếp tục nghiên cứu, đổi mới tư duy, nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo và dân vận của Đảng. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, trong kỷ nguyên mới, công tác tuyên giáo và dân vận của Đảng phải có bước chuyển mới, đột phá trong tư duy, nhận thức và hành động thực tiễn.
Để làm được điều này, cần tiếp tục nhận thức đầy đủ, sâu sắc vai trò, sứ mệnh công tác tuyên giáo và dân vận của Đảng trong giai đoạn mới. Không ngừng đổi mới tư duy, nâng tầm các mặt công tác, nhất là công tác tham mưu chiến lực với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong lãnh đạo, chỉ đạo kiến tạo tư duy phát triển, định hình chiến lược, dẫn dắt thể chế, thúc đẩy đồng thuận xã hội, khơi dậy khát vọng vươn lên, tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc.
Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được Bộ Chính trị giao, xứng đáng là hạt nhân trí tuệ, bộ tổng tham mưu chiến lược của Đảng trên lĩnh vực công tác tuyên giáo và dân vận. Đặc biệt coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo và dân vận có bản lĩnh, trí tuệ, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số, xây dựng hệ thống dữ liệu lớn trong công tác tuyên giáo và dân vận của Đảng, đặc biệt quan tâm đến “trận địa tư tưởng trên không gian mạng”… Thực hiện tốt cơ chế phối hợp, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp chặt chẽ giữa cấp uỷ, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội…
Quỳnh Trang





