An sinh xã hội
Công an Nghệ An sát cánh cùng Nhân dân trong mùa bão
(Congan.nghean.gov.vn)-Hoàn lưu bão số 10 gây mưa lớn trên diện rộng, ngập úng, lũ lớn, sạt lở đất và nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang bị cô lập hoàn toàn. Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, ngay trong đêm 29 và ngày 30/9, Công an các đơn vị, địa phương đã không quản ngại hiểm nguy, ngày đêm sát cánh cùng chính quyền và Nhân dân triển khai công tác khắc phục, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.
![]() |
| Công an xã phối hợp với lực lượng tại chỗ đang khẩn trương giúp người dân di chuyển đồ đạc lên cao |
Sau khi bão số 10 đổ bộ, nước lũ trên các sông dâng cao khiến nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An chìm trong biển nước, người dân trắng đêm chạy lũ. Ghi nhận của phóng viên trong sáng 30/9 tại xã Lam Thành, nước sông Lam tiếp tục dâng cao, nhiều điểm ngập sâu từ 1,5-2m. Các xóm 1, 2, 5 của xã Hưng Lợi cũ; xóm 4, 7, 8, 9 và Phú Xuân của xã Châu Nhân cũ bị nước cô lập, ảnh hưởng đến 1.200 hộ với 5.170 nhân khẩu. Trong sáng 30/9, lực lượng Công an xã phối hợp với lực lượng tại chỗ đang khẩn trương giúp người dân di chuyển đồ đạc lên cao.
![]() |
![]() |
| Công an xã Đô Lương xuyên đêm di dời các hộ dân ra khỏi vùng ngập lụt đến nơi an toàn |
Tại xã Đô Lương, trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 10 ngay trong đêm 28/9, lực lượng Công an xã đã phối hợp với các lực lượng tại chỗ tổ chức di dời 53 hộ với hơn 200 nhân khẩu ở ra khỏi vùng ngập lụt đến nơi an toàn. Đồng thời, thành lập các tổ công tác tập trung hỗ trợ di dời, sửa chữa nhà cửa bị tốc mái, dọn dẹp cây cối gãy đổ, khơi thông cống rãnh, tuyến đường bị sạt lở; phối hợp với chính quyền địa phương, các ban ngành, đoàn thể kịp thời hỗ trợ lương thực, nước sạch cho những hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề. Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn xã vẫn đang còn 2 xóm bị cô lập gồm xóm 06 và khối 1 thị trấn cũ, lực Công an xã bố trí cán bộ chiến sỹ và phương tiện có mặt để tiếp cận, giúp dân di dời tài sản và tính mạng đến nơi an toàn.
![]() |
![]() |
![]() |
| Công an xã Tân Kỳ triển khai phương án bố trí tàu, thuyền để tiếp cận các địa bàn bị cô lập dọc hai bên bờ sông Con đưa người dân đến nơi an toàn |
Tại xã Tân Kỳ, ảnh hưởng của nước lũ từ thượng nguồn đổ về sau cơn bão số 10 khiến mực nước sông con đang dâng cao vượt đỉnh lũ năm 2007 và gần bằng đỉnh lũ năm 1978. Bắt đầu từ 23 giờ tối ngày 29/9 đến giờ mực nước sông con dâng nhanh lên liên tục làm ngập sâu hầu hết các xóm dọc tuyến sông con, hàng trăm hộ dân bị nước ngập mái đến nóc nhà. Trong suốt hai ngày qua, hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ Công an xã Tân Kỳ xuyên đêm, dầm mưa chèo thuyền trong nước lũ di dời người dân ở các cô lập đến nơi an toàn đồng thời tiếp tế hàng cứu trợ đến tay người dân bị ảnh hưởng của mưa lũ.
![]() |
![]() |
| Công an xã Tân An phối hợp cùng lực lượng chức năng hỗ trợ người dân sơ tán đến nơi an toàn |
Tại xã Tân An, hiện tại mực nước lũ đang lên rất nhanh và chưa có dấu hiệu dừng lại. Trên địa bàn hiện có nhiều ngôi nhà đang bị cô lập chưa thể tiếp cận, ngay trong đêm lực lượng Công an xã Tân An đang huy động 100% quân số xuyên đêm tiếp cận và hỗ trợ người dân di dời người và tài sản đến nơi an toàn.
Hiện tại, các xã thuộc địa phận các huyện cũ như Nam Đàn, Anh Sơn, Đô Lương, Thanh Chương, Tân Kỳ, các xã miền tây Nghệ An cũng chìm trong biển nước lũ. Trước những thiệt hại nặng nề sau khi bão số 10 đổ bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh yêu cầu các địa phương phải tiếp tục huy động tổng lực, dồn sức khắc phục hậu quả, ưu tiên cao nhất cho các khu vực đang bị cô lập, các gia đình chính sách, neo đơn, bảo đảm cung ứng kịp thời nhu yếu phẩm thiết yếu, không để bất kỳ hộ dân nào thiếu đói, khát hay bị bỏ lại phía sau; đồng thời, cần tăng cường lực lượng ứng trực tại các điểm trọng yếu, sẵn sàng phương án sơ tán dân nếu tình huống xấu xảy ra.
Ngay sau khi nước rút, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương phải khẩn trương tổ chức vệ sinh môi trường, phòng ngừa dịch bệnh. Việc ổn định đời sống nhân dân phải gắn với việc nhanh chóng tái thiết sản xuất, khôi phục các công trình hạ tầng thiết yếu như điện, trường học, cơ sở y tế, đưa nhịp sống trở lại bình thường trong thời gian sớm nhất. Ngoài ra, về lâu dài, cần có những giải pháp căn cơ, nghiên cứu những phương án tối ưu để tái thiết hạ tầng theo hướng an toàn, thích ứng và bền vững với thiên tai.
Cao Loan - Nguyễn Duy







