Chủ Nhật, 08/11/2020, 09:37 [GMT+7]

Đại học Y khoa Vinh: Long trong tổ chức kỷ niệm 60 năm thành lập trường

(Congannghean.vn)-Chiều ngày 7/11, Trường Đại học Y khoa Vinh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường (1960 -2020), 38 năm ngày nhà giáo Việt Nam (1982 -2020).

Văn nghệ chào mừng
Văn nghệ chào mừng

Về dự  Lễ kỷ niệm có các đồng chí:  PGS.TS Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; PGS.TS Nguyễn Vũ Trung , Phó Cục trưởng Cục KHCN và Đào tạo Bộ Y tế.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Sơn,  Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu
Đồng chí Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu

Ngày 8/9/1960, Bộ trưởng Bộ Y tế ký Quyết định số 504/BYT/QĐ thành lập Trường Y sĩ Nghệ An tiền thân của Trường Đại học Y khoa Vinh ngày nay và được Bộ Y tế ủy quyền cho Ủy ban hành chính tỉnh Nghệ An quản lý, đánh dấu một sự kiện đáng ghi nhớ trong lịch sử nền giáo dục và ngành Y tế cách mạng Việt Nam.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho Trường Đại học Y khoa Vinh.
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho Trường Đại học Y khoa Vinh.

Trải qua 60 năm hình thành và phát triển, Trường Đại học Y khoa Vinh đã có rất nhiều nỗ lực trong xây dựng chiến lược hoạt động, trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại. Với chức năng đào tạo các cán bộ có trình độ đại học, sau đại học và thấp hơn trong lĩnh vực y tế, Trường Đại học Y khoa Vinh có sứ mệnh xây dựng và phát triển để trở thành trường đào tạo chuyên ngành Y, Dược đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về nguồn nhân lực y tế, góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân; lấy chất lượng làm mục tiêu ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Từng bước phát triển thành trung tâm khoa học y học uy tín và có thương hiệu.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy  trao Bằng khen cho 2 cá nhân tiêu biểu
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Bằng khen cho 2 cá nhân tiêu biểu

Với bề dày truyền thống 60 năm, nhà trường luôn lấy chất lượng đào tạo làm động lực cho sự phát triển; tăng cường quảng bá về chất lượng và xây dựng thương hiệu của Trường Đại học Y khoa Vinh phục vụ cho công tác tuyển sinh các ngành, các hệ đào tạo. Đồng thời, xây dựng, phát triển hoàn thiện Bệnh viện Trường Đại học Y khoa Vinh với đầy đủ các khoa, phòng cơ bản, có cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế hiện đại, từng bước phát triển chuyên môn, kỹ thuật chuyên sâu.

Thứ trưởng Bộ GD &ĐT trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD &DDT cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc
Thứ trưởng Bộ GD &ĐT trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD &DDT cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc

Phát biểu tại buổi lễ,  PGS.TS Hoàng Minh Sơn, Thứ Trưởng Bộ GD &ĐT ghi nhận, đánh giá cao những thành tựu rất đỗi tự hào của Trường Đại học Y khoa Vinh qua 60 năm xây dựng, phát triển, đồng chí cũng yêu cầu nhà trường cần có những giải pháp để đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển các ngành trong tương lai.

Đồng chí Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 5 tập thể trường Đại học Y khoa Vinh
Đồng chí Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 5 tập thể trường Đại học Y khoa Vinh

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị nhà trường cần tiếp thu sâu sắc ý kiến của đồng chí Thứ  trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề nghị, tập thể lãnh đạo, giảng viên, người lao động của nhà trường cần kế thừa, phát huy những thành tích đạt được. Nêu cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy và thực hiện cơ chế dân chủ, đoàn kết nội bộ để tạo sự đồng thuận và huy động tối đa trí tuệ, tâm huyết của cán bộ, giảng viên, người lao động nhằm xây dựng và phát triển Trường Đại học Y khoa Vinh trở thành trường đào tạo đa ngành, đa cấp đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực y tế, góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân; lấy chất lượng làm mục tiêu; từng bước phát triển thành trung tâm khoa học y học uy tín và có thương hiệu.

Đại diện lãnh đạo Bộ Y tế trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân xuất sắc
Đại diện lãnh đạo Bộ Y tế trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân xuất sắc


Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Trường  và 38 năm ngày nhà giáo Việt Nam, Trường Đại học Y khoa Vinh vinh dự được đón nhận các phần thưởng cao quý.  Đó chính là những “quả ngọt” mà các thế hệ cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên, học viên nhà trường đã nỗ lực và phấn đấu trong suốt 60 năm qua.

.

Phan Tuyết