Thứ Bảy, 05/09/2020, 09:21 [GMT+7]
Trường Thực hành sư phạm ĐH Vinh

An ninh, an toàn là ưu tiên hàng đầu cho năm học mới

(Congannghean.vn)-Sáng 5/9, cùng với cả tỉnh, hơn 2000 học sinh Trường Thực hành sư phạm ĐH Vinh đã tham gia lễ khai giảng năm học 2020-2021. Lễ khai giảng diễn ra ngắn gọn nhưng trang trọng, đảm bảo các yêu cầu của Bộ Giáo dục.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Tiến sĩ Phan Xuân Phồn – Hiệu trưởng Trường Thực hành sư phạm ĐH Vinh nhấn mạnh: Năm học 2020-2021, trường đặc biệt quan tâm đến an ninh trường học và an toàn cho học sinh. Trong đó tập trung vào công tác phòng chống dịch Covid 19, đảm bảo vừa dạy tốt học tốt vừa chống dịch hiệu quả. Các lớp học đã được trang bị thêm camera giám sát, dụng cụ đo thân nhiệt; các loại dung dịch sát khuẩn, xà phòng rửa tay được cung cấp thường xuyên, hình thành thói quen phòng chống dịch trong cán bộ giáo viên và học sinh; hệ thống bếp và nhà ăn đã được đầu tư thêm trang thiết bị hiện đại để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Một số hình ảnh trong lễ khai giảng ở Trường Thực hành sư phạm ĐH Vinh:

Lễ khai giảng diễn ra ngắn gọn, trang trọng
Lễ khai giảng diễn ra ngắn gọn, trang trọng
Các đại biểu dự lễ
Các đại biểu dự lễ 
Đón các em lớp 1
Đón các em lớp 1
Tiến sĩ Phan Xuân Phồn - Hiệu trưởng phát biểu khai giảng
Tiến sĩ Phan Xuân Phồn - Hiệu trưởng Trường THSP ĐH Vinh phát biểu khai giảng
Nguyễn Ngọc Hiền  Bí thư Đảng ủy trường, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh, Phó Chủ tịch Công đoàn trường
Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường đánh trống khai giảng năm học mới  
Toàn cảnh lễ khai giảng
Toàn cảnh lễ khai giảng

 

.

PV