Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201808/nghe-an-phat-dong-thang-khuyen-hoc-lan-thu-xv-nam-2018-811320/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201808/nghe-an-phat-dong-thang-khuyen-hoc-lan-thu-xv-nam-2018-811320/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Nghệ An: Phát động 'Tháng khuyến học' lần thứ XV, năm 2018 - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 28/08/2018, 09:56 [GMT+7]

Nghệ An: Phát động 'Tháng khuyến học' lần thứ XV, năm 2018

(Congannghean)-Sáng 28/8, tại trường THCS Trường Thi (TP Vinh), Hội Khuyến học tỉnh tổ chức lễ phát động “Tháng Khuyến học” năm học 2018-2019.
 
Trong 6 tháng đầu năm 2018, các cấp Hội Khuyến học trong toàn tỉnh đã vận động được số tiền hơn 47 tỷ đồng và trao 125.000 suất học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó. 
Toàn cảnh lễ Phát động
Toàn cảnh lễ Phát động "Tháng khuyến học"
Tại lễ phát động, TS. Trần Xuân Bí, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh đã đề nghị các cấp Hội khuyến học trong toàn tỉnh thực hiện nghiêm túc “Tháng Khuyến học” năm học 2018-2019 từ ngày 28/8 đến 2/10/2018. Cụ thể, các cấp Hội Khuyến học được giao nhiệm vụ làm nòng cốt tích cực liên kết, huy động và cùng chung tay với các cấp, các ngành, các đoàn thể, tổ chức hội, các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân chuẩn bị tốt các điều kiện về vật chất, tinh thần nhằm tiếp sức cho các em học sinh đến trường, bước vào một năm học mới 2018-2019 dành nhiều thắng lợi mới. Bên cạnh đó, các cấp Hội cũng cần ưu tiên quan tâm, xây dựng tốt mối quan hệ giữa 3 môi trường giáo dục: gia đình, nhà trường và xã hội để cùng chăm lo cho sự nghiệp giáo dục. 
TS. Trần Xuân Bí, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh trao tặng quỹ học bổng cho các em nghèo học sinh nghèo vượt khó
TS. Trần Xuân Bí, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh trao tặng quỹ học bổng cho các em nghèo học sinh nghèo vượt khó
Ngoài ra, ông Trần Xuân Bí cũng kêu gọi các cơ quan, đoàn thể, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xem việc hỗ trợ cho khuyến học là sự đầu tư lâu dài, để tiếp tục hỗ trợ kinh phí cho Quỹ Khuyến học tiếp sức cho các em đến trường, góp phần ươm mầm tài năng cho đất nước. Đồng thời, các ngành, các cấp cần tập trung huy động mọi nguồn lực xã hội để giúp đỡ các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng và đẩy mạnh gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập và xã hội học tập…
15 chiếc xe đạp trị giá 30 triệu đồng được Hội Khuyến học tỉnh trao tặng cho 15 em học sinh nghèo vượt khó
15 chiếc xe đạp trị giá 30 triệu đồng được Hội Khuyến học tỉnh trao tặng cho 15 em học sinh nghèo vượt khó
 
Hội cũng trao số tiền 25 triệu cho 80 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn
Hội cũng trao số tiền 25 triệu cho 80 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn
Dịp này, Hội Khuyến học tỉnh đã trao tặng quỹ học bổng trị giá 25 triệu đồng cho 80 em học sinh (hơn 300.000 đồng/suất) và 15 chiếc xe đạp (mỗi chiếc trị giá 2 triệu đồng) cho 15 em học sinh nghèo vượt khó hiếu học trên địa bàn thành phố.
.

Thu Thủy