Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201710/tuoi-tre-nghe-an-chung-tay-tiep-suc-hoc-sinh-den-truong-761520/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201710/tuoi-tre-nghe-an-chung-tay-tiep-suc-hoc-sinh-den-truong-761520/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Tuổi trẻ Nghệ An chung tay tiếp sức học sinh đến trường - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 12/10/2017, 07:37 [GMT+7]

Tuổi trẻ Nghệ An chung tay tiếp sức học sinh đến trường

(Congannghean.vn)-Mặc dù sinh ra và lớn lên trong gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mẹ đau ốm triền miên, bố không có công ăn việc làm ổn định nhưng em Quang Thị Thương, người dân tộc Thái, học sinh lớp 8A1, Trường THCS Tiến Thắng, trú tại Bản Hồng Tiến 2, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu là một cô bé rất giàu nghị lực. Vượt lên hoàn cảnh, từ bé Thương luôn chăm chỉ và có ý thức chịu khó vươn lên trong học tập và trở thành học sinh nghèo hiếu học, đạt nhiều thành tích trong học tập.

Đồng chí Nguyễn Thị Thơm, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội trao số tiền xây dựng “Ngôi nhà Khăn quàng đỏ” cho gia đình em Quang Thị Thương
Đồng chí Nguyễn Thị Thơm, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội trao số tiền xây dựng “Ngôi nhà Khăn quàng đỏ” cho gia đình em Quang Thị Thương

Để kịp thời động viên, sẻ chia những khó khăn của em Quang Thị Thương, ngày 28/9 vừa qua, Hội đồng đội tỉnh Nghệ An đã trao tặng, hỗ trợ 50 triệu đồng xây dựng “Ngôi nhà Khăn quàng đỏ”, giúp gia đình em có một ngôi nhà ấm áp chào đón Xuân 2018. Đón nhận món quà ý nghĩa của các anh chị, gia đình em Quang Thị Thơm vui mừng rơi nước mắt. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa, thiết thực nằm trong chương trình “Tiếp sức đến trường” đang được các cấp bộ Đoàn triển khai nhân dịp đầu năm học mới.

Những năm qua, thực hiện chương trình “Tiếp sức đến trường” do Tỉnh đoàn phát động, các huyện, thành, thị đoàn trên địa bàn tỉnh đã triển khai và duy trì nhiều hoạt động có ý nghĩa nhằm giúp đỡ các em học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn. Chương trình được triển khai thực hiện từ cuối tháng 8 đến hết tháng 10 hàng năm. Trong nhiệm kỳ 2012 - 2017, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã huy động được hơn 90 tỉ đồng ủng hộ chương trình “Tiếp sức đến trường”.

Từ nguồn quỹ này, nhiều công trình có ý nghĩa đã được xây dựng như nhà bán trú dân nuôi, nhà khăn quàng đỏ hay duy trì phát huy hiệu quả quỹ vì bạn nghèo, quỹ khuyến học, khuyến tài, chương trình vay vốn tín dụng cho học sinh, sinh viên. Tất cả đều nhằm giúp đỡ, hỗ trợ các em học sinh khó khăn, tiếp thêm niềm tin, sức mạnh để các em tiếp tục vươn lên trong học tập.

Từ chương trình “Tiếp sức đến trường”, nhiều địa phương đã có nhiều hình thức, hoạt động phong phú như tặng quà, trao học bổng cho học sinh đầu năm học mới, nhận đỡ đầu các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thành lập các đội thanh niên xung kích giúp đỡ, hướng dẫn các em trọ học ở xa, vận động các em học sinh bỏ học quay lại trường cũng như các em có nguy cơ bỏ học yên tâm học tập…

Đơn cử như tại huyện Tân Kỳ, bên cạnh quan tâm, hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn dịp đầu năm học mới, Huyện đoàn xác định luôn đồng hành, giúp đỡ các em học sinh trên tất cả các phương diện. Để làm được điều này, Huyện đoàn Tân Kỳ đã thành lập các đội thanh niên xung kích “Tiếp sức đến trường” với nhiều hoạt động giúp đỡ, hướng dẫn học sinh ở các bản xa về nhập học tại trường THPT; tổ chức hướng dẫn, đảm bảo trật tự ATGT trước cổng trường, tặng sách cho các trường ở vùng sâu, vùng xa. Trước thềm năm học mới 2017 - 2018, Huyện đoàn đã trao tặng 400 suất quà trị giá 150 triệu đồng cho các em học sinh nghèo hiếu học; giúp đỡ hơn 20 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có nguy cơ bỏ học…

Đoàn Thanh niên Công an Nghệ An cũng là một trong những đơn vị triển khai tích cực chương trình này. Trong dịp Trung thu năm nay, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã tổ chức tặng quà cho học sinh nghèo hiếu học tại xã Tường Sơn (Anh Sơn) và xã Hữu Lập (Kỳ Sơn). Tại đây, Đoàn Thanh niên đã trao tặng hơn 120 cặp sách mới cho các em học sinh nghèo, đồng thời trao tặng 2 điểm trường mỗi phần quà trị giá 2 triệu đồng để tổ chức Trung thu cho các cháu. Dịp này, Công an tỉnh cũng đã tổ chức khám, tư vấn sức khoẻ và cấp phát thuốc miễn phí cho hàng trăm lượt đồng bào tại 2 huyện Anh Sơn và Kỳ Sơn. Tổng số quà và thuốc được cấp phát trị giá khoảng hơn 100 triệu đồng.

Ngoài giúp đỡ các em học sinh, để nâng cao hiệu quả và đẩy mạnh các hoạt động “Tiếp sức đến trường” dịp đầu năm học mới, Trung ương Đoàn cũng đã có văn bản chỉ đạo thực hiện một số nội dung trọng tâm như thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ học sinh, sinh viên (HSSV) nhập học; giới thiệu tìm kiếm nhà trọ an toàn, giá rẻ; giới thiệu, hướng dẫn HSSV đăng ký phấn đấu danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”; tăng cường nắm hình hình, tư tưởng HSSV đầu năm, nhất là kịp thời phát hiện các HSSV có hoàn cảnh khó khăn để có hình thức hỗ trợ, giúp đỡ, không để HSSV nghỉ học vì điều kiện kinh tế khó khăn…

.

Huyền Thương

.